Xuân Trường tham gia xuất bản sách bóng đá

19/04/2020 21:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Lương Xuân Trường đã hỗ trợ trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của ĐT Việt Nam ra mắt cuốn sách “2000 từ vựng chuyên ngành bóng đá”.

HLV Park Hang Seo hết kiên nhẫn với Xuân Trường

HLV Park Hang Seo hết kiên nhẫn với Xuân Trường

Những ca chấn thương liên miên cùng phong độ sa sút vài năm qua của tiền vệ Lương Xuân Trường có lẽ đã tác động ít nhiều đến suy nghĩ HLV Park Hang Seo. Việc ông Park vừa “vô tình” để lộ những cái tên mới có thể xem là sự chuẩn bị cho tương lai mà rất có thể đội tuyển Việt Nam thiếu vắng tài năng được ông trọng dụng một thời.

Trên Facebook cá nhân, trợ lý ngôn ngữ của ĐT Việt Nam Lê Huy Khoa chia sẻ cuốn sách “2000 từ vựng chuyên ngành bóng đá’’. Đáng chú ý, tiền vệ Lương Xuân Trường tham gia hỗ trợ ông Khoa trong dự án này.

“Đây là thành quả 2 năm tôi làm phiên dịch ở đội tuyển quốc gia. Tôi phụ trách phần tiếng Hàn Quốc và có sự giúp sức của các giáo viên của trong trường Hàn Ngữ của tôi", trợ lý Lê Huy Khoa chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Tiền vệ Lương Xuân Trường và cựu trợ lý tiếng Anh của ĐT Việt Nam, Lee Young Sub, phụ trách phần tiếng Anh trong cuốn sách này. Xuân Trường là người hiệu đính. Đây là lần đầu tiên cầu thủ sinh năm 1995 tham gia xuất bản một cuốn sách.

Chú thích ảnh
Cuốn sách mà Xuân Trường tham gia thực hiện

Thông tin này xuất hiện khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi trong suốt quá trình thực hiện, những người trong cuộc hoàn toàn bí mật và không chia sẻ bất cứ một thông tin nào.

Trong một buổi giao lưu cùng người hâm mộ tại Trung tâm PVF mới đây, Xuân Trường chia sẻ nếu không làm cầu thủ, anh có thể vẫn sẽ theo đuổi một công việc liên quan tới bóng đá như phiên dịch. Cầu thủ sinh năm 1995 sở hữu khả năng giao tiếp khá tốt bằng tiếng Anh. Không ít lần ở các giải đấu quốc tế, người hâm mộ thấy hình ảnh Xuân Trường phân bua với trọng tài để đòi lại công bằng cho anh cùng các đồng đội.

Hiện Xuân Trường đang trong quãng thời gian tập phục hồi chấn thương đứt dây chằng tại trung tâm đào tạo trẻ PVF. Dự kiến, anh có thể thi đấu trở lại vào tháng 8. Trong khi đó, trợ lý ngôn ngữ Lee Young Sub sau khi kết thúc hợp đồng với VFF đã chia tay ĐT Việt Nam để hiện thực hoá mục tiêu học Thạc sĩ.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm