Bầu Đức biết HAGL khó vào Top 6

09/03/2021 09:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời truyền thông mới đây, bầu Đức thêm một lần khẳng định HAGL không hề mơ mộng vô địch V-League dù thuê HLV Kiatisuk về huấn luyện. Mặc cho “Zico Thái” mong mỏi HAGL có thể dự AFC Champions League nhưng bầu Đức đã gạt đi. Có vẻ Chủ tịch CLB HAGL hiểu đội bóng của mình cũng chưa dễ vào Top 6 năm nay.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL và Hà Nội FC được phép đổi ngoại binh

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL và Hà Nội FC được phép đổi ngoại binh

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL và Hà Nội FC được phép thay đổi ngoại binh trước vòng 3 V-League 2021.

HLV Kiatisuk vừa có lời chúc mừng thành công của người bạn thân Dusit ở nhà vô địch Thái Lan cùng BG Pathum United và mong một ngày HAGL có thể đối đầu CLB này ở đấu trường cao nhất châu Á AFC Champions League.

Điều này chỉ thành hiện thực nếu HAGL có thể giành chức vô địch V-League như Viettel năm ngoái và sẽ đại diện Việt Nam lấy suất duy nhất dự đấu trường lớn đó (Hà Nội FC và Sài Gòn FC chỉ được dự AFC Cup - sân chơi số 2 cấp CLB châu Á).

Với HLV Kiatisuk, ngay từ ngày đầu trở lại Việt Nam làm việc, ông cũng đã trả lời phỏng vấn truyền thông rằng việc vô địch V-League với HAGL là mục tiêu lớn. Và cũng như nhiều ông chủ các CLB ở Thái Lan khác, “Zico Thái” muốn dự AFC Champions League để vươn ra biển lớn, so tài với các đối thủ hàng đầu châu lục.

BG Pathum United của người bạn thân Dusit Chalermsan vừa gây tiếng vang ở xứ Chùa Vàng khi lần đầu tiên vô địch Thai League 1 trước 6 vòng đấu. CLB này được đầu tư số tiền khổng lồ để mua sắm ngôi sao, tham vọng vô địch Thai League 1 và cả tấn công đấu trường AFC Champions League.

Với người Thái, họ không thiếu tiềm lực và đấu trường đỉnh cao châu lục phải là đích nhắm hàng đầu, nhiều khi quan trọng hơn cả giải VĐQG, bởi chỉ có vươn ra châu Á, người Thái mới chứng minh được sự phát triển của giải VĐQG thay vì chỉ loanh quanh đua tài trong nước.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HAGL, bầu Đức, Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, HAGL vs Bình Định, lịch thi đấu V-League vòng 3, kết quả bóng đá
Lứa Văn Toàn khó lòng vô địch V-League cùng HAGL nếu như bầu Đức vẫn giữ nguyên tư duy “đá cho vui”. Ảnh: Hoàng Linh

Những mơ ước mà HLV Kiatisuk “ôm” từ Thai League sang V-League đã thực sự là viển vông lúc này sau phát biểu của Chủ tịch HAGL. Bầu Đức trả lời không đặt ra bất cứ mục tiêu gì cho HAGL tại V-League 2021. Ông thêm một lần khẳng định chỉ lấy Kiatisuk về để làm vui lòng cầu thủ đội nhà và các CĐV phố Núi. HAGL vẫn chỉ “đá cho vui” trước khi tính toán thêm điều gì.

Thời gian kéo dài những ngày không danh hiệu của HAGL có thể sẽ dài hơn 17 năm qua tuyên bố của bầu Đức. Việc “Zico Thái” muốn gặp người đồng nghiệp Dusit ở AFC Champions League chưa hề có trong mơ ước của bầu Đức.

“Kiatisuk muốn vô địch là chuyện của anh ấy, tôi không muốn thế. Nếu Kiatisuk nói rằng cậu ấy muốn vô địch V-League, tôi nghĩ tốt nhất mọi người nên hỏi Kiatisuk. Bản thân tôi chưa bao giờ nói điều đó. Từ khi mời “Zico Thái” về đây, rồi trước đó nữa, tôi chưa hề đặt mục tiêu vô địch V-League. Cho đến hiện tại vẫn vậy, tôi không đặt ra bất cứ mục tiêu nào cho HAGL ở mùa giải năm nay”, bầu Đức nói.

Chủ tịch HAGL một phần ngán ngẩm tình trạng “5 đánh 1” như đã nói trong quá khứ, nhưng có lẽ ông cũng ý thức được năng lực hiện tại của đội nhà. Với Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… HAGL không mang “ADN chiến thắng” như người thầy Kiatisuk từng giúp HAGL huy hoàng một thời.

Ở lứa tuổi đẹp nhất sự nghiệp, các cầu thủ HAGL không nhận được nhiều sự khích lệ từ Chủ tịch CLB mà thay vào đó là tư tưởng “đá cho vui”, cho hết trách nhiệm. HAGL chưa bao giờ được nhận định là ứng viên vô địch và năm nay cũng tương tự.

Chất lượng đội hình hiện tại còn khiến HLV Kiatisuk đau đầu thêm nữa, đặc biệt không dễ để đưa HAGL vào Top 6. Sau 2 vòng đấu, HAGL đang xếp thứ 9. Họ thắng trận đầu trước SLNA nhưng nếu đội khách không bị thẻ đỏ ngớ ngẩn, màn ngược dòng cũng khó diễn ra.

Trong một mùa giải chứa đựng nhiều rủi ro và bất ngờ, HAGL sẽ vất vả cạnh tranh trước những Hà Nội FC và Viettel vẫn đang ở nhóm đáy bảng. Các cựu vương V-League như B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng đang bắt nhịp nhanh cũng biến cuộc đua vào Top 6 trở nên vô cùng khó lường.

Khi 3/6 CLB ở Top 6 hiện tại như Hải Phòng, Đông Á Thanh Hóa, T.Bình Định không được đánh giá cao nhưng vẫn đứng trên nhiều “đại gia”, rất dễ xảy ra kịch bản ít nhất 1 cái tên bất ngờ có thể đua vô địch mùa này.

Bầu Đức đã nhìn thấy một tương lai xa của HAGL từ những thất bại do mơ mộng viển vông trong quá khứ. Và có lẽ những phát biểu của ông chỉ nói lên sự thật để “Zico Thái” thức tỉnh chính mình, tránh hy vọng lắm rồi thất vọng nhiều.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm