BLV Ngô Quang Tùng: 'Bàn thắng may mắn của Tiến Linh là bước ngoặt'

08/06/2021 11:18 GMT+7 | Các ĐTQG

“Bàn thắng của Tiến Linh có phần may mắn cho chúng ta vì tiền đạo này đã để bóng chạm tay. Tuy nhiên, trọng tài di chuyển cũng như quan sát không tốt nên không thổi phạt. Bước ngoặt của trận đấu cũng chính từ bàn thắng đó của Tiến Linh”. BLV Ngô Quang Tùng đưa ra nhận xét khái quát về trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia như thế.

 

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vs Malaysia

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vs Malaysia

Lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Việt Nam vs Malaysia, UAE vs Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G:

* Việt Nam 4-0 Indonesia

UAE 3-1 Thái Lan

---

* Xem bảng xếp hạng cập nhật vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY:

https://www.livescore.com/en/football/world-cup/afc-qualification-2nd-round-group-g/

Chú thích ảnh

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G:

* 23h45 ngày 11/6: Malaysia vs Việt Nam (VTV6, VTV5 trực tiếp)

* 23h45 ngày 11/6: Indonesia vs UAE

* 23h45 ngày 15/6: UAE vs Việt Nam (VTV6, VTV5 trực tiếp)

* 23h45 ngày 15/6: Thái Lan vs Malaysia

 

Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G:

* UAE 4-0 Malaysia

* Thái Lan 2-2 Indonesia

 

BLV Ngô Quang Tùng cho rằng Indonesia đã chơi quá rắn với liên tiếp những tình huống vào bóng thô bạo như vậy: “ Họ vẫn ở dưới trình chúng ta , do đó chọn cách chơi có tính triệt hạ khi ý đồ được đưa ra với việc muốn phá lối của đối phương. Có những pha bóng 5 ăn 5 thua chúng ta nên tránh. Không phải chúng ta sợ nhưng phải giữ gìn nhằm không để cho đối phương có cơ hội để họ vào bóng ác ý, triệt hạ trong những tình huống như thế.

Ở hiệp 1 chúng ta nắm thế trận với việc ép sân phần lớn, tấn công nhiều hơn đội bạn. Tuy nhiên, độ kết nối trong những tình huống đó chưa thật sự có độ chuẩn xác cao nhất. Cụ thể hơn, cự ly đội hình cùng những kết nối của tuyến tiền vệ với hàng công chưa ở tầm mức cao nhất. Chính vì thế những pha lên bóng hay phối hợp chưa có được sự thanh thoát chưa tạo ra cơ hội ăn bàn rõ rệt”.

BLV Ngô Quang Tùng nhìn nhận bàn thắng của Tiến Linh chính như bước ngoặt của trận đấu: “Có thể chúng ta vẫn sẽ thắng ở trận đấu này mà thôi. Tuy nhiên, khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu chơi với tính gắn kết cao hơn ngay đầu hiệp 2 cùng những pha bóng nhuyễn, thanh thoát sẽ cho thấy cơ hội ghi bàn cao hơn. Trọng tài không quan sát được bóng đã bật ra, chạm tay Tiến Linh cho nên không thổi phạt. May mắn cho chúng ta ở chỗ đó với bàn thắng sớm ở đầu hiệp 2 đã khai thông bế tắc, giải tỏa áp lực. Khi thế trận được khai thông, tâm lý giải tỏa thì thế trận hoàn toàn thuộc về chúng ta để rồi những bàn thắng sau đó chỉ như điều tất-lẽ-dĩ ngẫu mà thôi”.

Chú thích ảnh
Ảnh Hoàng Linh

BLV Ngô Quang Tùng chia sẻ rằng điều quan trọng là chúng ta ra quân có được thuận lợi với trận thắng này và phải tính toán đường đi nước bước tiếp theo: “Hôm nay, chúng ta thắng, có 3 điểm nhưng mỗi trận mỗi khác, mỗi căn chỉnh và tính toán. Phía trước vẫn còn 2 trận cam go để đi đến cái đích cuối cùng. Rõ ràng , qua trận đấu cùng Indonesia đã có được những điều rút ra đáng quý. Chúng ta sẽ ra sân với tâm thế nào, triển khai cách chơi ra sao với con người nào hay đội hình gì. Ví như hôm nay, ở hiệp 1 sự gắn kết giữa các tuyến chưa tốt mặc dù chúng ta ép sân đối thủ nguyên cả 45 phút đầu tiên”.

“Từ trận đấu này, tôi cho rằng mấu chốt của chúng ta vẫn nằm ở hàng tiền vệ để đi đến chiến thắng. Hiệp 2 trận đấu cùng Indonesia khi tuyến tiền vệ được tổ chức tốt hơn với các khía cạnh cự ly, gắn kết và chơi thanh thoát đã tạo ra cơ hội rõ ràng rất nhiều”. BLV Ngô Quang Tùng khép lại những nhìn nhận của mình về trận thắng 4-0 của thầy trò HLV Park Hang Seo trước đội tuyển Indonesia như thế.

Trọng tài Dương Văn Hiền: “Trọng tài đã theo không kịp trong nhiều tình huống của trận đấu”

Indonesia đã chơi khá rát với rất nhiều tình huống vào bóng thô bạo với đội tuyển Việt Nam. Điển hình nhất là pha vào bóng của cầu thủ số 5 với Nguyễn Tuấn Anh ở phút thứ 23 của hiệp 1. Nói về pha bóng này, trọng tài Dương Văn Hiền đưa ra nhận định: “ Đúng là nhiều thời điểm Trọng tài điều khiển trận đấu đã di chuyển không tốt ( bị che khuất, góc mù) nên đôi lúc sót lỗi. Đặc biệt phút 23 đã quan sát và nhận định không tốt pha phạm lỗi của số 5 với Tuấn Anh. Mãi sau đó do phản ứng của các cầu thủ, trọng tài mới thổi phạt (không thẻ). Tình huống này ít nhất này phải xử lý thẻ vàng”.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm