61 năm, 2 chữ Thể Công vẫn vẹn nguyên

24/09/2015 05:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân kỉ niệm 61 năm ngày thành lập Thể Công (23/9/1954 – 23/9/2015), Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel đã tổ chức buổi gặp mặt các cựu binh từng là cầu thủ của CLB Thể Công lừng lẫy một thời tại Trung tâm thể thao Viettel (Sơn Tây, Hà Nội) vào chiều qua (23/9).

Buổi lễ có sự hiện của nhiều thế hệ cầu thủ Thể Công từ thời kỳ đầu năm 1954 như Lê Nhâm, 1 trong 23 người đầu tiên của Thể Công (viết tắt của Đoàn công tác thể dục thể thao), đến thế hệ 1961-1965 như Nguyễn Sĩ Hiển, Vũ Mạnh Hải, Thái Nguyên Bền, Vương Tiến Dũng,… và thế hệ gần đây nhất của Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Như Thuần, Nguyễn Hải Biên… đều tề tựu đông đủ.


Trung tâm TDTT Viettel quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống của Thể Công anh hùng

Khi gặp mặt ở hội trường lớn của Trung tâm thể thao Viettel, từ lãnh đạo tập đoàn Viettel đến các cựu cầu thủ đều mong mỏi một ngày tên gọi Thể Công sẽ hồi sinh trở lại. Cựu danh thủ Nguyễn Sĩ Hiển bày tỏ: “Đã có rất nhiều thế hệ cầu thủ, trải qua nhiều năm tháng Thể Công đến bây giờ không còn nữa nhưng trong tim người hâm mộ mà kể cả các cháu nhỏ vẫn đang nghĩ Viettel là Thể Công. Mong sao lãnh đạo tập đoàn tiếp tục xây dựng các đội bóng từ lứa trẻ đến khi đá hạng Nhất, V-League để có một đội bóng khi ra sân là kín sân nếu như đó là Thể Công. Đó là mong mỏi, ước ao của những người yêu mến Thể Công”.

Tại sự kiện, các cầu thủ sau khi giao lưu gặp gỡ còn tham gia nhiều hoạt động như thăm quan Trung tâm thể thao mới của Viettel với cơ sở hạ tầng hiện đại, được thiết kế theo chuẩn châu Âu. Các cựu cầu thủ Thể Công cũng xỏ giày ra sân thi đấu giao hữu với U13 và U15 Viettel, cả 2 trận đấu đều kết thúc với tỉ số 0-0.

Trung tâm thể thao Viettel tại Sơn Tây (Hà Nội) là cơ sở mới được xây dựng, huấn luyện nhiều môn thể thao, trong đó bóng đá được chú ý đặc biệt. Dự kiến, lãnh đạo tập đoàn Viettel sẽ sang các nền bóng đá phát triển của châu Âu như Anh, Đức để học hỏi kinh nghiệm và đầu tư cơ sở vật chất. Theo thông tin từ phía Viettel, 2 CLB Manchester City (Anh) và Borussia Dortmund (Đức) đã đề đạt nguyện vọng phối hợp đào tạo trẻ.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm