Vòng loại World Cup 2022: Chuyện gì đang xảy ra với Nhật Bản?

11/10/2021 23:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Nhật Bản mới có 3 điểm, ghi được đúng 1 bàn thắng và đối mặt với nguy cơ phải tranh vé dự World Cup qua “cửa” play-off. Chuyện gì đang xảy ra với họ?

Nhận định bóng đá nhà cái Nhật Bản vs Úc. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (17h15, 12/10)

Soi kèo nhà cái Nhật Bản vs Úc. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (17h15, 12/10)

Soi kèo nhà cái Nhật Bản vs Úc. Nhận định bóng đá World Cup 2022 (17h15, 12/10). Dự đoán bóng đá Nhật Bản vs Úc. Tỷ lệ kèo vòng loại World Cup 2022 châu Á.

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* 17h14, 12/10: Nhật Bản vs Úc (VTV6)

Soi kèo, nhận định Nhật Bản vs Úc

* 20h30, 12/10: Iran vs Hàn Quốc

Soi kèo, nhận định Iran vs Hàn Quốc

* 23h00, 12/10: Oman vs Việt Nam (VTV6)

Soi kèo, nhận định Oman vs Việt Nam

* 23h00, 12/10: Syria vs Liban

Soi kèo, nhận định Syria vs Liban

* 23h45, 12/10: UAE vs Iraq

Soi kèo, nhận định UAE vs Iraq

* 00h00, 13/10: Ả rập Xê út vs Trung Quốc

Soi kèo, nhận định Ả rập Xê út vs Trung Quốc

 

 

6 VCK World Cup gần nhất, Nhật Bản đều góp mặt. 8 trận vòng loại World Cup trước vòng loại thứ 3 Nhật Bản toàn thắng. Tổng giá trị đội hình của Nhật Bản lên tới 110 triệu euro, cao hơn hẳn so với Úc (44 triệu) hay Ả rập Xê út (33 triệu).

Trong tay HLV Moriyasu vẫn là dàn cầu thủ có chất lượng kỹ thuật tốt, có không ít cầu thủ giàu kinh nghiệm đã từng hoặc đang chơi bóng ở Châu Âu như Tomiyasu (Arsenal), Ritsu Doan (PSV), Kubo (Mallorca), Daichi Kamada (Frankfurt), Yuya Osako (cựu cầu thủ Werder Bremen) hay Wataru Endo (Stuttgart)…

Trong cả 3 trận gặp Ả rập Xê út, Trung Quốc, Oman, Nhật Bản đều có thế trận tương đối tốt. Họ chỉ cầm bóng kém Ả rập Xê út đôi chút khi làm khách của đội bóng này (48% so với 52%) trong khi áp đảo Trung Quốc (70% so với 30%) và Oman (65% so với 35%).

Không chỉ cầm bóng nhiều, Nhật Bản dứt điểm cũng không ít. Tổng cộng họ tung ra 33 cú sút trong 3 trận đấu nói trên (18 trước Trung Quốc, 10 trước Ả rập Xê út và 10 trước Oman) nhưng chỉ có 11 trong số đó trúng đích và ghi duy nhất 1 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Nhật Bản chơi không tốt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Như vậy, vấn đề của Nhật Bản không nằm ở chuyện kiểm soát thế trận. Họ vẫn chơi ban bật nhịp nhàng, vẫn cầm bóng nhiều một cách áp đảo ở 2/3 trận vòng loại thứ 3 World Cup. Nhật Bản dứt điểm cũng không ít.

Vấn đề là hiệu quả dứt điểm cũng như khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn của họ lại không tốt như thời lượng cầm bóng và số cú sút họ tung ra. Nếu thất bại tối thiểu 0-1 trên sân khách trước Ả rập Xê út không có gì đáng lo bởi Ả rập Xê út cũng là đối thủ hàng đầu Châu Lục thì 2 trận đấu với Trung Quốc và Oman đã phát đi những tín hiệu đáng lo ngại về hiệu quả tấn công của các “Samurai xanh”.

Nhật Bản chỉ có 4/10 cú sút trúng đích trước Oman, kém đối thủ về tỷ lệ sút chính xác (Oman trúng đích 6/12 cú sút) và thua trận ngay trên sân nhà. Nhật Bản cũng chỉ thắng tối thiểu Trung Quốc 1-0 trong trận đấu họ tung ra tới 18 cú sút mà chỉ trúng đích 3, tức là tỷ lệ sút chính xác của họ chưa nổi 20%.

Chú thích ảnh
HLV Moriyasu của tuyển Nhật Bản

Đó không thể là hiệu quả dứt điểm của đội bóng cạnh tranh một suất vào thẳng VCK World Cup 2022. Nhật Bản hiện đã bị hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Úc và Ả rập Xê út bỏ cách 6 điểm và nếu họ không lập tức cải thiện phong độ ở những trận sắp tới thì cách biệt điểm số có thể sẽ được nới rộng thêm.

Khi đó, các “Samurai xanh” hoàn toàn có nguy cơ phải đá play-off để tìm được đến Qatar 2022, thậm chí Nhật Bản có nguy cơ bị loại. Một thảm họa thực sự.

3 trận ở vòng loại thứ 3, HLV Moriyasu luôn sử dụng tiền đạo Osako đá chính nhưng anh có rất ít bóng, chỉ thực hiện được tổng cộng 56 đường chuyền, tung ra tổng cộng 9 cú sút trong đó chỉ có 3 trúng đích.

Các cầu thủ tấn công khác chơi phía sau Osako thì ông Moriyasu sử dụng Daichi Kamada và Junya Ito mỗi người đá chính 2 trận, còn lại ông dùng những cầu thủ khác nhau.

Việc Moriyasu xáo trộn nhân sự hàng công cho thấy ông vẫn chưa xác định được đâu là bộ khung tấn công ưng ý nhất của mình cho tới thời điểm này.

Cái tên được giới chuyên môn nhắc đến nhiều thời gian qua là tiền đạo Furuhashi, người chơi rất ấn tượng ở Celtic thì chỉ được ông Moriyasu trao cơ hội đá chính ở trận gặp Trung Quốc nhưng lại bị thay ra sớm và lại đá ở cánh trái trong khi sở trường của anh là chơi trung phong.

Như vậy, có thể thấy vấn đề của Nhật Bản hiện tại là HLV Moriyasu chưa định hình được bộ khung tấn công “chuẩn” , cũng như chưa biết cách “tối ưu hóa” ngôi sao đang chơi cho Celtic Furuhashi.

Hiện Nhật Bản tuy xếp thứ 3 nhưng chỉ hơn Oman (thứ 4) về chỉ số phụ. Nếu tiếp tục nhận kết quả tồi tệ ở trận đấu vòng loại tiếp theo với Úc, đội quân của Moriyasu có nguy cơ mất cả vị trí thứ 3 hiện nay và cơ hội giành vé chính thức dự World Cup 2022 của họ càng trở nên mong manh hơn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm