3 lý do U22 Việt Nam có thể vô địch SEA Games 29

27/07/2017 10:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Lúc này không vô địch thì còn chờ đến bao giờ”, hẳn chúng ta vẫn chưa quên khẳng định như đinh đóng cột của bầu Đức cách đây không lâu. Nó thậm chí còn được xem là mệnh lệnh.

Theo chúng tôi, nếu không chịu tác động bởi các vấn đề ngoại vi, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có cơ hội lớn đổi màu huy chương khi vẫn sở hữu nhiều thuận lợi.

1. Trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng Thắng lúc này là dàn binh hùng, hội tụ bởi 2 lứa cầu thủ trẻ tốt nhất Việt Nam: Khoá đầu tiên Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG với Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường…, là những cánh chim đầu đàn và gần chục tuyển thủ U20 Việt Nam vừa trở về từ FIFA U20 World Cup 2017, là Quang Hải, Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu… So với thế hệ cầu thủ từng 2 lần tiên tiếp lọt vào chung kết các kỳ SEA Games 22 (năm 2003, trên sân nhà) và 23 (Bacolod, Philippines 2005), có thể nói là không hề thua kém về mặt tài năng lẫn hào quang.

Kinh nghiệm và sự ổn định là những thiệt thòi với cầu thủ trẻ, nhưng có thể thấy phần lớn trong đội hình U22 Việt Nam lúc này, đã trải qua trăm trận lớn nhỏ, cả ở cấp CLB lẫn các đội tuyển trẻ quốc gia. Khí chất cũng có thể nói là cao ngất trời. Vấn đề còn lại với HLV Nguyễn Hữu Thắng là “mài cho giáo thêm sắc, đúc cho khiên thêm dầy”. Tại bảng đấu gồm 6 đội như U22 Việt Nam, chúng ta sẽ phải trải qua ít nhất 7 trận đấu trong vòng nửa tháng, để có thể lên ngôi. Lịch thi đấu khá dầy, nhưng cầu thủ trẻ vốn hồi phục tốt. Cũng không yêu cầu U22 Việt Nam phải thắng tất cả các trận đấu, nhưng đừng thua từ vòng knock-out là ok!

2. Một yếu tố khác dễ nhận thấy, đấy là cơn khát vô địch SEA Games của một bộ phận đáng kể người hâm mộ Việt Nam đã và đang lên đến đỉnh điểm, mà bầu Đức hẳn là một trong số đó. Năm 2018, Đại hội VFF nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra và thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại đấu trường U23 châu Á (1/2018), của ĐTQG tại Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 (kết thúc vào tháng 3/2018), nhưng quan trọng nhất trước đó phải là U22 Việt Nam ở SEA Games 29 trên đất Malaysia (8/2017), có thể quyết rất nhiều cái ghế. Ông Đức đã nói, nếu U22 Việt Nam không giành vàng SEA Games, ông sẽ là người đầu tiên từ chức ở Liên đoàn.

Trưởng đoàn ‘hotgirl’ của U22 Thái Lan xem U22 Việt Nam là đối trọng tại SEA Games 29

Trưởng đoàn ‘hotgirl’ của U22 Thái Lan xem U22 Việt Nam là đối trọng tại SEA Games 29

Thái Lan tính thâu tóm toàn bộ HCV bóng đá (nam, nữ), futsal nam và nữ tại SEA Games 29 và người Thái xem các đội tuyển của Việt Nam là đối trọng chính, đặc biệt là U22 Việt Nam đang được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Giấc mộng vàng SEA Games, với niềm tin gửi vào “những đứa trẻ nhà bầu Đức” và phần còn lại những tài năng từ các lò đào tạo khác, vừa được nâng cấp sau trận- cầu- ngang- ngửa với U22 Hàn Quốc, khuôn khổ vòng loại bảng I, U23 châu Á 2018. Trước đó, quân ông Thắng đã dội vào lưới Timor Leste và Macau (Trung Quốc) tổng cộng 12 bàn thắng. Sự tươi mới về mặt lối chơi là điều dễ nhận thấy nhất, nhưng thẳng thắn mà nói, sức ép ở Vòng loại U23 châu Á không giống một tí nào với sức nặng ngàn cân mà HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ phải gánh trên vai ở xứ dầu cọ Malaysia, trong những ngày tháng Tám tới đây.

3. Có hay thì tất có may, để vô địch, bóng đá Việt Nam cần thêm sự ủng hộ của thần may mắn nữa. Chúng ta đã đánh mất các cơ hội và vận may, vì nhiều lý do, kể từ sau AFF Suzuki Cup 2008. Vượt qua được sức ép, cũng là chiến thắng được chính mình, đội tuyển U22 Việt Nam đủ năng lực để “nói chuyện” sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào. Ngoài ra, binh pháp dạy, biết mình biết người trăm trận không thua.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm