Báo Trung Quốc coi trận gặp Việt Nam như chung kết, không được phép thua

09/09/2021 10:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Trung Quốc cho rằng đội tuyển nước này cần thắng Việt Nam ở cuộc đọ sức vào ngày 07/10 ở sân Sharjah (UAE).

Tuyển Trung Quốc chốt sân nhà cho trận gặp tuyển Việt Nam

Tuyển Trung Quốc chốt sân nhà cho trận gặp tuyển Việt Nam

Theo thông báo từ AFC, ĐT Trung Quốc đã chính thức xác nhận địa điểm sân nhà cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam tại lượt trận thứ 3 bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tờ Oriental Sports Daily của Trung Quốc cho rằng trận đấu với Việt Nam sắp tới là trận cầu mà đội tuyển nước này không được phép thua. “Xét về lịch sử đối đầu và thứ hạng ở bảng đấu, trận đấu với Việt Nam vào ngày 07/10 là trận đấu mà đội tuyển Trung Quốc không được phép thua”, tờ Oriental Sports Daily viết.

“Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, do thực lực quá chênh lệch nên 2 trận thua của tuyển Trung Quốc trước Úc và Nhật Bản là có thể chấp nhận được. Nhưng yêu cầu cơ bản của các CĐV Trung Quốc với đội tuyển quốc gia chính là phải thắng được tuyển Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Tuyển Trung Quốc đã thua 2 trận trước Úc và Nhật Bản - Ảnh: Sohu

“Theo lịch sử đối đầu, tuyển Trung Quốc đã 6 lần đối mặt với tuyển Việt Nam và toàn thắng cả 6 trận. Trong đó, tuyển Trung Quốc đã ghi được tổng cộng 20 bàn, thủng lưới 3 bàn. Tuy nhiên trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc.

Dù Việt Nam thua Saudi Arabia và Úc ở 2 lượt trận đầu tiên nhưng họ có màn trình diễn ấn tượng. Khi đối đầu với Úc, tuyển Việt Nam không để cho đối thủ áp đảo như tuyển Trung Quốc. Ngược lại, tuyển Việt Nam (11) còn dứt điểm nhiều hơn so với Úc (6)”, tờ Oriental Sports Daily viết.

Tờ Sina thì cho rằng các cầu thủ nhập tịch của Trung Quốc cần phải ghi bàn vào lưới Việt Nam: “Ở 2 trận gặp Úc và Nhật Bản, do đẳng cấp chênh lệch, sự đóng góp hạn chế của các cầu thủ nhập tịch Trung Quốc là có thể hiểu được. Nhưng nếu họ ghi bàn vào lưới Việt Nam, các CĐV Trung Quốc sẽ rất vui mừng”.

Tờ Sina cũng nhận định rằng trận đấu với Việt Nam giống như 1 trận chung kết và đội tuyển Trung Quốc cần phải giành chiến thắng.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ nhập tịch của Trung Quốc chưa để lại dấu ấn

Trong khi đó, nhà báo Viên Dã của Trung Quốc cho rằng đội tuyển quốc gia nước này cần chỉnh lại mục tiêu ở vòng loại World Cup 2022. Theo Viên Dã, tuyển Trung Quốc không có cửa giành vé đến VCK World Cup sau khi thua 2 trận trước Úc và Nhật Bản. Mục tiêu khả dĩ với tuyển Trung Quốc lúc này, theo Viên Dã, chính là ghi bàn vào lưới Việt Nam.

“Sau khi xem 2 trận đấu của ĐTQG, tôi nghĩ tuyển Trung Quốc cần phải điều chỉnh lại mục tiêu của mình. Chúng ta chẳng thể vượt qua được vòng loại World Cup khi thi đấu như thế này. Mục tiêu bây giờ phải là ghi bàn vào lưới Việt Nam.

Trong 2 trận đầu đã qua, tuyển Trung Quốc còn chưa có nổi cú sút trúng đích nào. Vậy thì mục tiêu đầu tiên của tuyển Trung Quốc phải là ghi bàn vào lưới Việt Nam và giành được 1 điểm, chứ đừng vội nghĩ tới việc giành chiến thắng trước Việt Nam”, nhà báo Viên Dã nói.

HLV Lý Thiết của tuyển Trung Quốc nhấn mạnh quyết tâm giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam: “Chúng tôi coi mọi đối thủ và mọi trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup như trận chung kết của cuộc đời. Tôi nghĩ việc các cầu thủ có 1 tháng tập luyện là rất tốt. Sau 2 trận đã qua, chúng tôi đã biết rõ vị thế của tuyển Trung Quốc ở châu Á. Tôi tin rằng ở trận thứ 3 (gặp Việt Nam), chúng tôi sẽ có màn trình diễn tốt hơn”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm