'Xuân Trường, Công Phượng sáng cửa vượt qua vòng loại U23 châu Á'

17/03/2017 16:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Vương Tiến Dũng nhận định, U23 Việt Nam với những Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Quang Hải…sẽ có nhiều cơ hội vượt qua vòng loại U23 châu Á 2018 khi rơi vào bảng đấu cùng với Hàn Quốc, Macau, Timor Leste.

Cựu HLV Thể Công Vương Tiến Dũng phân tích: “U23 Hàn Quốc là đối thủ có trình độ vượt trội so với U23 Việt Nam. Dù các trận đấu chưa diễn ra nhưng có tới 99% là U23 Hàn Quốc sẽ giành ngôi đầu bảng bởi thực lực của họ quá mạnh so với các đội còn lại.

Chính vì vậy, mục tiêu thiết thực nhất với U23 Việt Nam là nhắm đến một suất cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để dự vòng chung kết. Cơ hội này được xem là rất khả quan dành cho U23 Việt Nam khi 2 đối thủ còn lại chỉ là Macau,Timor Leste, những nền bóng đá chưa thể so sánh ngang trình độ với chúng ta. Nếu các học trò của HLV Hữu Thắng có những toan tính kết quả hợp lý thì đương nhiên cơ hội đi tiếp là rất sáng”.

Bên cạnh đó, chuyên gia Vương Tiến Dũng tin rằng, với sự kết hợp của những nhân tố như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn cùng một số gương mặt xuất sắc ở đội tuyển U20 Việt Nam như Quang Hải, Đức Chinh…U23 Việt Nam sẽ có một đội hình chất lượng và giàu sức mạnh.

Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... sẽ là nòng cốt U23 Việt Nam

Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… đều đã là những tuyển thủ quốc gia. Bởi thế, các em đều ít nhiều có kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu ở những giải đấu quốc tế. Ở những cấp trẻ, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng… cũng đã có lần chạm trán với Hàn Quốc nên các em sẽ có những kinh nghiệm quý giá khi đối đầu với U23 Hàn Quốc.

Tôi nghĩ là với trình độ của các cầu thủ kể trên thì những đối thủ còn lại như Macau, Timor Leste không phải là trở ngại lớn cho mục tiêu giành ngôi nhì bảng đấu”.

Chuyên gia Vương Tiến Dũng

 

Xuân Trường bán áo làm từ thiện, chuyên gia Đức tự tin giúp U20 Việt Nam thành công

Xuân Trường bán áo làm từ thiện, chuyên gia Đức tự tin giúp U20 Việt Nam thành công

Xuân Trường bán áo làm từ thiện, chuyên gia Đức tự tin giúp U20 Việt Nam thành công là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 16/3.

Được biết, 40 đội U23 của các nước châu Á được bốc thăm vào 10 bảng đấu để thi đấu vòng loại. 10 đội đứng đầu các bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào VCK tổ chức ở Trung Quốc năm 2018.

Tuy nhiên, đội chủ nhà Trung Quốc vẫn cử đội U23 dự vòng loại. Vì thế, nếu họ đoạt vị trí nhất bảng hoặc nhì bảng có thành tích tốt nhất, một đội đứng thứ nhì bảng nữa sẽ đoạt vé dự vòng chung kết để đủ 16 đội. Cách đây hai năm, dưới thời HLV Toshiya Miura, U23 Việt Nam đã giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar với tư cách là một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2018 (sân Mỹ Đình, Hà Nội)
19/7: U23 Việt Nam - U23 Timor Leste
21/7: U23 Macau (Trung Quốc) - U23 Việt Nam
23/7: U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam

Mạnh Đức

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm