Xuân Trường: ‘Phong độ tại CLB không là gì khi lên ĐTQG’

09/05/2021 16:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng việc anh có phong độ tốt tại CLB không nói lên điều gì khi lên ĐTQG, và anh phải cố gắng hơn để có thể đá chính.

Tiền vệ Xuân Trường: ‘Để đạt mục tiêu các cầu thủ cần phải hy sinh’

Tiền vệ Xuân Trường: ‘Để đạt mục tiêu các cầu thủ cần phải hy sinh’

Tiền vệ đội phó Lương Xuân Trường khẳng định để đội tuyển Việt Nam đạt mục tiêu giành từ 4 đến 6 điểm trong 3 trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022, các cầu thủ không chỉ cần tập trung mà đòi hỏi cả sự hy sinh, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Hôm nay (9/5), ĐT Việt Nam có buổi tập thứ 2 trong đợt hội quân chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Wolrd Cup 2022 tại UAE. Trong danh sách tập trung lần này có tới 37 cái tên và có tới 12 tiền vệ được triệu tập. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh rất khốc liệt bởi HLV Park Hang Seo chỉ có thể mang sang UAE 24 cầu thủ.

Tiền vệ Lương Xuân Trường của CLB HAGL đang được nhắm đến thay thế cho vị trí mà Hùng Dũng để lại. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ này cho rằng việc có phong độ cao ở cấp độ CLB không quyết định tới việc anh có thể đá chính tại đội tuyển.

Xuân Trường cho biết: “Phong độ của tôi hiện tại ở CLB bản thân tôi đang thấy khá ổn. Tuy nhiên lên tập trung ở ĐTQG là một thử thách khác và mình cần tập trung, cố gắng nhiều hơn.

Tất cả những cầu thủ được tập trung lên đội tuyển là những cầu thủ có phong độ cao. Đến ngày thi đấu ai được chọn ra sân đi nữa thì đó là người có phong độ cao nhất và phù hợp với chiến thuật của HLV nhất. Cuộc cạnh tranh mang lại những điều rất tốt cho đội tuyển”.

Ngoài ra, cầu thủ người Tuyên Quang cũng cho rằng, để đạt được mục tiêu vào tới vòng loại 3 World Cup, ĐT Việt Nam sẽ phải rất nỗ lực để có được 4-6 điểm: “Có 4-6 điểm là mục tiêu của ĐTQG. Để đạt được điều đó thì không chỉ là sự tập trung cố gắng đơn thuần. Nó còn là sự hi sinh của mỗi cá nhân cầu thủ.

Việc phải đá 4 ngày 1 trận ở vòng loại World Cup cũng khá giống V-League hiện tại. Lịch thi đấu khá dày và để chuẩn bị những trận đấu đó thì ĐT Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt về thể lực”. HLV Park Hang Seo cùng các học trò có khoảng 3 tuần chuẩn bị thể lực, kỹ, chiến thuật trước khi di chuyển sang UAE.

Tại đây, ĐT Việt Nam có 2 trận giao hữu với Jordan và Afghanistan (dự kiến). Trong thời gian tại Hà Nội, vị chiến lược gia người Hàn sẽ quan sát, theo dõi để chọn ra khoảng 24 cái tên cùng ông hành quân tới Tây Á chinh phục giấc mơ Wolrd Cup.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm