Xu thế thay tướng đổi vận tại V League 2019

17/06/2019 13:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau lượt đi, đã có 5 nhà cầm quân V-League đã nói lời chia tay CLB vì những lý do khác nhau. Ngay cả HLV Lee Heung Sil (Hàn Quốc) đã từng vô địch AFC Champions League (2006) cũng không trụ lại được Viettel được nửa mùa bóng. Có phải V-League là lò xay HLV hay V-League quá khắc nghiệt với những nhà cầm quân?

BXH V League 2019. Bảng xếp hạng V League. Bảng xếp hạng lượt đi V League 2019

BXH V League 2019. Bảng xếp hạng V League. Bảng xếp hạng lượt đi V League 2019

BXH V League 2019. Bảng xếp hạng V League. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam mới nhất. Xếp hạng V-League 2019. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V League 2019.

Với bản CV hoành tráng, gồm 2 lần vô địch K-League (2009, 2011), 1 Cúp QG, 1 Siêu Cúp và 1 lần vô địch AFC Champions League (2006), HLV người Hàn Quốc kỳ vọng sẽ nâng tầm và đưa tân binh Viettel trở thành thế lực tại V-League 2019 .

Nhưng rồi, các hậu duệ Thể Công sau nửa mùa giải đã không cho thấy chất lửa của đội bóng áo lính ngày nào. 2 trận trên sân nhà, ông Lee Heung Sil ngồi bất động trên băng ghế kỹ thuật, trợ lý Hải Biên chỉ đạo trận đấu. Sau đó, ông Lee lên đường về Hàn Quốc nghỉ phép và không trở lại Việt Nam.

VIDEO: Bàn thắng và Highlighs Khánh Hòa 0-1 Viettel, V-League 2019 vòng 13

Joao De Souza vẫn đang ghi bàn đều đều. Trọng Hoàng đã bắt đầu thi đấu từ vòng 13 này với số áo 89 trên lưng. Nhưng ông Lee Heung Sil đã nói lời chia tay với Viettel. Có lẽ, điều này tốt cho cả 2 vào hiện tại, khi Nguyễn Hải Biên đã giúp đội bóng có được thắng lợi trên sân Nha Trang trong trận đấu khép lại lượt đi.

Nhà cầm quân đầu tiên rời V-League 2019 chính là HLV Trần Minh Chiến, khi không kiểm soát được những vấn đề của Bình Dương. Nhưng với đẳng cấp đã được khẳng định, HLV Trần Minh Chiến đã nhanh chóng được đội bóng hạng Nhì CLB Bà Rịa Vũng Tàu mời về cầm quân.

HAGL cũng thay đổi vị trí HLV trưởng với một cuộc chia tay nhẹ nhàng. HLV Dương Minh Ninh vẫn có mặt trong ban huấn luyện của HAGL, GĐKT người Hàn Quốc Lee Tae Hoon lên thay. Ông Lee đã có những biện pháp để tiết chế và gò đội bóng trong lối chơi. Không còn hồn nhiên như trước nữa, thay vào đó là thực dụng và đá phòng ngự phản công nhiều hơn.

Giống như HAGL, HLV Nguyễn Văn Sỹ là nhà cầm quân thứ 4 rời chức trong êm thấm. Người lên thay chính là chính là anh trai HLV Nguyễn Văn Dũng lâu nay vẫn ngồi chung cabin kỹ thuật.

Thực ra đây là động thái tâm lý nhiều hơn là chuyên môn. Đã có những nhỏ to về việc, năm nay Nguyễn Văn Sỹ không hợp tuổi cầm quân. Vì thế, người anh trai Văn Dũng tạm thời đóng thế, như một sự chuyển biến tinh thần.

HLV Hoàng Văn Phúc rời đội bóng xứ Quảng. Ông Phúc tâm sự mình lớn tuổi rồi, đội bóng đang đá không tốt, để cho anh em trẻ lên thay. Vũ Hồng Việt về Quảng Nam trong tâm thế của nhà cầm quân trẻ tuổi nhất V-League lúc này. Ông Phúc khi chia tay nhận được rất nhiều tình cảm của học trò. Ông Việt “Đỏ” vào thay, đang được kỳ vọng hồi sinh xứ Quảng.

Nhìn lại lượt đi V-League 2019 có thể thấy xu thế “quân thua thì gạt tướng”. Người ta đang tin vào cái câu: “Thay tướng, đổi vận”, cho dù không phải mọi thứ lúc nào cũng như ý. Rất có thể, con số HLV phải ra đi không dừng lại ở 5 người, bởi giải đấu còn nguyên lượt về phía trước.

Chú thích ảnh

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm