Xuân Trường giúp Gangwon đại thắng, Công Phượng khiến Bình Dương 'sợ hãi'

18/02/2017 10:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường giúp Gangwon đại thắng, Công Phượng khiến B.Bình Dương sợ hãi là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 18/2.

Xuân Trường đá chính, Gangwon đại thắng

Xuân Trường đã có trận đá chính thứ hai, giúp Gangwon đánh bại Busan Metro 2-1 vào chiều qua (17/2). Trước đối thủ hạng ba Hàn Quốc, Xuân Trường không ghi bàn nhưng đã đóng góp quan trọng trong việc giúp đội bóng làm chủ thế trận và đánh bại đối thủ.



Trước đó, Gangwon từng rất chật vật để cầm hòa Metro 2-2 trong trận đấu hôm 15/2.

Công Phượng bị ốm vẫn sẵn sàng ra sân

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGL đang bị cảm và chỉ vừa mới quay lại tập luyện. Dù vậy, anh vẫn cùng với HAGL hành quân đến B.Bình Dương thi đấu vòng 6 Toyota V.League 2017.

Tuyển thủ quốc gia Việt Nam hiện đang có phong độ cao với bàn thắng vào lưới U23 Malaysia và cú đúp trong thắng lợi 3-0 trước XSKT Cần Thơ.

Công Phượng hồi sinh, đâu là bí kíp?

Công Phượng hồi sinh, đâu là bí kíp?

Công Phượng lập cú đúp, HAGL thăng hoa giành chiến thắng đầu tiên gây cảm hứng lớn cho những ai yêu đội bóng này. Nhưng, bầu Đức vẫn điềm đạm.


B.Bình Dương e ngại Công Phượng

HLV Trần Bình Sự đã tỏ ra khá e ngại đối thủ HAGL trước thềm cuộc đối đầu giữa 2 đội. Ông Sự phân tích: “Tôi đã xem băng hình các trận đấu của HAGL, họ là đội bóng tốt. Các cầu thủ đều thuần thục kỹ thuật cơ bản, thể lực cũng đang tốt dần lên. Họ yếu về khả năng dứt điểm nhưng điều này đã được khắc phục sau trận thắng Cần Thơ.

Chúng tôi sẽ tìm mọi cách khắc chế HAGL. Nếu để họ kiểm soát thế trận, Bình Dương sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ dùng đấu pháp kèm người khu vực, chứ đối đầu với họ không thể bắt một đối một được”.

AFF hủy giải nữ Đông Nam Á

Cuộc họp Hội đồng AFF diễn ra tại Myanmar hôm qua (17/2) đã quyết định hủy tổ chức Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2017. Ban đầu, chủ nhà Thái Lan dự định tổ chức giải vào tháng 5.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, AFF đã quyết định hủy giải vì các đội tuyển nữ trong khu vực sẽ dự vòng loại Asian Cup 2018 vào tháng 4 và SEA Games 29 vào tháng 8. Tổ chức thêm AFF Cup sẽ là khá bất hợp lý.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm