Xuân Trường khẳng định không ai chắc suất ở U23 Việt Nam

01/08/2018 17:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết, tính cạnh tranh ở tuyển U23 Việt Nam rất cao và hiện tại không cầu thủ nào chắc suất dự ASIAD 2018.

Phát biểu trước buổi tập của U23 Việt Nam, tiền vệ Xuân Trường tiết lộ, U23 Việt Nam vẫn chưa bầu đội trưởng: “Hiện tại, toàn đội vẫn chưa bầu đội trưởng mới. Chưa chắc ai sẽ làm đội trưởng và cũng chưa chắc ai sẽ nằm trong danh sách 20 cầu thủ sẽ đến Indonesia sắp tới”.

Dù là đội trưởng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 nhưng Xuân Trường thừa nhận anh phải đối mặt áp lực tâm lý trong đợt tập trung lần này: “Tôi có gặp những áp lực tâm lý. Các cầu thủ được tập trung lên đội lần này đều có phong độ cao khiến sự cạnh tranh được đẩy lên nhiều hơn. Ai cũng phải cố gắng trên 100% sức lực".

Chú thích ảnh
Xuân Trường chia sẻ trước buổi tập

Bên cạnh đó, Xuân Trường cho rằng, U23 Việt Nam với sự bổ sung 4 cầu thủ trên 23 tuổi sẽ giúp anh và các đồng đội học hỏi được nhiều điều quý giá: “Sự góp mặt của 4 đàn anh là một điều tốt. Họ đang có phong độ cao, là trụ cột ở CLB.

Việc có các anh trong đội giúp chúng tôi học hỏi được nhiều hơn. Các anh cũng sẽ chỉ dạy cách vượt qua khó khăn như thế nào”. Văn Quyết, Hùng Dũng, Anh Đức, Văn Lâm là 4 cái tên quá 23 tuổi được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018.

Xuân Trường, Văn Hậu lọt TOP 'người không phổi' ở U23 Việt Nam

Xuân Trường, Văn Hậu lọt TOP 'người không phổi' ở U23 Việt Nam

Xuân Trường, Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Sinh, Hùng Dũng là những cầu thủ có bài kiểm tra sức bền ấn tượng trong phần test thể lực của U23 Việt Nam. 

Đánh giá về giải giao hữu sắp tới và đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại Tứ hùng Cup, Xuân Trường nhận định: “Giải giao hữu U23 quốc tế sắp tới là cơ hội để thử nghiệm cho đội U23 Việt Nam. Các trận đấu ở đấy giống như những buổi tập có chất lượng cao.

Palestine là ví dụ điển hình cho các đối thủ mà Việt Nam sẽ gặp tại ASIAD 2018. Palestine sở hữu những cầu thủ có thể hình cao to, chơi bóng mạnh mẽ, muốn có thành tích tốt trước họ phải cố gắng hết sức”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm