Báo Trung Quốc bi quan với thầy trò HLV Li Tie

04/09/2021 06:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ sohu đánh giá đội tuyển của HLV Li Tie quá yếu, thậm chí không có sức chống trả khi thua Australia đến 0-3. Đội tuyển Trung Quốc có thể còn kém Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang Seo ghi được 1 bàn vào lưới Saudi Arabia.

CLB Viettel thưởng Hoàng Đức 50 triệu đồng

CLB Viettel thưởng Hoàng Đức 50 triệu đồng

Giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel Đỗ Mạnh Dũng đã quyết định tặng thưởng 50 triệu đồng với cầu thủ Hoàng Đức vì những nỗ lực và đóng góp trong trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia ngày 3/9.

Tờ sohu bình luận: “Phải nói rằng khoảng trống giữa tuyến giữa và hàng hậu vệ của đội tuyển Trung Quốc là điểm yếu có thể dễ dàng nhìn thấy.

Đội tuyển Trung Quốc thua đội tuyển Australia mới chỉ tập hai buổi, chúng ta dễ bị "dính đòn" và nhận thất bại toàn diện.

Sự tự tin mà thầy trò HLV Li Tie tích lũy được thời gian qua đã bị đập tan chỉ sau một đêm.

bóng đá, đội tuyển Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Oman, Park Hang Seo, Li Tie, đội tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World
Báo chí Trung Quốc không đánh giá cao năng lực huấn luyện của HLV Li Tie. Ảnh: sohu

Trận thua đậm này một lần nữa nói lên thực lực thực sự của đội tuyển Trung Quốc ở châu Á. Khi Oman làm khó Nhật Bản ở trận đấu trước đó và ở bảng A, Iraq cũng cầm hòa Hàn Quốc, thì Trung Quốc đã lộ bộ mặt là đội bóng nằm ở hạng 3 châu lục, không thể tiến lên nổi hạng 2 sau trận thua Australia toàn diện.

bóng đá, đội tuyển Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Oman, Park Hang Seo, Li Tie, đội tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World
Báo chí Trung Quốc đánh giá cơ hội đi tiếp của đội tuyển nước này sau trận thua Australia không cao. Ảnh: sohu

Thất bại đã kiểm chứng rất rõ trình độ thực sự của một số tuyển thủ Trung Quốc. Trước đó, đội đã gặp những đối thủ yếu ở vòng loại thứ 2 nên không thể đánh giá đúng thực lực của họ.

Chỉ khi gặp đội mạnh như Australia, sự thực mới được phơi bày. Thầy trò HLV Li Tie lúng túng khi sử dụng người. Chúng ta phải thận trọng khi tin tưởng ông ấy thêm một thời gian dài nữa.

Đánh giá chung về trận đấu này, có hai tuyển thủ đã gây thất vọng, lúng túng khi được sử dụng và rõ ràng không xứng đáng được đá chính ở đội tuyển quốc gia.

Hậu vệ Yu Dabao bị người hâm mộ chỉ trích nhiều nhất trong trận đấu này. Yu Dabao xuất thân là một tiền đạo, những năm gần đây, khi lớn tuổi thì anh ấy dần dần chơi trung vệ trong tuyến phòng thủ của đội tuyển.

HLV Li Tie đã sai lầm khi sử dụng Yu Dabao ở đội hình xuất phát kết hợp với Jiang Guangtai. Yu Dabao để mất bóng ba lần, tạo cơ hội cho Australia tấn công và ghi bàn.

Cầu thủ thứ 2 là "tội đồ" của đội tuyển là đồng đội của Yu Dabao tại CLB Bắc Kinh Quốc An Zhang Xizhe.

HLV Li Tie đã cất Hao Junmin trên băng ghế dự bị để cho Zhang Xizhe đá chính. Nhưng sự quyết liệt tranh chấp của cầu thủ Australia đã khiến Zhang chuyền bóng không tốt, thậm chí còn gặp một số khó khăn trong việc cầm, giữ bóng. So với người thay thế Hao Junmin được vào sân trong hiệp 2, khả năng của Zhang kém hơn”.

Tờ sohu cũng khuyến cáo rằng: “HLV Li Tie nên không sử dụng cặp trung vệ như ở trận thua Australia ở đội hình xuất phát khi gặp Nhật Bản hôm 7/9 tới”.

Hiện tại, Trung Quốc đang xếp cuối bảng B. Họ sẽ gặp Nhật Bản vào 22h00 ngày 7/9.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm