Bất ngờ lí do Thành Chung ở lại CLB Hà Nội

12/08/2022 21:57 GMT+7 | V-League

Thành Chung đồng ý gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội thêm 3 năm rưỡi. Lý do chọn ở lại Hà Nội của trung vệ này cho thấy tham vọng của anh rất khác so với hai đồng đội Đình Trọng và Quang Hải.

Phe vé trận Hà Nội - HAGL 'khóc ròng' vì việt vị

Phe vé trận Hà Nội - HAGL 'khóc ròng' vì việt vị

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và HAGL trên sân Hàng Đẫy sẽ là trận đấu tâm điểm vòng 12 Night Wolf V-League 2022. Hiện tượng phe vé đã xuất hiện ngay khi toàn bộ số lượng vé phát hành trực tuyến được bán hết chỉ sau 24h.

Trong buổi phỏng vấn vào chiều nay (12/8) tại SVĐ Mỹ Đình, Thành Chung đã cho thấy tham vọng của mình hoàn toàn khác so với hai người bạn cũng như đồng đội cũ là Quang Hải và Đình Trọng.

Khi được hỏi về quyết định ở lại CLB là thách thức hay chỉ là một lựa chọn an toàn, Thành Chung không ngần ngại khẳng đinh đó là trách nhiệm cũng như mong muốn của bản thân với Hà Nội trong kế hoạch của mình.

Cụ thể anh nói: “Đây là trách nhiệm lớn đối với em. Mục tiêu em hướng đến xa hơn, không chỉ là V-League. Em muốn cùng CLB hướng tới đấu trường tại châu Á, đó cũng giải đấu mà em mong muốn tham gia. Trước mắt em muốn đạt thành tích cao nhất ở giải đấu quốc nội đã rồi sau đó sẽ cùng CLB Hà Nội chinh chiến những đấu trường lớn hơn”.

Trước đó, Đình Trọng và Quang Hải đều đã chia tay CLB Hà Nội để cập bến đỗ mới. Tiền vệ Quang Hải đã nói rằng anh muốn tìm một tham vọng lớn hơn nên hiện đã xuất ngoại và đầu quân cho Pau FC, còn Đình Trọng thì đã gia nhập Bình Định.

 

Chú thích ảnh
Thành Chung mong muốn cùng CLB Hà Nội chinh chiến tại những đấu trường lớn hơn. Ảnh: CLB Hà Nội.

Chỉ còn 1 ngày nữa là diễn ra đại chiến siêu kinh điển tại sân Hàng Đẫy khi Hà Nội tiếp đón HAGL. Khi được hỏi về cầu thủ mà bản thân cảm thấy nguy hiểm nhất bên phía HAGL, Thành Chung chia sẻ: “Chắc chắn Văn Toàn, Brandao và cả Công Phượng luôn là những cầu thủ nguy hiểm nhất.

Em cũng đã rất lưu ý và có những bài học qua các lần đối đầu qua từng năm, em và đội cũng đã phải trả giá cho những tình huống đó. Em nghĩ là đội sẽ có cách khắc phục và cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu thắng trận đấu gặp HAGL thì Hà Nội sẽ tạo ra được một khoảng cách rất lớn để có thể đứng vững vị trí đầu bảng.”

Chia sẻ thêm về quyết định gắn bó với CLB Hà Nội, trung vệ sinh năm 97 khẳng định đối với bản thân, Hà Nội luôn là môi trường bóng đá tốt nhất tại Việt Nam.

Thành Chung đã gắn bó với Hà Nội gần 7 năm và mong muốn được gắn bó lâu hơn nữa: “Không nơi đâu tốt bằng môi trường bóng đá ở CLB Hà Nội, ở đây đã cho em tất cả. Hiện tại bây giờ, em có thể từ chối tham gia tất cả các đội bóng trừ Hà Nội”.

 

Chú thích ảnh
Trung vệ của Hà Nội khẳng định Văn Toàn, Brandao và Công Phượng luôn là những cầu thủ nguy hiểm nhất bên HAGL. Ảnh: CLB Hà Nội.

Tuần này, HLV trưởng Chun Jae Ho đã quay trở lại với đội. Trước tình hình dịch cúm A hoành hành, sức khỏe các cầu thủ cũng ảnh hưởng ít nhiều nhưng trung vệ của Hà Nội khẳng định trước giờ đội đều có sự thay thế mỗi khi có sự thiếu vắng ở bất kì vị trí nào. Ai có vấn đề gì về sức khỏe, đều có thể nghỉ ngơi.

Dù có thua HAGL ở trận đấu này, Hà Nội vẫn sẽ ở vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, Hà Nội chắc chắn sẽ không muốn có kết quả thua hay hòa khi được thi đấu ngay trên sân nhà.

Trước đó nhiều người đã ví von rằng trận đấu này giống như câu trả lời cho việc bầu Hiển hay bầu Đức mới là người thành công nhất của bóng đá Việt Nam. Vì thế hai đội hẳn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất và cống hiến cho khán giả một trận cầu đỉnh cao.

Độ hot của trận đấu cũng được chứng minh khi toàn bộ 8500 vé được bán trên trang web chính thức của CLB Hà Nội đều đã “SOLD OUT”.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm