Bầu Đức tính cửa cho HAGL thi đấu nước ngoài, VFF không can thiệp chia thưởng U23 Việt Nam

09/04/2018 17:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức tính cửa cho quân HAGL thi đấu nước ngoài, VFF không can thiệp chia thưởng U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 9/4.

Bầu Đức tính cửa cho quân HAGL thi đấu nước ngoài

Mới đây, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của đội bóng phố Núi cho biết đã tính tới lộ trình, phương án đưa các cầu thủ HAGL ra nước ngoài thi đấu: “Tôi từng nhiều lần đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, từ thời Kiatisak cho đến những lần khai sinh Học viện bóng đá JMG, tham gia thành lập VPF, đi tìm và trả hai năm tiền lương cho HLV Park Hang Seo gây tiếng vang cho đội U23 ở giải châu Á…Việc tôi bỏ V-League và tính cửa cho cầu thủ HAGL đi chơi các giải nước ngoài bởi có một số người trong VFF tham quyền cố vị một cách quá lì lợm”.

Trước đó, ông Đức từng tuyên bố sẽ cho HAGL bỏ V-League nếu bầu Tú trúng cử chức PCT phụ trách tài chính VFF.

Chú thích ảnh
Bầu Đức đã tính tới phương án cho cầu thủ HAGL sang nước ngoài thi đấu nếu bỏ V-League

VFF không can thiệp chia thưởng U23 Việt Nam

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “VFF không can thiệp vào chuyện phân chia tiền thưởng. Về mức thưởng cụ thể, tôi xin phép không tiết lộ vì ảnh hưởng đến quyền lợi của cầu thủ”.

Trước đó, theo thông báo của VFF, số tiền thưởng của các tổ chức, cá nhân với thành tích á quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á là 51,1 tỷ đồng (chưa bao gồm hiện vật). Sau khi chia thưởng, HLV Park Hang Seo và các cầu thủ cũng thống nhất sẽ trích 700 triệu để làm từ thiện.

Chú thích ảnh

U23 Việt Nam chi số tiền thưởng ra thành 4 mức. Mức A được 1,8 tỷ đồng/người dành cho HLV trưởng và các cầu thủ đá chính, gồm: HLV Park Hang Seo; thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng. Mức B gồm 6 người dành trợ lý và các cầu thủ không thường xuyên đá chính (1,5 tỷ đồng/người): Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, trợ lý Lee Young-jin, Bae Myung.

Mức C gồm 13 người (1,2 tỷ đồng/người): Nguyễn Thành Chung, Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Văn Đại, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, Bùi Tiến Dụng, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy; 3 trợ lý Lư Đình Tuấn, Lê Tuấn Long, Nguyễn Đức Cảnh. Thấp nhất là mức D gồm 3 người (850 triệu đồng/người): 2 bác sĩ và 1 cán bộ hậu cần.

“SLNA, Hải Phòng mà kỉ luật cầu thủ như HAGL thì không còn người mà đá”

Trước sự việc Tăng Tiến bị bầu Đức treo giò hết lượt đi V-League 2018 sau pha vào bóng nguy hiểm với Duy Mạnh, cựu HLV CLB Hà Nội FC Phạm Minh Đức đưa ra quan điểm: "Ví dụ như Liên đoàn phạt em ấy 3 trận hay 5 trận thì đó là việc của Liên đoàn và Ban Kỉ luật. Còn đối với CLB, một cầu thủ trẻ gặp phải tình huống như thế thì về dạy bảo lại, hết hạn kỉ luật của ban tổ chức thì cho cầu thủ ra sân trở lại và nhắc nhở đừng bao giờ vấp lại pha bóng như thế nữa.

Trong bóng đá mà nói đến vấn đề đầu nóng trên sân mà làm thế thì đội như Hải Phòng hay SLNA ngày xưa bị kỉ luật hết à? Việc nội bộ kỉ luật cầu thủ như thế là không nên. Cầu thủ đã biết sai rồi, các đồng đội cũng nhìn vào đó mà học tập để không mắc phải sai lầm như thế. Mình chỉ nên dạy bảo để cầu thủ rút kinh nghiệm và không phạm vào nữa".

Duy Mạnh bị dập cơ, mong bầu Đức giảm án cho Tăng Tiến

Duy Mạnh bị dập cơ, mong bầu Đức giảm án cho Tăng Tiến

Theo chia sẻ của Duy Mạnh, anh bị dập cơ sau pha vào bóng thô bạo của Tăng Tiến ở trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL diễn ra vào ngày 5/4. Rất may dây chằng và sụn chêm của Duy Mạnh không bị tổn thương.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm tạo bất ngờ trước Australia

Thất bại với tỷ số đậm 4-0 trước nữ Nhật Bản ở trận mở màn của thầy trò HLV Mai Đức Chung không làm giới chuyên môn quá ngạc nhiên bởi tuyển nữ Nhật Bản đã từng là đội bóng vô địch thế giới và đang là nhà đương kim vô địch.

Trận thua trước Nhật Bản không đồng nghĩa với việc cơ hội đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hết. Vào lúc 0 giờ ngày 11/04 , tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Australia.

HLV Mai Đức Chung khẳng định, so với các đối thủ cùng bảng và các đối thủ khác, tuyển nữ Việt Nam có thể thua về tầm vóc, trình độ nhưng không được phép để thua về tinh thần. Ở trận đấu tới đây với Australi avà sau đó là Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung yêu cầu các cầu thủ cần tập trung tối đa tinh thần và thi đấu kỷ luật hơn.

“Khi thi đấu với những đội có tầm vóc cao, nhất là Australia, chúng ta đặc biệt phải phòng chống những pha bóng bổng. Chúng tôi sẽ rất lưu ý lối đá này khi đối đầu với Australia” - HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Ông Chung đánh giá, cả Australia và Hàn Quốc có thể lực tốt, rất mạnh mẽ và chơi bằng sức mạnh. Ở trận đấu vừa qua, Australia là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng không giải quyết được ở khâu ghi bàn. Trong khi đó, Hàn Quốc chủ động chơi phòng ngự phản công, chủ động lùi về nhanh mỗi khi mất bóng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm