Xuân Trường sẵn sàng cho AFF Cup, U19 Việt Nam có thêm viện binh

06/10/2018 16:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường đã sẵn sàng cho AFF Cup, U19 Việt Nam thêm viện binh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 6/10.

Xuân Trường đã sẵn sàng cho AFF Cup

Nói về việc Xuân Trường tập luyện trở lại sau thời gian dưỡng thương, HLV trưởng HAGL Dương Minh Ninh chia sẻ: "Trường đang nỗ lực tập luyện để có thể lực tốt nhất. Tôi nghĩ Trường đã sẵn sàng cho AFF Cup 2018 nếu được HLV trưởng Park Hang Seo triệu tập". Xuân Trường đã được tung vào sân ở nửa cuối hiệp 2 trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng tại vòng 25 V-League 2018.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh nói: "Tại ASIAD, Xuân Trường không thi đấu tốt vì bị đau mũi nên mất ngủ dẫn đến tình trạng thể lực không tốt. Sau khi phẫu thuật mũi và tập luyện, Xuân Trường đã trở lại.

Trong tập luyện,  Xuân Trường tập rất tốt nên được HLV Dương Minh Ninh tung ra sân. Nhiều khả năng anh sẽ có mặt ở đội hình xuất phát trong trận đấu với B.Bình Dương ".

Chú thích ảnh
Xuân Trường đã sẵn sàng cho AFF Cup 2018

HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup vào ngày 9/10. Đội sẽ tập trung ngày 11/10 và sang tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju (Hàn Quốc) từ ngày 16 - 30/10.

Tiền vệ Hùng Dũng hồi phục chấn thương

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC vừa báo tin vui khi khẳng định đã hoàn toàn hồi phục chấn thương và sẵn sàng thi đấu trở lại ở trận bán kết lượt về Cúp QG 2018 với B.Bình Dương, xa hơn là tham dự AFF Cup 2018.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Hùng Dũng chia sẻ anh đã bắt đầu có thể tập nhẹ cùng các đồng đội trong những ngày vừa qua. Thậm chí, anh còn dự tính có thể ra sân ngay ở trận bán kết Cup quốc gia tới đây.

Cầu thủ sinh năm 1993 cho biết: "Chấn thương của tôi đang tiến triển rất tốt. Hy vọng là tôi kịp bình phục để ra sân trong trận bán kết lượt về Cúp QG với B.Bình Dương vào ngày 11/10 tới. Tôi cũng muốn nhanh chóng tìm lại phong độ để có thể được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018".

Hùng Dũng đã dính chấn thương gãy ngón chân ở ASIAD 18 khi phục vụ Olympic Việt Nam. Chấn thương này đã khiến anh sớm phải nói lời chia tay với giai đấu và trở về Việt Nam dưỡng thương.

CLB Viettel được thưởng gấp đôi tiền vô địch giải hạng Nhất

CLB Viettel nhận số tiền thưởng nóng lên tới 2 tỷ đồng sau lễ trao giải vô địch giải hạng Nhất, nâng tổng số tiền đội bóng này nhận được lên 3 tỷ đồng. CLB Viettel vô địch trước 1 vòng đấu sau trận thắng 2-0 trước Bình Phước trên sân nhà ở vòng áp chót. Nhưng phải tới vòng đấu cuối, đội bóng này mới chính thức đăng quang với lễ trao giải từ BTC.

Thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng. Đáng nói hơn, đơn vị chủ quản của đội bóng này cũng trao thưởng nóng ngay tại lễ trao giải với số tiền gấp đôi, nâng tổng số tiền lên thành 3 tỷ.

Tuyển Việt Nam đấu tập với 'quân xanh khủng' tại Hàn Quốc

Tuyển Việt Nam đấu tập với 'quân xanh khủng' tại Hàn Quốc

Do vòng 26 V-League được điều chỉnh thi đấu vào ngày 8/10 nên danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam sẽ được HLV trưởng Park Hang Seo công bố vào ngày 9/10. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng đã chốt kế hoạch 3 trận đấu tập trong đợt luyện quân tại Hàn Quốc.

U19 Việt Nam có thêm viện binh

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận lứa U19 Việt Nam hiện tại không có những cá nhân xuất sắc như thời của Công Phượng, Xuân Trường, hay gần hơn là Quang Hải, Tiến Dũng.  Ông Tuấn xác định không gọi cầu thủ hay nhất của lứa U19 là Văn Hậu vì cầu thủ này bận thi đấu ở CLB và sắp tới tập trung đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2019.

Ngoài ra, kể từ khi tập trung, 4 cầu thủ Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú, Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Văn Công vẫn chưa lên tuyển ngày nào do thi đấu ở giải hạng Nhất cho CLB Hà Nội B. 4 cầu thủ này tiếp tục vắng mặt trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho VCK U19 châu Á 2018 khi ở lại CLB để thi đấu trận play-off, vào ngày 13/10 tới.

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở CLB Hà Nội B, 4 cầu thủ trên sẽ hội quân với U19 Việt Nam, và chỉ có 5 ngày để hòa nhập, làm quen với lối chơi trên tuyển, trước trận ra quân ở giải U19 châu Á vào ngày 19/10 tới. “Việc các cầu thủ ở lứa tuổi U19 được thi đấu giải hạng Nhất, thậm chí là thi đấu chính thức là rất tốt. Nhưng rõ ràng nếu như họ tập trung cùng với đồng đội U19 Việt Nam trong thời gian dài hơn thì sẽ thuận lợi hơn.

Những trường hợp vắng mặt trên tuyển lần này đều bất khả kháng. Dẫu sao trong cái khó chúng ta phải vượt qua, phải cố gắng khắc phục thiếu sót lực lượng và những vấn đề khác”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm