Báo Thái động viên đội nhà sau thất bại trước U23 Việt Nam

27/02/2022 10:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận thua liên tiếp ở giải U23 Đông Nam Á 2022 khiến Thái Lan chỉ về nhì sau U23 Việt Nam. Dù vậy, đội bóng của HLV Valero Garcia vẫn nhận được sự cảm thông của truyền thông và người hâm mộ trong nước.

U23 Việt Nam tiếp tục nhận ‘thưởng nóng’ sau chức vô địch Đông Nam Á

U23 Việt Nam tiếp tục nhận ‘thưởng nóng’ sau chức vô địch Đông Nam Á

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam tiếp tục nhận được các khoản tiền thưởng lớn sau khi lần thứ hai đánh bại Thái Lan giành ngôi vô địch Đông Nam Á 2022.

Trang fanpage đội tuyển quốc gia Thái Lan đã tường thuật trận đấu và họ bày tỏ sự tiếc nuối khi U23 Thái Lan không thể vượt qua U23 Việt Nam.

Trong đó, cú sút trúng cột dọc của Thanawut và pha đá phạt trong hiệp 2 cũng đi vào xà ngang là điều không may khiến đội nhà để thua tối thiểu.

Dù vậy, họ cũng gửi lời động viên đến các học trò trẻ của HLV Garcia, đội hình gồm nhiều cầu thủ U19 đến Campuchia dự giải.

U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Đông Nam Á 2022, U23 Việt Nam vô địch, báo Thái Lan, Đinh Thế Nam, Garcia, bóng đá, tin bóng đá
U23 Thái Lan vẫn hài lòng với ngôi Á quân U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: TL

Tờ Siam Sport thì bình luận: “Dù cố gắng hết mình nhưng U23 Thái Lan vẫn không thể phục thù U23 Việt Nam và chấp nhận mất chức vô địch giải U23 Đông Nam Á.

U23 Thái Lan đã phải nhận tin buồn khi có tới 6 cầu thủ không thể ra sân vì mắc COVID-19 và chấn thương trước khi gặp U23 Việt Nam.

Việc mất đi hàng loạt trụ cột như Teerasak Peoiphimai, Niphitphon Wongpanya, Waris Chooithong, Chitipan Kaoeyos, Thawatchai Aocharod đã khiến cho U23 Thái Lan suy yếu”.

Trong số này, Teerasak là tiền đạo số 1 của U23 Thái Lan với kinh nghiệm nhiều nhất. Ngoài ra là tiền đạo cánh phải Nithiphon, chân sút chủ lực của HLV Garcia.

U23 Thái Lan do đó phải dùng chân sút 16 tuổi Phochai để thi đấu trong trận chung kết cho vai trò trung phong cắm thay Teerasak. Tiền đạo này đã bị Anh Việt cùng các đồng đội hoá giải dễ dàng.

Tờ Thairath cũng cho thấy sự tiếc nuối khi viết: “U23 Thái Lan đã thua 0-1 trước U23 Việt Nam trong trận chung kết và không thể vươn tới giấc mơ. U23 Thái Lan đã thi đấu lấn lướt và có những cơ hội để mở tỷ số. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ không qua được bàn tay của thủ môn Tuấn Hưng.

Đáng tiếc là ở phút bù giờ hiệp một, U23 Việt Nam lại có được bàn thắng mở tỷ số sau cú đánh đầu của Bảo Toàn. Sang hiệp hai, U23 Thái Lan đã cố gắng hết sức để tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành”.

Trang fanpage của đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng thông báo thầy trò HLV Garcia sẽ về nước vào trưa 27/12. Họ kỳ vọng các CĐV sẽ ủng hộ tập thể này vì đó đều là những tài năng trẻ của bóng đá xứ sở chùa Vàng trong tương lai.

Nhiều CĐV cũng đồng tình với quan điểm này và cho rằng với lứa tuổi U19 nhưng vẫn có thành tích Á quân ở giải U23 Đông Nam Á, điều đó là chấp nhận được.

Bóng đá Thái Lan cũng nên học tập bóng đá Nhật Bản, nơi các cầu thủ trẻ sẵn sàng được gửi đi thi đấu với đối tượng lớn tuổi hơn để nâng cao trình độ thay vì quan tâm quá nhiều đến kết quả.

Các CLB Thai League sẽ không chấp nhận nhả quân vì giải VĐQG nước này đang diễn ra và giải đấu không nằm trong “FIFA Days” nên các CLB đương nhiên không chấp nhận để cầu thủ của họ lên đội tuyển.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm