AFF Cup 2021 hôm nay: Thái Lan không hề sợ đội tuyển Việt Nam

29/11/2021 12:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - AFF Cup 2021 hôm nay: Thái Lan không hề e sợ đội tuyển Việt Nam.

Lịch thi đấu AFF Cup 2021 - Lịch thi đấu bóng đá bảng B đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu AFF Cup 2021 - Lịch thi đấu bóng đá bảng B đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021. Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021. Lịch thi đấu bảng A. Lịch thi đấu bảng B. Lịch trực tiếp vòng bảng AFF Cup 2021 

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021

* 19h00, 06/12: Lào vs Việt Nam

* 19h00, 12/12: Việt Nam vs Malaysia

* 16h30, 16/12: Indonesia vs Việt Nam

* 16h30, 19/12: Việt Nam vs Campuchia

 

Vòng bảng AFF Cup 2021:

* 16h30, 05/12: Singapore vs Myanmar

* 19h00, 05/12: Timor Leste vs Thái Lan

* 16h30, 06/12: Campuchia vs Malaysia

* 19h00, 06/12: Lào vs Việt Nam

* 16h30, 08/12: Myanmar vs Timor Leste

* 19h00, 08/12: Philippines vs Singapore

* 16h30, 09/12: Malaysia vs Lào

* 19h00, 09/12: Indonesia vs Campuchia

* 16h30, 11/12: Timor Leste vs Philippines

* 19h00, 11/12: Thái Lan vs Myanmar

* 16h30, 12/12: Lào vs Indonesia

* 19h00, 12/12: Việt Nam vs Malaysia

* 16h30, 14/12: Philippines vs Thái Lan

* 19h00, 14/12: Singapore vs Timor Leste

* 16h30, 15/12: Indonesia vs Việt Nam

* 19h00, 15/12: Campuchia vs Lào

* 16h30, 18/12: Thái Lan vs Singapore

* 19h00, 18/12: Myanmar vs Philippines

* 16h30, 19/12: Việt Nam vs Campuchia

* 19h00, 19/12: Malaysia vs Indonesia

 

Vòng bán kết (đá lượt đi lượt về)

Lượt đi:

* 22/12: Nhì A vs Nhất B

* 23/12: Nhì B vs Nhất A

Lượt về:

* 25/12: Nhất B vs Nhì A

* 26/12: Nhất A vs Nhì B

 

Chung kết (lượt đi và về)

Lượt đi:

* 29/12/2021: Thắng BK1 vs Thắng BK2

Lượt về:

* 01/01/2022: Thắng BK2 vs Thắng BK1

Chú thích ảnh

 

 

Thái Lan không hề e sợ đội tuyển Việt Nam

HLV Polking của đội tuyển Thái Lan khẳng định, các học trò của ông sẽ không e ngại đội tuyển Việt Nam.

"Lợi thế của đội tuyển Việt Nam là họ được tập huấn 3-4 tháng khi chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup. Họ luôn chơi rất tốt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên các học trò của tôi sẽ không e sợ họ.

Tôi nghĩ răng đội tuyển Thái Lan đủ sức để lên ngôi vô địch AFF Cup 2021. Chúng tôi cần sự chuẩn bị và những buổi tập thật tốt”, HLV trưởng Polking chia sẻ với tờ Matichon.

Đội tuyển Thái Lan sẽ chỉ có 3 ngày tập luyện trước trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2021 gặp Timor Leste vào ngày 5/12.

Chú thích ảnh
Thái Lan không hề e sợ đội tuyển Việt Nam

Hùng Dũng hoà nhập nhanh tại đội tuyển Việt Nam

Ở buổi chiều qua 28/11, đội tuyển Việt Nam đón chào sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ của CLB Hà Nội đã hoà nhập rất nhanh với các bài tập cũng như không khí chung của đội tuyển.

Mặc dù mới trở lại sân cỏ sau 8 tháng dưỡng thương, nhưng tiền vệ sinh năm 1993 vẫn cho thấy được tố chất kĩ thuật của mình với những tình huống chuyền bóng, thực hiện động tác khống chế chuẩn mực.

Hy vọng trong khoảng thời gian sắp tới, anh sẽ lấy lại được thể trạng và phong độ tốt nhất để cùng đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2021.

Chú thích ảnh
Hùng Dũng hoà nhập nhanh trên đội tuyển Việt Nam. ảnh VFF

Đội tuyển Việt Nam có tới 76% cơ hội chiến thắng trước Lào

Trang thống kê xác suất Football-rankings dự đoán, đội tuyển Việt Nam có tới 76% sẽ có một chiến thắng trước Lào tại ngày ra quân tại AFF Cup 2021.

Một đối thủ khác tại bảng B là Campuchia thì Football-rankings thậm chí còn đánh giá cửa thắng của đội tuyển Việt Nam lên tới 91%.

Để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực, đội tuyển Lào đã triệu tập một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Phoutthasay Khochalern (đang khoác áo Samut Prakan City - Thái Lan), Soukaphone Vongchiengkham (Uthai Thani - Thái Lan) hay Mitsada Saitaifah (Satun United - Thái Lan).

Tiền đạo đang khoác áo đội hạng 2 Pháp - USL Dunkerque, Billy Ketkeophomphone cũng được triệu tập. 

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam có tới 76% cơ hội chiến thắng trước Lào. ảnh VFF

Văn Toản phẫu thuật chấn thương

Văn Toản thực hiện ca phẫu thuật vào sáng nay tại Trung tâm chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao Vinmec, Hà Nội.

Sau ca phẫu thuật này, thời gian điều trị cho thủ môn Văn Toản sẽ kéo dài trong khoảng 3 tháng hoặc lâu hơn.

Văn Toản sẽ lỡ hẹn với hai trận tại vòng loại 3 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam gặp Australia và Trung Quốc vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm sau.

Văn Toản vẫn kịp tham dự hai trận đấu cuối cùng của đoàn quân áo đỏ gặp Nhật Bản và Oman vào cuối tháng 3.

Anh cũng có đủ thời gian để ra sân tại SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5/2022.

Chú thích ảnh
Văn Toản phẫu thuật sáng nay

Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup 2026

Ngày 28/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infatino tại Geneva, Thụy Sĩ.

Trong cuộc gặp mặt với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngợi ca niềm đam mê bóng đá của những người yêu bóng đá tại Việt Nam.

Chủ tịch FIFA nhấn mạnh thông qua những cam kết chung về sự phát triển nền tảng và có kế hoạch, Việt Nam hoàn toàn có thể khẳng định vị thế của mình trong nền bóng đá toàn cầu. 

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infatino cho rằng, Việt Nam sẽ có thêm cơ hội dự FIFA World Cup 2026 khi số đội bóng châu Á tham dự sẽ tăng lên 8 đội: “Tại FIFA World Cup 2026, số đội bóng châu Á tham dự sẽ tăng lên 8 đội, thay vì 4 đội như hiện nay.

Với việc gia tăng số đội tham dự, chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cơ hội lớn cho các đội bóng như Việt Nam, những đội đã và đang đầu tư cho lực lượng trẻ có thể thi đấu tại FIFA World Cup nam và nữ”,

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Hiếm có lĩnh vực nào có sức tác động lớn như bóng đá, đem đến sức mạnh gắn kết cho các quốc gia.

Bóng đá có một sức mạnh tinh thần đặc biệt và ngày càng thu hút sự yêu thích của những người từ khắp nơi trên thế giới, vượt qua khoảng cách về thế hệ.

Tôi hoàn toàn đồng ý rằng chúng ta không nên chỉ tập trung phát triển một phần, mà cần phải hướng đến sự phát triển toàn diện trên toàn thế giới".

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infatino tại Geneva, Thụy Sĩ. ảnh VFF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm