Bình luận viên Quang Huy: 'U22 Việt Nam chạy đà như thế là hanh thông'

26/11/2019 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Đội tuyển U22 Việt Nam đã có bước khởi động cho mục tiêu giành HCV SEA Games 30 bằng chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei. Về cơ bản kết quả này giúp HLV Park Hang Seo đạt được nhiều mục tiêu cùng lúc theo như những tính toán đề ra ban đầu. Đó là một chiến thắng và nếu ghi nhiều bàn thắng càng tốt. Bên cạnh đó dần căn chỉnh được lối chơi, trạng thái qua từng trận. Quan trọng hơn là giữ được lực lượng và thể trạng tốt dần lên cho cuộc đua còn nhiều gian nan ở phía trước”. BLV Vũ Quang Huy đã có cái nhìn khái quát như thế về chiến thắng của U22 Việt Nam trong ngày ra quân.

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu SEA Games 30 môn bóng đá nam

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu SEA Games 30 môn bóng đá nam

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu SEA Games 30 môn bóng đá nam. Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam trên VTV6. Xem bóng đá trực tiếp VTV6: U22 Philippines vs Campuchia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 30:

* 15h00 ngày 26/11: Việt Nam vs Thái Lan (Bảng B, VTV5)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30:

* 15h00 ngày 26/11, U22 Thái Lan vs U22 Indonesia (bảng B, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 19h00 ngày 26/11, U22 Lào vs U22 Singapore (bảng B, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 2019 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

“Chúng ta không có gì bất ngờ lắm trong việc ông Park gần như đã cất toàn bộ các trụ cột trên ghế dự bị gồm cả đội trưởng Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu cùng 2 cầu thủ trên 22 tuổi là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng. Đội hình ra sân của U22 Việt Nam là toàn bộ lứa trẻ được rèn luyện cùng nhau nhiều tháng qua. Tiền đạo Hà Đức Chinh là người chơi cao nhất trên hàng tấn công. Thực tế trên sân trước đối thủ dưới trình như U22 Brunei thì đó là sự lựa chọn nhân sự hợp lý.

Chúng ta rất mạnh so với Brunei. Các cầu thủ cũng đá từ tốn, nhẹ nhàng, không phải bung sức quá nhiều. Giữ được sức là vấn đề cốt lõi trong mật độ đá dày như thế này. Đội hình của U22 Việt Nam trong trận đấu này đã có nhiều mảng miếng tấn công đa dạng và đá thanh thoát. Trong đó điển hình nhất phải là những đường xẻ nách xuống biên rồi đưa bóng vào trong. Thêm vào đó là những lần quả bóng được thả xuống sau lưng hàng thủ Brunei để tiền đạo gài người, lật người thoát xuống nhận bóng. Đó là những bài tấn công có ý đồ, mục đích hẳn hoi và đã đem lại ít nhiều kết quả.

Chiến thắng này được coi là điều hiển nhiên. Đúng như những dự báo trước đó của tất cả chúng ta. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn chút ít lăn tăn về khả năng tận dụng cơ hội, khi mà khả năng dứt điểm cuối cùng vẫn chưa được các cầu thủ của chúng ta khắc phục và tận dụng triệt để. Chỉ có 6 bàn thắng được ghi được coi như là ít so với thế trận và cơ hội được tạo ra. Bỏ qua điều đó thì rõ ràng trận đấu này để anh em làm nóng và quen dần với điều kiện thi đấu cũng đã tốt rồi.

Chú thích ảnh
Niềm tin chiến thắng của các CĐV Việt Nam có mặt tại Philippines đã được đền đáp.
Ảnh: Hoàng Linh

Điều kiện đó là mặt sân cỏ nhân tạo đã làm ảnh hưởng đến chúng ta. Tuy sân bãi như thế thì đội nào cũng gặp trở lực cả như kiểu khó người khó ta. Tuy vậy, với cách chơi kỹ thuật như U22 Việt Nam thì nó càng trở ngại hơn. Chính điều này làm ảnh hưởng đến khả năng xử lý bóng của các cầu thủ. Nếu gặp đối thủ có lối chơi xông xáo và nhiệt, chịu va chạm và tranh chấp hơn thì sự liên kết của U22 Việt Nam dễ bị phá vỡ. Đặt giả thiết, nếu đối thủ của chúng ta là Malaysia hay Thái Lan mà chúng ta vẫn thể hiện lối chơi này thì khó có cơ hội cầm bóng để phản công. Sân nhân tạo như thế này rất phù hợp cho những đội chơi kiểu “a lê hấp” và đua sức.

Với những tính toán ban đầu thì việc thể hiện của các nhân tố như Đỗ Thanh Thịnh, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Đức hay Hà Đức Chinh đã phần nào đem lại đáp án tốt cho bản “đá nháp” này. Bên cạnh đó thì việc cho vào sân cả Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Tiến Linh trong hiệp 2 cũng để cho các cầu thủ này có được cảm giác chơi bóng và làm quen với điều kiện thi đấu. Có thể một khi Hà Đức Chinh tìm lại được phong độ và nhạy cảm trong việc săn bàn cũng là yếu tố tích cực để cho Tiến Linh phải nỗ lực mà cùng cạnh tranh. Điều này tốt cho cả 2 cầu thủ chủ lực trên hàng công và tốt cho cả đội quân U22”.

BLV Vũ Quang Huy đã có cái nhìn đầy khách quan khi nhận định rằng đối thủ đầu tiên của chúng ta U22 Brunei quá dưới tầm và quan trọng là những trận đấu tiếp theo. Vì thế đây chỉ là bước chạy đà và làm nóng cho chúng ta mà thôi. Kết quả này phần nào đảm bảo được đúng mục tiêu HLV Park Hang Seo đặt ra, đó là ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt trước Brunei, đồng thời đảm bảo lực lượng, giữ kín được lối chơi để chuẩn bị cho các đối thủ ở phía trước. Đường còn dài và lắm gian nan, mọi thứ còn ở phía trước. Chúng ta cùng mong mọi việc hanh thông và đúng như kỳ vọng về tấm HCV của thầy trò ông Park ở SEA Games 30 lần này.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm