18h00 ngày 10/9, Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa: CĐV xứ Thanh quyết phủ vàng sân Thống Nhất

10/09/2017 06:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là thông tin được Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông cho biết 2 ngày trước khi trận đấu giữa đội chủ nhà gặp FLC Thanh Hóa diễn ra cuối tuần này.

Ông Giang Đông nói thêm: “FLC Thanh Hóa đang dẫn đầu bảng và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, họ nhận được sự quan tâm rất lớn của các CĐV nhà. CĐV Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc gần TP.HCM đã đặt công ty chúng tôi 1 vạn vé. Chúng tôi đã phân phát đến tay họ số vé đó vì sân Thống Nhất sức chứa cũng gần 2 vạn. Trận đấu sắp tới có thể sẽ rất hấp dẫn vì sự cổ vũ của các CĐV sẽ kích thích tinh thần thi đấu của cầu thủ dưới sân”.

FLC Thanh Hóa nhận được sự cổ vũ tinh thần lớn lao của hàng vạn CĐV nhà ngay trên sân khách, điều này không phải xa lạ khi cảnh tượng đó đã từng chứng kiến ở Bình Dương và Thống Nhất những năm trước. Dự kiến đội bóng xứ Thanh đã di chuyển đến TP.HCM trước 3 ngày để làm quen với điều kiện thi đấu. Thầy trò HLV Petrovic quyết tâm thực hiện một cuộc bứt phát ngoạn mục trên ngôi đầu để thoát khỏi sự đeo bám của Hà Nội, đội bóng được xem là “người anh em” với Sài Gòn.

Tuy nhiên, đội khách không hẳn chỉ thấy toàn điều thuận lợi trước cuộc so tài sắp tới. Về lực lượng, Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng sau trận đấu cùng ĐTQG trên sân Campuchia mới đây vẫn có dấu hiệu mệt mỏi. Bộ đôi tiền vệ trung tâm đội bóng xứ Thanh đã phải vắt kiệt sức và có thể sẽ không duy trì cảm giác sung mãn nhất khi gặp chủ nhà tuần này. Ngoài ra, FLC Thanh Hóa còn đối đầu với lịch sử không ủng hộ họ mỗi khi thi đấu tại Thống Nhất. Ông Giang Đông cho biết, năm ngoái khi HLV Lê Thụy Hải và FLC Thanh Hóa hừng hực khí thế, đặt mục tiêu 3 điểm trên sân Sài Gòn thì họ đã thảm bại 1-3. Mùa này, từ sân nhà đến sân khách, FLC Thanh Hóa vẫn chưa thắng nổi 2 đại diện của Sài thành là Sài Gòn và TP.HCM. Ở lượt đi, ông Đông còn tiếc rẻ khi trọng tài đã làm mất đi 1 bàn thắng và lẽ ra Sài Gòn đã quật ngã FLC Thanh Hóa tại xứ Thanh thay vì 1 trận hòa.

Đội chủ nhà không để đội khách làm mưa làm gió trong trận đấu này và như ông Giang Đông cho biết, trong bóng đá chưa thể nói trước được điều gì. Cũng ở mùa giải năm nay, Sài Gòn từng khiến hàng vạn CĐV SLNA thất vọng rời Thống Nhất với trận thắng 3-1. Điều thú vị với CLB Sài Gòn là dù không được nhiều sự ủng hộ của các CĐV vì mang tiếng “hộ khẩu địa phương khác chuyển đến” nhưng lối chơi mà HLV Đức Thắng áp dụng cho các học trò vào dạng khó chịu nhất V-League. Để đánh bại CLB Sài Gòn không hề dễ khi họ đã bất bại 8 vòng liên tiếp. Ông Giang Đông cho hay: “Mục tiêu của CLB năm nay sẽ phấn đấu vào top có huy chương và điều này rất khả thi”. Nếu đánh bại đội bóng xứ Thanh, Sài Gòn sẽ níu chân chính đối thủ này và có được 30 điểm, kém FLC Thanh Hóa đúng 1 trận thắng.

FLC Thanh Hóa giành 'hattrick' danh hiệu CLB, HLV, cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6, 7

FLC Thanh Hóa giành 'hattrick' danh hiệu CLB, HLV, cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6, 7

CLB FLC Thanh Hóa, HLV Petrovic và tiền đạo Pape Omar lần lượt sẽ được vinh danh là CLB, HLV, cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6, tháng 7 của V-League 2017.

Để hiện thực hóa mục tiêu có huy chương, trong quãng nghĩ dài hơi vừa qua, thầy trò Đức Thắng đã trải qua chuyến tập huấn thể lực tại Vũng Tàu để duy trì phong độ cho các cầu thủ. Vấn đề lớn nhất mà đội bóng này phải đối mặt chính là chấn thương nặng của 2 trụ cột Văn Ngọ và Xuân Dương. Tuy nhiên, HLV Đức Thắng vẫn còn rất nhiều cầu thủ trẻ có thể thay thế.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, những tác động hậu trường sẽ giúp cuộc so tài giữa 2 đội top đầu hứa hẹn đầy căng thẳng. FLC Thanh Hóa sẽ có “quà” dâng tặng CĐV xa quê hay Sài Gòn sẽ lấy điểm để chinh phục CĐV Sài thành (?), 1 trận đấu không chỉ đơn thuần vì mục tiêu 3 điểm.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm