Báo Singapore chê đội nhà dùng đội hình quá yếu, đá như 'tự sát' trước ĐT Việt Nam

22/09/2022 21:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

Báo chí Singapore tỏ ra thất vọng khi đội nhà thua 0-4 trước tuyển Việt Nam. Theo báo chí Singapore, nguyên nhân thất bại đến từ việc HLV Takayuki Nishigaya tung ra đội hình quá yếu.

Lịch thi đấu Cúp Tam hùng Hưng Thịnh 2022. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu Cúp Tam hùng Hưng Thịnh 2022. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá Cúp Tam Hùng Hưng Thịnh 2022. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Ấn Độ trên VTV6 và VTV5. 

 

Tối 21/9, tuyển Việt Nam thắng 4-0 trước Singapore trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất. Theo cây bút Chia Han Keong của tờ Yahoo News Singapore, đội tuyển quốc gia nước này đã tung ra đội hình thiếu kinh nghiệm khi đối mặt thầy trò HLV Park Hang Seo.

“Cả tuyển Việt Nam và Singapore đều tung ra đội hình với 7 cầu thủ có ít hơn 15 lần khoác áo tuyển quốc gia. Bên phía Singapore, Ryaan Sanizal có trận đấu thứ 2 trong màu áo tuyển quốc gia khi anh đá cặp trung vệ với đội trưởng Hariss Harun. Trong khi đó, tiền vệ Joshua Pereira chơi trận ra mắt ở đội tuyển Singapore. Trên hàng công, Taufik Suparno và Ilhan Fandi đều mới chỉ 3 lần thi đấu cho tuyển quốc gia”, cây bút Chia Han Keong nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Tuyển Singapore thua 0-4 trước tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF

 

 

“Những cầu thủ của ĐT Singapore thi đấu vất vả sau khi nhập cuộc chủ động ở đầu trận. Việc thiếu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm dẫn dắt khiến tuyển Singapore không thể chống lại các đợt tấn công như vũ bão của đội chủ nhà”, Chia Han Keong viết tiếp.

Trong khi đó, tờ TNP của Singapore viết: “HLV Takayuki Nishigaya không có nhiều lựa chọn về mặt con người bởi nhiều cầu thủ bị ốm, dính chấn thương hoặc có những vấn đề cá nhân.

Tờ TNP nhấn mạnh rằng tuyển Singapore thi đấu như tự sát khi đối mặt tuyển Việt Nam: “Có cảm giác rằng tuyển Singapore thi đấu như tự sát khi sử dụng đội hình thiếu kinh nghiệm trước tuyển Việt Nam đầy sức mạnh. Đặc biệt HLV của ĐT Singapore còn không sử dụng 2 ngôi sao là Irfan và Ikhsan Fandi”.

“Trong bối cảnh thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt ở hàng tấn công và hàng tiền vệ, tuyển Singapore như lạc lối và sau đó, hàng phòng ngự của họ gặp áp lực rất lớn. Một mình hậu vệ Hariss không đủ sức để gánh vác khi mà Anumanthan vốn là một tiền vệ nay bị kéo xuống đá ở hàng thủ, trong khi Ryaan có quá ít kinh nghiệm”.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam thắng áp đảo trước tuyển Singapore - Ảnh: VFF

“Những trận giao hữu quốc tế như thế này thường được dùng để thử sức những cầu thủ ít được ra sân và tạo động lực cho toàn đội. Thật không may cho đội tuyển Singapore, cả hai mục tiêu trên đều không đạt được ở trận giao hữu với tuyển Việt Nam. Bây giờ, ĐT Singapore gặp áp lực phải thể hiện sức mạnh ở trận đấu gặp Ấn Độ vào thứ Bảy tới”, tờ TNP viết tiếp.

Tờ báo này khẳng định: “Dù chỉ là trận giao hữu mang tính chất thử nghiệm, những khoảng cách về trình độ giữa Singapore và Việt Nam, đội mạnh nhất Đông Nam Á, là quá rõ ràng, khi đội chủ nhà giành chiến thắng 4-0”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm