Xuân Trường sẽ giúp Gangwon FC 'hái ra tiền'

26/12/2016 19:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lương Xuân Trường gần như chắc chắn sẽ đến Gangwon FC tại K-League theo một bản hợp đồng cho mượn vào năm sau. Gangwon FC hy vọng thương hiệu của Xuân Trường sẽ giúp đội bóng có thêm nhiều cổ động viên tại Việt Nam.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc xác nhận, Gangwon FC đã sở hữu tiền vệ Lương Xuân Trường. Tiền vệ 21 tuổi là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Hàn Quốc và sẽ gia nhập Gangwon FC với một bản hợp đồng cho mượn từ Incheon United có thời hạn 1 năm.

Trường đã chơi cho Incheon United FC vào năm 2016 cũng dưới một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm từ CLB HAGL. Tuy nhiên, suốt mùa giải, anh chỉ chơi 4 trận và có phần lớn thời gian ở đội dự bị.

Xuân Trường ngày còn khoác áo Incheon United.

Có được Xuân Trường, Gangwon FC cho biết sẽ tăng cường các hoạt động tiếp thị và chương trình giao lưu với bóng đá Việt Nam. "Xuân Trường là một cầu thủ ngôi sao của bóng đá Đông Nam Á”, đại diện Gangwon FC nói trong một thông báo gần nhất. “Chúng tôi thực sự cố gắng để có được Trường trong mùa hè vừa qua nhưng không thu hút được sự chú ý do chúng tôi chỉ chơi ở giải hạng 2 của bóng đá Hàn Quốc”.

HLV của Gangwon, ông Choi Yun-kyum từng dẫn dắt HAGL từ năm 2011 đến 2014. Khi đó Trường vẫn đang chơi ở đội trẻ của HAGL. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ thấy Trường và được huấn luyện Trường tại K-League”, HLV Choi nói. “Tôi sẽ cung cấp cho Xuân Trường rất nhiều cơ hội nếu cậu ấy thể hiện tốt trong quá trình tập luyện”.

HLV Guillaume Graechen: 'Xuân Trường chơi không tốt nhưng khó thay đổi'

HLV Guillaume Graechen: 'Xuân Trường chơi không tốt nhưng khó thay đổi'

Xuân Trường, Công Phượng đá hỏng penalty khiến U21 HAGL không thể tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch giải U21 quốc tế nhưng HLV Guillaume Graechen không trách các học trò, nhất là đội trưởng Xuân Trường.


Xuân Trường thì trả lời rằng: “Tôi muốn trở thành một cầu thủ thật sự ở K-League. Tôi muốn giúp Gangwon FC tìm được một vị trí để tham dự AFC Champions League”.

Gangwon FC sau khi thăng hạng lên chơi tại giải đấu cao nhất của Hàn Quốc đã có những động thái hết sức tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Sau chữ ký với Xuân Trường, họ mua lại Lee Keun-ho, một cầu thủ từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. Họ mua hậu vệ Oh Beom-seok, một cựu thành viên ĐTQG Hàn Quốc.

Thủ môn Lee Bum-young, thành viên chủ chốt của Olympic Hàn Quốc giành huy chương đồng tại Olympic London 2012 và đặc biệt là tiền đạo Jung Jo-gook, cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới K-League Challenge.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm