Xuân Trường nhận lỗi với Gangwon, Hữu Thắng tái mặt khi Đức Huy chấn thương

16/07/2017 09:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường nhận lỗi với Gangwon, Hữu Thắng xanh mặt khi Đức Huy chấn thương ở U22 Việt Nam là những thông tin chính bóng đá Việt 16/7.

Xuân Trường áy náy với Gangwon

Tiền vệ Lương Xuân Trường thừa nhận anh thấy áy náy với CLB Gangwon vì đã bỏ đội bóng một thời gian dài để về hội quân U22 Việt Nam dự SEA Games: “Thực ra cơ hội thi đấu ở K-League rất quý, nhưng SEA Games là giải đấu tôi đã mong ước từ lâu. Vì thế, tôi đã nói chuyện với CLB rất nhiều để về hội quân.

Việc tôi mất hơn một tháng để về thi đấu cho SEA Games là chuyện không tốt cho CLB Gangwon bởi tôi là người của họ, đang nhận lương từ họ. Hiện tại, tôi và đồng đội tập trung tối đa, cố gắng làm những gì tốt nhất để sau SEA Games không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì”.

Xuân Trường về tập trung U22 Việt Nam 2 tháng, Gangwon FC nêu 3 lý do

Xuân Trường về tập trung U22 Việt Nam 2 tháng, Gangwon FC nêu 3 lý do

Gangwon FC để Xuân Trường trở về tập trung cùng U22 Việt Nam gần 2 tháng. Giám đốc điều hành Kang Tae-ryong cho rằng đó là quyết định dựa trên 3 lý do chính.

HLV Hữu Thắng tái mặt vì Đức Huy chấn thương

Tiền vệ của Hà Nội FC bị lật cổ chân trong buổi đấu tập chiều qua (15/7) của U22 Việt Nam. Chẩn đoán của bác sỹ khẳng định Đức Huy sẽ trở lại trong vài ngày tới. Chấn thương của Đức Huy đến trong bối cảnh vòng loại U23 châu Á 2017 đã cận kề khiến HLV Hữu Thắng rất lo lắng. Ông tới tận nơi thăm hỏi, trực tiếp quan sát kỹ chấn thương của tiền vệ này.

Bản thân Đức Huy không phải một cầu thủ đá chính của U22 Việt Nam. Nhưng khả năng thi đấu ở nhiều vị trí, sự nhiệt tình xông xáo giúp Huy trở thành một lựa chọn chiến thuật quan trọng của đội bóng.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam dễ đàng đánh bại đối thủ nghiệp dư tới từ Đại sứ quán Australia. Ảnh: VFF

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Đại sứ quán Australia

Đội hình 2 của tuyển nữ Việt Nam đã thắng đậm đội bóng Đại sứ quán Australia với tỷ số 7-2. Sau cuộc đối đầu với lão tướng Phòng không Không quân hôm 13/7, HLV Mai Đức Chung đã cất toàn bộ đội hình chính, tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị.

Dù vậy, đội hình hai của tuyển nữ vẫn tỏ ra quá mạnh so với đối thủ. Bích Thùy, Nguyễn Thị Nguyệt, Thúy Hằng (hat-trick) liên tiếp lập công giúp tuyển nữ dẫn 5-1 ngay trong hiệp đầu tiên. Sang hiệp 2, đội nữ có thêm 2 bàn thắng để ấn định tỷ số 7-2 chung cuộc.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm