Bế tắc vì lương cao, Kawin không thể về Muangthong thay Văn Lâm

06/01/2021 10:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn đội tuyển Thái Lan Kawin Thamsatchanan không giấu mong muốn được trở lại Thai League thi đấu để cứu vãn sự nghiệp và Port FC cùng Muangthong United là một trong hai lựa chọn. Nhưng mức lương quá cao, lên tới 1 triệu baht/tháng là rào cản.

Port chốt hợp đồng với Kawin, Muangthong giữ Văn Lâm

Port chốt hợp đồng với Kawin, Muangthong giữ Văn Lâm

Chấp nhận chi mức lương 700 nghìn baht/tháng, Port FC đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ thủ thành số 2 đội tuyển Thái Lan Kawin Thamsatchanan.

17h00 chiều qua 5/1, thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải tại Thai League đã chính thức khép lại và bản hợp đồng được chờ đợi là sự trở về của thủ môn đội tuyển Thái Lan Kawin Thamsatchanan đã không được thực hiện.

Mùa giải 2020, Kawin Thamsatchanan khoác áo Consadole Sapporo tại J-League 1 dưới dạng hợp đồng cho mượn nhưng thực chất, thủ thành số 2 của đội tuyển Thái Lan vẫn thuộc quyền quản lý của đội hạng nhì Bỉ OH Leuven.

Chính vì thế, sau khi kết thúc mùa giải J-League 1 2020 mà không được bắt chính, Kawin về nước nghỉ phép, cách ly phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 23/12 và chờ những lời đề nghị tiếp theo.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Văn Lâm, Dang Van Lam, Kawin, Muangthong United, Thai League, V League, DTVN, Park Hang Seo, lịch thi đấu bóng đá
Kawin không thể tái ngộ đội bóng cũ Muangthong United

Hợp đồng của Kawin Thamsatchanan với OH Leuven còn đến năm 2023 nhưng đội bóng Bỉ sẵn sàng nhận các lời đề nghị chuyển nhượng thủ môn này, thậm chí còn “bật đèn xanh” là không yêu cầu phí chuyển nhượng.

Nhưng mức lương lên tới 1 triệu baht/tháng như hợp đồng hiện tại giữa OH Leuven và Kawin Thamsatchanan chính là rào cản quá lớn. Port FC, Bangkok United hay kể cả đội bóng cũ Muangthong United không thể đáp ứng nổi.

Vào phút cuối của thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải Thai League 2020, Muangthong United đã liên hệ với Tập đoàn King Power, nhà tài trợ của OH Leuven với mong muốn được hỗ trợ một phần chi phí trả lương cho Kawin Thamsatchanan.

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, Muangthong United tối đa chỉ có thể trả cho Kawin 300 nghìn baht/tháng.

Ngay cả khi số lương của thủ thành này giảm xuống còn 700 hay 500 nghìn baht/tháng như thiện chí của Kawin thì Muangthong United cũng cần nhận được sự hỗ trợ từ đối tác.

Không có được sự hỗ trợ cần thiết về tài chính, Muangthong United không thể giang rộng vòng tay đón Kawin Thamsatchanan trở về.

Ngoài ra, một lý do khác là đội chủ sân SCG hiện đang sở hữu hai thủ môn cùng 28 tuổi (sinh năm 1993) là Somporn Yos và Đặng Văn Lâm. Sự xuất hiện của Kawin Thamsatchanan nếu có là không cần thiết.

Trước sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ Thái Lan về tương lai của mình, ít giờ sau khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải Thai League khép lại, Kawin Thamsatchanan viết trên trang cá nhân:

“Xin chào tất cả mọi người! Như các bạn thấy, thời gian qua, đã có nhiều tin đồn xuất hiện nói về tương lai của tôi, một số tin tức trong số đó là không đúng sự thật.

Hôm nay, tôi muốn chính thức xác nhận tương lai của mình. Tôi sẽ trở lại OH Leuven để thi đấu. Gần đây, sau khi trao đổi với đại diện CLB, đội bóng muốn tôi quay trở lại để chuẩn bị cho quãng thời gian tiếp theo.

Tôi xin chân thành cảm ơn Muangthong và Port FC. Họ đã dành cho tôi sự tin tưởng và đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn. Dù không thể nhận lời nhưng tôi rất trân trọng những thiện chí của họ.

Là một cầu thủ người Thái Lan, tôi đã có cơ hội để theo đuổi giấc mơ ở châu Âu và môi trường hàng đầu châu Á là J-League. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó! Đó là những môi trường đầy thử thách và khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng hết mình.

Bây giờ, tôi đã sẵn sàng chiến đấu trở lại. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có cơ hội thi đấu thường xuyên tại OH Leuven.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ đã luôn cổ vũ và dành sự cho tôi sự ủng hộ!”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm