'Anh Đức, Văn Quyết không được triệu tập là chuyện bình thường'

05/05/2021 06:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhận định của 2 chuyên gia bóng đá là Trần Bình Sự và Nguyễn Thành Vinh, HLV Park Hang Seo có những tính toán riêng khi triệu tập 35 cầu thủ trong đợt hội quan tới đây. Và chuyện những lão tướng như Anh Đức hay Văn Quyết không có tên trên ĐTQG là chuyện hoàn toàn bình thường.

Lịch thi đấu Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu Đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của Đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá của ĐTVN. 

Ngày hôm qua (4/5), HLV Park Hang Seo công bố danh sách 35 tuyển thủ quốc gia trong đợt hội quân nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. HLV Park Hang Seo đã quyết định triệu tập 4 thủ môn, 15 hậu vệ, 10 tiền vệ và 6 tiền đạo. Trong số này, có sự trở lại của nhiều gương mặt từng gặp chấn thương nặng như Duy Mạnh, Đình Trọng... Bên cạnh đó, những lão tướng như Anh Đức hay Văn Quyết đã không được triệu tập.

Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, mỗi HLV có cách thức xây dựng lối chơi và lựa chọn nhân sự riêng. Vì thế, việc một HLV chọn người này và bỏ qua người kia là chuyện rất bình thường.

"HLV Park Hang Seo luôn theo dõi sát quá trình hồi phục chấn thương của Duy Mạnh và Đình Trọng. Đó là những cầu thủ đã cùng ông gặt hái thành công ở các cấp độ U23 và đội tuyển Việt Nam. Dù chưa đạt được phong độ tốt nhất nhưng Duy Mạnh và Đình Trọng cũng đã trở lại thi đấu cho Hà Nội FC.

Vì thế, HLV Park Hang Seo triệu tập trở lại bộ đôi này là hợp lý. Còn chuyện những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Anh Đức hay Văn Quyết vắng mặt cũng không hề bất ngờ. Trên thực tế, Anh Đức đã lớn tuổi nên thể lực khó đảm bảo. Còn với Văn Quyết, có lẽ lối chơi của cậu ta chưa phù hợp với đội tuyển Việt Nam", chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đưa ra quan điểm.

Theo cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Bình Sự, HLV Park Hang Seo đang tính tới những phương án nhân sự ở tuyến tiền vệ trong bối cảnh Hùng Dũng không thể góp mặt và Tuấn Anh gặp vấn đề về chấn thương.

"Ở đợt tập trung lần trước của đội tuyển Việt Nam, Văn Triền đã có những màn thể hiện rất tốt trong 2 trận giao hữu nên HLV Park Hang Seo có lý do để tiếp tục tin tưởng cầu thủ này. Ngoài ra, Văn Triền đã có mùa giải V-League 2020 khá thành công cùng Sài Gòn FC. Tuy nhiên, bước sang mùa giải năm nay, Văn Triền không còn duy trì được phong độ cao nhưng dẫu sao anh ta vẫn là trụ cột của Sài Gòn FC. Có thể, Văn Triền sẽ là một trong những phương án mà HLV Park Hang Seo tính đến nhằm thay thế trường hợp chấn thương của Hùng Dũng.

bóng đá Việt Nam, V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League, BXH V-League, danh sách đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, DTVN, tuyển Việt Nam, SLNA vs Hà Nội
Văn Quyết khó lòng được xuất hiện trở lại ở ĐT Việt Nam do không phù hợp với lối chơi mà HLV Park Hang Seo xây dựng. Ảnh: Hoàng Linh

Thêm vào đó, tiền vệ Minh Vương hay Hoàng Anh cũng được xem là phương án dự phòng tốt ở vị trí tiền vệ. Minh Vương đang đạt được trạng thái thi đấu thăng hoa trong màu áo HAGL. Khi Tuấn Anh chấn thương, Minh Vương kết hợp Xuân Trường ở khu vực trung tuyến.

2 cầu thủ này chơi khá ăn ý và giúp HAGL có được chuỗi thành tích ấn tượng. Còn với trường hợp Hoàng Anh của Hà Tĩnh cũng rất tiềm năng. HLV Park cũng muốn tạo cơ hội cọ xát cho những gương mặt trẻ tích lũy thêm kỹ năng và kinh nghiệm khi được hội quân cùng các đàn anh".

Nói về tình cảnh các hậu vệ biên đội tuyển Việt Nam đang gặp chấn thương như Văn Hậu hay Trọng Hoàng, chuyên gia Trần Bình Sự cho rằng, trong tay HLV Park Hang Seo lúc này có khá nhiều phương án thay thế chất lượng.

"Văn Xuân, Tấn Tài, Hồng Duy, Văn Thanh đều đã có những màn trình diễn xuất sắc trong thời gian qua. Những cái tên này có thể thay thể vị trí mà Văn Hậu và Trọng Hoàng để lại. Trường hợp chấn thương của Trọng Hoàng cũng không quá phức tạp nên khả năng cầu thủ này có thể sớm trở lại thi đấu.

Vì vậy, HLV Park không cần quá lo lắng mà vẫn điền tên cầu thủ này trong đợt tập trung tới. Vai trò và tầm quan trọng của Trọng Hoàng ở đội tuyển Việt Nam thì có lẽ ai cũng rõ. Trọng Hoàng giàu thể lực, thi đấu xông xáo và có khả năng tạo nên đột biến trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam", chuyên gia Trần Bình Sự nói.

Trọng Hoàng dính chấn thương trong trận Viettel hòa 1-1 trên sân CLB TP.HCM, ở vòng 11 V-League 2021 hôm 27/4. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sỹ, Trọng Hoàng bị rách cơ tứ đầu đùi trái và anh phải nghỉ 6 đến 8 tuần. Tuy nhiên, chấn thương của Trọng Hoàng có những chuyển biến tích cực và anh chỉ cần 2 tuần để nghỉ ngơi. Đó là lý do giải thích vì sao HLV Park Hang Seo vẫn quyết định điền tên Trọng Hoàng vào danh sách 35 cầu thủ.

Ngoài Trọng Hoàng, Duy Mạnh và Tiến Linh cũng đang gặp vấn đề về chấn thương. Sau trận thắng Sài Gòn ở vòng 12, HLV Park Choong Kyun của Hà Nội xác nhận Duy Mạnh bị đau ở phần phẫu thuật dây chằng chéo trước. Khả năng ra sân của Duy Mạnh vẫn còn bỏ ngỏ ở vòng 13 V-League. Trong khi đó, Tiến Linh đã không thể ra sân trong chuyến làm khách của B.Bình Dương trước HAGL ở vòng 12.

Theo kế hoạch ban đầu, đợt tập trung này của đội tuyển Việt Nam sẽ chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hội quân tại Bình Định từ ngày 10/5 đến ngày 18/5/2021 và dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Bình Định vào ngày 17/5 nhằm kiểm tra, đánh giá lực lượng.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại nhiều địa phương, VFF và BHL đội tuyển đã thống nhất quyết định không tổ chức cho đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Bình Định. Đồng thời, không tổ chức thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với CLB Bình Định nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho các thành viên đội tuyển cũng như đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch.

Với sự điều chỉnh này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hội quân tại Hà Nội và tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 10/5 đến ngày 26/5, sau đó sẽ lên đường sang UAE bằng chuyên cơ riêng. Như vậy đội tuyển Việt Nam sẽ có quỹ thời gian 10 ngày để tập luyện, bắt nhịp với điều kiện thời tiết, sân bãi cũng như điều chỉnh nhịp sinh học tại UAE trước khi bước vào trận đấu gặp Indonesia, diễn ra vào ngày 7/6/2021.

Tiếp đó, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào ngày 11/6/2021 và kết thúc Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 bằng cuộc đọ sức với UAE vào ngày 15/6/2021. Tất cả các trận đấu của tuyển Việt Nam đều diễn ra vào lúc 23h45 theo giờ Việt Nam. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Vị trí nhì bảng đang thuộc về Malaysia với 9 điểm. Tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và cuối cùng là Indonesia (0 điểm).

Danh sách 35 cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka)

Hậu vệ (15): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Trần Văn Kiên (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Hồ Tấn Tài (Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng).

Tiền vệ (10): Tô Văn Vũ (Bình Dương), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm