Xuân Trường háo hức với thử thách tại Gangwon

23/12/2016 11:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới Xuân Trường, Tuấn Anh là tâm điểm bản tin sáng ngày 23/12.

Xuân Trường hài lòng với thử thách Gangwon

Tiền vệ Lương Xuân Trường của U21 HAGL đã chia sẻ những suy nghĩ của mình sau khi có tin anh chính thức gia nhập đội bóng mới Gangwon FC: “Đến Gangwon là một thay đổi tích cực và có thể nói là một bước tiến trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Đó cũng là một thử thách lớn nhất từ trước tới nay. Do đó, tôi chỉ mong mình thích nghi nhanh với môi trường mới, với đội bóng mới, đồng đội mới”.

Xuân Trường cũng mong anh vẫn có thể được tạo điều kiện tham dự U22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam trong năm 2017. Những trận đấu quốc tế trong năm vừa qua đã giúp Xuân Trường trưởng thành rất nhiều.

Chia sẻ với báo giới, Xuân Trường khẳng định: “Nhìn chung, AFF Cup đã giúp tôi tiến bộ, và tôi tin tôi cùng các đồng đội sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games tới”.
Xuân Trường được khen, Công Phượng đã biết ghi bàn

Xuân Trường được khen, Công Phượng đã biết ghi bàn

1 trận thắng và vé thứ 2 bảng B vào bán kết là điều được mặc định cho U21 HAGL khi đội trẻ Gangwon quá yếu. Không có gì đáng bàn về chuyên môn, trận đấu chỉ mang ý nghĩa giải tỏa cho các tài năng trẻ của HAGL.


Tuấn Anh bắt đầu quá trình hồi phục

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL đã trở về Việt Nam hôm qua (22/12) và bắt đầu tiến trình hồi phục. Ca mổ sụn chêm đầu gối của Tuấn Anh đã thành công mỹ mãn, hơn cả mong đợi và tiền vệ của HAGL chỉ phải nghỉ 6 tuần để có thể trở lại tập luyện bình thường.

Các bác sỹ Singapore đã yêu cầu phía HAGL theo dõi sát sao tình trạng chấn thương của Tuấn Anh. Nếu có điều gì bất thường, HAGL sẽ phải đưa Tuấn Anh quay lại Singapore ngay lập tức.

Phó Chủ tịch VPF dự Gala J-League

Nhận lời mời từ phía J-League, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Nguyễn Công Khế đã đến Nhật Bản tham dự Gala trao giải các giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản 2016, được tổ chức tại Yokohama Arena vào tối 21/12/2016.

Không chỉ mời lãnh đạo VPF, J.League cũng mời đại diện Liên đoàn bóng đá của những nước trong khu vực như: Myanmar, Campuchia...

Tại Gala J.League 2016, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Công Khế đã gặp gỡ và trao đổi rất nhiều nội dung hợp tác trong tương lai với ông Murai Mitsuru, Chủ tịch J.League.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm