Báo Nhật e ngại vũ khí sút xa của đội tuyển Việt Nam

10/11/2021 09:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Theo thống kê của báo chí Nhật Bản, tuyển Việt Nam là đội bóng chịu khó dứt điểm ngoài vòng cấm nhiều nhất ở bảng B vòng loại World Cup 2022.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản, Úc vs Ả rập Xê Út.

Nikkan Sports của Nhật Bản đã đưa ra thống kê rằng tuyển Việt Nam chính là đội bóng thực hiện nhiều cú sú từ ngoài vòng cấm nhất tại bảng B vòng loại World Cup 2022.

“Tuyển Nhật Bản sẽ đối mặt với tuyển Việt Nam trên sân khách vào ngày 11/11 ở giai đoạn 3 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuyển Nhật Bản đang đứng thứ 4 tại bảng B với 2 trận thắng và 2 trận thua. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứt bét bảng khi toàn thua cả 4 trận. Tuy nhiên tuyển Nhật Bản cần phải cảnh giác trước Việt Nam ở trận đấu tới”, tờ Nikkan Sports viết.

“Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, thường tập trung phòng ngự nhưng nếu có cơ hội, các cầu thủ của họ sẽ không ngần ngại thực hiện những cú sút từ xa. Theo thống kê, tuyển Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 36 cú sút ở giai đoạn 3 của vòng loại World Cup, trong đó có 20 cú sút từ ngoài vòng cấm. Tỷ lệ dứt điểm ngoài vòng cấm của tuyển Việt Nam là 56%, cao nhất ở bảng B”, tờ Nikkan Sports viết.

lịch bóng đá Việt Nam, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á, Việt Nam vs Nhật Bản, VTV6, trực tiếp bóng đá, VN vs Nhật, lich thi dau bong da, Việt Nam, Nhật Bản
Bàn thắng của Quang Hải vào lưới Saudi Arabia đến từ 1 cú sút từ ngoài vòng cấm (Ảnh: AFC)

Nikkan Sports sau đó đưa ra thống kê về số pha dứt điểm của các đội còn lại ở bảng B. Tuyển Oman thực hiện tổng cộng 48 cú dứt điểm, trong đó 22 cú sút từ ngoài vòng cấm (tỉ lệ dứt điểm từ xa là 45,8%). Trong khi đó, tuyển Nhật Bản đã thực hiện 50 cú sút, bao gồm 22 cú sút xa (44%).

Saudi Arabia và Úc là hai đội dứt điểm nhiều nhất bảng B. Cả hai đội đều tung ra tổng cộng 54 cú sút. Trong đó, Saudi Arabia thực hiện 23 cú sút từ xa (42,6%) còn Úc là 20 cú sút (37%). Từ đó có thể thấy cả Saudi Arabia và Úc chú trọng tới việc tung ra các cú sút ở trong vòng cấm nhiều hơn.

 

Ông Park cần khắc phục gấp vấn đề nghiêm trọng nào của Việt Nam?

Ông Park cần khắc phục gấp vấn đề nghiêm trọng nào của Việt Nam?

Chúng ta không chịu áp lực quá nhiều ở trận đấu với Nhật Bản nhưng không có nghĩa là tuyển Việt Nam không cần cải thiện một số vấn đề để hi vọng có được điểm số.

 

Tuyển Trung Quốc là đội dứt điểm ít nhất khi chỉ thực hiện tổng cộng 29 cú sút, trong đó có 8 cú sút từ xa (27,6%).

Tổng cộng, có 271 cú sút được thực hiện sau 4 trận ở bảng B. Trong đó, có 156 cú sút trong vòng cấm và 115 cú sút xa.

“Bàn thắng đầu tiên của Việt Nam ở giai đoạn 3 của vòng loại World Cup 2022 đến từ cú sút từ ngoài vòng cấm, được thực hiện ở trận gặp Saudi Arabia (Quang Hải lập công). Có thể nói rằng, tuyển Việt Nam đã không thay đổi chiến lược chú trọng vào những cú sút xa kể từ sau lần gặp Nhật Bản tại Asian Cup 2019”, Nikkan Sports viết.

 

 

“Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã đá chính cả 4 trận ở vòng loại thứ 3 và là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Việt Nam ở giai đoạn này của vòng loại World Cup với 2 bàn thắng. Tiến Linh có xu hướng đón những quả bóng văng ra sau khi thủ môn đối phương cản phá những cú sút xa để thực hiện những cú sút bồi. Bằng chứng là ở trận gặp Oman, Tiến Linh đã ghi bàn ở một tình huống đá bồi cận thành”, tờ Nikkan Sports viết.

“Tuyển Việt Nam còn 1 cầu thủ tấn công nguy hiểm khác là Công Phượng, chân sút từng khoác áo CLB Mito ở J League 2. Công Phượng là cầu thủ nhanh nhẹn ở trong vòng cấm và tuyển Nhật Bản cần tập trung phòng ngự, tránh để Việt Nam thực hiện những cú sút bồi”, tờ Nikkan Sports viết.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm