Bất ngờ lý do thủ môn Việt kiều Patrik Le Giang không về Việt Nam

21/10/2017 11:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Patrik Le Giang, thủ môn Việt kiều gây "sốt" khi được chọn vào đội hình tiêu biểu tại vòng 10 giải vô địch CH Séc cách đây ít ngày trong cuộc trả lời phỏng vấn trang http://isport.blesk.cz đã lý giải việc không về Việt Nam thi đấu dù từng có cơ hội 9 năm trước.

Chia sẻ với tác giả Richard Šíma, Patrik Le Giang hồi tưởng: "Sự quan tâm của mọi người dành cho tôi ở Việt Nam rất lớn. Nhưng tôi nhận thấy ngay rằng văn hóa Việt Nam khác biệt hoàn toàn với văn hóa Séc, ngôn ngữ Séc. Tất cả mọi người đều chấp nhận tôi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, họ khiến tôi cảm thấy cảm kích. Đó là một cảm giác dễ chịu khi bạn có thể gặp gỡ những người họ hàng mà 16 năm trước chưa từng biết đến.

Tôi đã có một buổi tập và một trận đấu tại Việt Nam. Tôi đã có cơ hội làm việc với HLV trưởng đội U22 Việt Nam khi ấy (HLV Mai Đức Chung – PV), và trò chuyện với ông ấy. Khi đó, tôi từng có ý nghĩ sẽ ở lại nhưng thực tâm, tôi biết rằng mình muốn quay về nhà, tiếp tục chơi bóng tại châu Âu và rồi tôi đưa ra quyết định.

Tôi từng có cơ hội đại diện cho bóng đá Việt Nam, trải nghiệm nhiều điều thú vị nhưng tôi đã chọn cách dễ dàng hơn để tiếp tục sự nghiệp bóng đá của mình, đó là trở về nhà", Patrik Le Giang khẳng định chắc nịch.

Chú thích ảnh
Bài phỏng vấn  Patrik Le Giang trên isport.blesk.cz

Patrik Le Giang cùng người anh Emil Le Giang (hiện đang chơi cho CLB TJ Iskra Borčice có bố là ông Lê Giang Nam và mẹ là bà Katarína Le Giangová sinh ngày 8/9/1992 tại Lucenec (Slovakia) chuyển đến thi đấu cho CLB MFK Karvina hồi mùa hè theo một bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng sau khi đội bóng này rơi vào cảnh khủng hoảng thủ môn.

Sau 9 vòng đấu đầu tiên ngồi trên ghế dự bị, tới vòng 10 giải vô địch CH Séc khi MFK Karvina tiếp Slavia Praha, Patrik Le Giang được tung vào sân ở đội hình xuất phát và ngay lập tức có nhiều phản xạ tốt, cứu cho đội nhà thoát khỏi một trận thua đậm.

Không những được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của MFK Karvina trận đó, Patrik Le Giang còn lọt vào đội hình tiêu biểu vòng đấu thứ 10 giải vô địch CH Séc (HET Liga), bên cạnh một số tên tuổi lớn như Tomas Rosicky hay Milan Baros.

Thủ môn Việt kiều gây sốc tại Séc, 'chung mâm' với Tomas Rosicky và Milan Baros

Thủ môn Việt kiều gây sốc tại Séc, 'chung mâm' với Tomas Rosicky và Milan Baros

Patrick Le Giang, thủ môn Việt kiều trong lần đầu tiên được ra sân bắt chính tại giải đấu cao nhất của CH Séc dưới màu áo CLB MFK Karvina đã ngay lập tức gây tiếng vang lớn, được bầu là Cầu thủ xuất sắc của đội bóng này, thậm chí còn được lọt vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu.

Hiện có quốc tịch Slovakia nhưng khi được hỏi về cơ hội khoác áo đội tuyển Slovakia dù trước kia từng thi đấu cho đội U19 và U21 nước này, Patrik Le Giang tỏ ra khá dè dặt: "Vào lúc này, tôi chưa nghĩ về những gì mình không thể tự quyết định. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện và muốn được thi đấu thường xuyên hơn ở cường độ cao và chờ những gì xảy ra tiếp theo. Mục tiêu của tôi là thi đấu tại giải vô địch Séc và nếu tôi thành công, thật khó nói trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam và có chiều cao 1m85, vượt trội so với những cầu thủ châu Á nhưng Patrik Le Giang không cho rằng đó là sự khác biệt, tạo lợi thế cho mình: "Tôi luôn ngưỡng mộ các thủ môn dù thể hình nhỏ bé nhưng phản xạ tuyệt vời", thủ môn cao 1m85, nhiều hơn 7cm so với anh ruột Emil Le Giang của mình chốt lại.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm