Anh Đức, Tấn Trường ra sân cùng B.Bình Dương ở trận quyết định AFC Cup

30/04/2019 20:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù mắc sai sót nghiêm trọng khiến B.Bình Dương trả giá thời gian qua nhưng HLV Nguyễn Thanh Sơn khẳng định đó chỉ là lỗi cá nhân thông thường và Anh Đức, Tấn Trường sẽ lại ra sân ở AFC Cup 2019.

Cựu sao Bayern chia sẻ với Anh Đức sau 'tai nạn' trên sân Lạch Tray

Cựu sao Bayern chia sẻ với Anh Đức sau 'tai nạn' trên sân Lạch Tray

Tiền đạo ghi bàn duy nhất cho Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2018 cho biết bản thân mình gặp nhiều áp lực sau màn trình diễn trên sân Lạch Tray tuần qua nhưng thời gian sẽ trả lời anh không tiêu cực.

Trong cuộc họp báo trước cuộc so tài với Persija Jakarta (Indonesia) tại bảng G AFC Cup 2019 vào 17h00 chiều 1/5, HLV Nguyễn Thanh Sơn khẳng định các học trò đang có phong độ tốt và sẽ ra sân với mục tiêu 3 điểm.

HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Chúng tôi chuẩn bị kỹ cho trận đấu này ngay sau khi trở về từ Hải Phòng. Ngoại trừ Hoàng Quãng chấn thương thì các cầu thủ còn lại phong độ rất tốt. Đội bạn có số 25 Simanjuntak và số 10 Bruno từng khuấy đảo hàng thủ B.Bình Dương ở lượt đi. Tuy nhiên, 2-3 ngày vừa qua chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ và sẽ phá được lối chơi của họ”.

HLV Thanh Sơn và tiền đạo Tiến Linh trả lời họp báo trước trận đấu. Ảnh: HT
HLV Thanh Sơn và tiền đạo Tiến Linh trả lời họp báo trước trận đấu. Ảnh: HT

Đề cập về những sai sót cá nhân của các cầu thủ ảnh hưởng đến thành tích của B.Bình Dương, HLV Thanh Sơn nói: “Tấn Trường đang có phong độ tốt và ngày mai cậu ấy sẽ trấn giữ khung thành. Thời điểm này Tấn Trường tập luyện tốt và chúng tôi tạo điều kiện cho em quay lại sớm nhất, cũng là hoàn toàn hợp lý cho đội.

Họ mắc lỗi cá nhân dẫn đến thua thôi chứ cầu thủ của tôi thi đấu rất là tốt. Bóng đá không thể nói trước được nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để có kết quả tốt đẹp ngày mai. Lúc này thật khó để giành vị trí thứ nhất của CLB đến từ Philippines nhưng còn 2 trận đấu và chúng tôi đặt mục tiêu toàn thắng để lấy vị trí thứ 2 và vé nhì bảng để đi tiếp”.

Một điều đáng chú ý nữa trước cuộc so tài với đại diện Indonesia là tiền đạo trẻ rất được kỳ vọng của B.Bình Dương là Nguyễn Tiến Linh nhiều khả năng sẽ ra sân. Tiến Linh nói: “Tôi đã sẵn sàng và tập trung tối đa cho trận đấu ngày mai. Tôi đặt mục tiêu chiến thắng để giúp đội bóng của mình đi tiếp”.

Đội trưởng Anh Đức vẫn là đầu tàu của B.Bình Dương. Ảnh: HT
Đội trưởng Anh Đức vẫn là đầu tàu của B.Bình Dương. Ảnh: HT

Về phần HLV trưởng Kolev của Persija Jakarta nói: “Chúng tôi khá bất lợi ở thời điểm này khi giải VĐQG chưa bắt đầu và chúng tôi đang thi đấu ở Cúp QG Indonesia. Do đó cầu thủ chưa có phong độ tốt. Trong khi đó, một cầu thủ của tôi vẫn chưa được AFC dở lệnh cấm thi đấu và nó làm cho tôi rất bất bình. Tôi nghĩ trận đấu sắp tới sẽ hấp dẫn vì B.Bình Dương sở hữu lực lượng tốt, B.Bình Dương đang có phong độ tốt vì các cầu thủ đang được đá ở giải VĐQG không như chúng tôi”.

Nếu thắng CLB của Indonesia trận này, HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ đưa B.Bình Dương đi tiếp tại AFC Cup 2019. Ảnh: HT
Nếu thắng CLB của Indonesia trận này, HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ đưa B.Bình Dương đi tiếp tại AFC Cup 2019. Ảnh: HT

Hiện tại, B.Bình Dương đang xếp thứ 2 bảng G với 7 điểm và kém 5 điểm với CLB đứng đầu là Ceres Negros. Đại diện Việt Nam hơn CLB của Indonesia 3 điểm và nếu có 3 điểm trận này, họ cũng sẽ không quan tâm đến trận đấu cuối cùng với CLB của Philippines.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm