AFC Cup 2022: Chờ Viettel tạo nên 'địa chấn'

23/06/2022 11:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội bóng áo lính sẽ nằm chung bảng I với các CLB của khu vực Đông Nam Á như Young Elephants (Lào), Phnom Penh Crown (Campuchia) và Hougang United (Singapore) tại AFC Cup 2022. Đây là cơ hội để đại diện Việt Nam chứng tỏ nền bóng đá phát triển đồng đều, từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia.

Lịch thi đấu bóng đá AFC Cup 2022 - Lịch thi đấu Viettel tại AFC Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá AFC Cup 2022 - Lịch thi đấu Viettel tại AFC Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá AFC Cup. Lịch thi đấu bóng đá AFC Cup 2022. Lịch thi đấu của Viettel tại AFC Cup 2022.

 

Nếu không vắng mặt Bùi Tiến Dũng do chấn thương nặng, Viettel cũng có thể xem là đội tuyển Việt Nam thu nhỏ với hàng loạt cầu thủ đã và đang khoác áo đội U23 lẫn đội tuyển quốc gia. Từ thủ thành Nguyên Mạnh, hậu vệ Thanh Bình, Đức Chiến, Văn Thiết, tiền vệ Hoàng Đức, Văn Hào, Khắc Ngọc, Hữu Thắng, tiền đạo Mạnh Dũng, Danh Trung… đội bóng áo lính đều tự hào sở hữu “hàng Việt Nam chất lượng cao” từ nhiều năm qua.

Nhà vô địch V-League 2020 hài hòa về sức trẻ của các cầu thủ đã chinh chiến ở các cấp độ U, vừa có dàn cựu binh đẳng cấp đã kinh qua vô số giải đấu. Viettel cũng từng thi đấu sân chơi hàng đầu châu lục AFC Champions League 2021 nên họ có thể thừa sức đánh giá được tình hình mình sắp phải đương đầu với đối thủ ra sao.

Năm ngoái ở Thái Lan, Viettel đã thất bại trước những CLB của Hàn Quốc và Thái Lan, nhưng đấu trường đó là cách biệt đẳng cấp xa vời so với thời điểm hiện tại, nơi họ chỉ phải gặp các CLB ở Đông Nam Á. Đại diện Campuchia dù 7 lần vô địch quốc gia nhưng đội bóng này không hề xa lạ khi từng bị B.Bình Dương cho phơi áo nhiều năm trước khi gặp nhau tại đất Thủ.

Còn Young Elephants của Lào với 80% tuyển thủ Lào trong đội hình cũng không thể được đánh giá tương đồng đội chủ sân Thống Nhất những ngày tới. Về phần Hougang United, CLB của Singapore cũng từng phơi áo trước TP.HCM của Công Phượng 2 năm trước. Đó cũng là đấu trường AFC Cup và nếu không bị hủy vì Covid-19, TP.HCM cũng có thể sẽ tiến xa.

Viettel hoàn toàn có thể nối gót Hà Nội FC hay B.Bình Dương để gây tiếng tăm cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á nhờ sân chơi rất vừa sức mình này. Đội trưởng Đức Chiến (đeo băng thủ quân thay cho Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương không dự giải này) mới đây đã khẳng định CLB của mình sẽ tập trung từng trận một, nhưng đặt mục tiêu phải thắng cả 3 trận trên sân nhà để đi tiếp.

Lich thi dau bong da, Lịch thi đấu bóng đá AFC Cup, Lịch thi đấu bóng đá AFC Cup 2022, Lịch thi đấu của Viettel tại AFC Cup 2022, Lịch thi đấu bóng đá Viettel FC
Hy vọng đoàn quân áo đỏ sẽ đưa tên tuổi Viettel bay cao ở đấu trường châu lục.
Ảnh: Hoàng Linh

Đoàn quân của HLV Bae Ji Won đã chuẩn bị sẵn thể lực lẫn tinh thần cho đấu trường châu Á sau 3 tháng nghỉ dài hơi vừa qua. Viettel khởi động cho giải này bằng Cúp Tứ hùng tại Hải Phòng vừa khép lại cách đây không lâu. Với 4 ngoại binh bổ sung gồm Geovane, Caique, Pedro và Jakhongir, Viettel có lực lượng nổi trội hơn hẳn.

Vấn đề với thầy trò HLV Bae Ji Won là họ phải thích nghi nhanh với lối chơi mà ông thầy Hàn Quốc có thể sẽ áp dụng. Người tiền nhiệm Trương Việt Hoàng vốn đã xây dựng đấu pháp cho Viettel từ rất lâu và không dễ để ông Bae Ji Won thành công ngay khi bắt tay vào công việc.

Viettel có thể cũng đối diện với khán đài ít khán giả khi CĐV TP.HCM những ngày qua mua vé đến xem trận đấu trực tiếp không nhiều. Giá vé từ 100 đến 200 nghìn đồng để vào cổng cũng là một trở ngại cho CĐV. Ngoài ra, thời tiết mưa nặng hạt thường xuyên tại TP.HCM những ngày qua có thể cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ tới sân xem bóng đá của nhiều người. Cơn mưa to như thế đã khiến Ban tổ chức cho hủy bỏ buổi tập chiều ngày 22/6 của các đội bóng dự bảng I.

Sức hút của các ngôi sao U23 Việt Nam như Thanh Bình, Mạnh Dũng… có thể lớn, nhưng không thể sánh bằng dàn sao HAGL đã thi đấu AFC Champions League 2 tháng trước ở đây. Vấn đề khác là các đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn Viettel nên có thể tạo ra trận đấu chênh lệch đẳng cấp, dẫn tới việc kém hấp dẫn cho người xem.

Thầy trò HLV Bae Ji Won với tâm thế đại diện Việt Nam dự giải châu Á trước tiên cũng phải chứng tỏ khả năng của nền bóng đá bằng cách vượt qua vòng bảng và tiến vào vòng bán kết, chung kết khu vực ASEAN. Theo cách phân nhánh, chỉ đội vô địch ASEAN mới có thể đi tiếp và bước đến vòng bán kết, rồi chung kết liên khu vực. Nhà vô địch AFC Cup 2022 tổng cộng sẽ chơi 8 trận đấu. Năm 2019, Hà Nội FC từng lọt tới chung kết liên khu vực AFC Cup và chỉ cách trận chung kết toàn giải 1 trận. Tiếc cho đại diện Việt Nam là họ đã thua CLB 25 Tháng 4 của Triều Tiên sau khi hòa nhau 2-2 trong 2 lượt trận (CLB 25 Tháng 4 đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách).

Với thực lực hiện có cộng thêm sự quyết tâm, Viettel có thể làm nên chuyện. Họ sẽ lần lượt chạm trán Young Elephants, Phnom Penh Crown và Hougang United cùng vào 19h00 các ngày 24, 27 và 30/6 trên sân Thống Nhất.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm