Xuân Trường đã trở lại Hàn Quốc, sẵn sàng ra sân đá K-League

30/03/2017 18:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường đã đặt chân trở lại Hàn Quốc vào chiều nay. Tiền vệ đang chơi cho Gangwon FC là thành viên duy nhất của đội tuyển Việt Nam không bay về nước như các đồng đội mà anh đáp chuyến bay tới Hàn Quốc.

Sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Afghanistan, các tuyển thủ Việt Nam đã ra sân bay lên đường về nước bằng chuyến bay lúc 5h5 sáng 30/3. Đội tuyển Việt Nam chia làm 3 đoàn về nước.

Nhóm các cầu thủ Hà Nội và Than Quảng Ninh gồm có Văn Quyết, Duy Mạnh, Minh Tuấn và Tuấn Linh bay chuyến rạng sáng (4h15) ngày 29/3, qua Dubai và dự kiến có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào 19h40 cùng ngày. Riêng tiền vệ Xuân Trường, trước đó anh đã đáp chuyến bay lúc 13h00 chiều 29/3 về thẳng Hàn Quốc. Các cầu thủ còn lại sẽ dừng nối chuyến tại Istanbul và dự kiến sẽ đặt chân tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 16h20 ngày 31/3. 

Xuân Trường được chủ quản CLB Gangwon đánh giá cao

Hai trận đấu tốt của Xuân Trường trước Đài Loan Trung Quốc và Afghanistan đã được BHL Gangwon đánh giá cao. Trang chủ Gangwon FC đã có một bài viết khá chi tiết về Xuân Trường với nội dung như sau:

“Với chiếc áo số 7 trên lưng, Xuân Trường đã hoàn toàn áp đảo các tiền vệ mạnh mẽ của Afghanistan. Anh vẫn thể hiện được những phẩm chất quen thuộc là khả năng chuyền bóng và bao quát không gian. Đường kiến tạo ở phút 18 hay cú sút vọt xà phút 30 chỉ là hai trong số những đóng góp nổi bật của Trường.

Dấu ấn Gangwon FC được thể hiện rõ trong màn trình diễn của Trường khi anh không gặp bất kỳ khó khăn nào trước các tiền vệ cao hơn, mạnh hơn của đối thủ. Rõ ràng, những giáo trình khổ luyện, tăng cân liên tục ở Gangwon đã cho thấy kết quả rõ rệt.

Với thế trận áp đảo, tuyển Việt Nam do Xuân Trường lĩnh xướng lẽ ra nên có một chiến thắng. Nhưng kết quả hòa cũng không hề tệ trên hành trình đưa họ tới với Asian Cup 2019.

Chơi tốt ở tuyển Việt Nam, Xuân Trường sáng cửa ra mắt Gangwon

Chơi tốt ở tuyển Việt Nam, Xuân Trường sáng cửa ra mắt Gangwon

Những màn trình diễn ấn tượng ở tuyển Việt Nam có thể giúp Lương Xuân Trường được ra mắt K-League Classic trong màu áo Gangwon FC.

Khác với 2 năm trước, tuyển Việt Nam không phải đối mặt với những ông lớn Thái Lan, Iraq ở vòng loại World Cup. Họ chỉ phải gặp Jordan, Afghanistan và Campuchia. Đúng 10 năm trước, tuyển Việt Nam từng có mặt ở tứ kết Asian Cup trong giải đấu họ làm chủ nhà. Chiến công ấy hoàn toàn có thể lặp lại.

Về phần Xuân Trường, anh đã chơi tốt cả ở trận giao hữu với Đài Loan Trung Quốc (22/3) và Afghanistan (28/3). Những màn trình diễn tại đội tuyển sẽ mở ra cơ hội mới cho Trường. Đội bóng sẽ nhận thấy rằng Trường đã hoàn toàn bình phục và đang lấy lại phong độ.

Trước đó, chấn thương là lý do lớn nhất ngăn Xuân Trường có màn ra mắt chính thức tại K-League. Nhưng giờ đây, anh đang có cơ hội lớn để trở lại trong màu áo Gangwon FC”.

Mạnh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm