Vòng 8 V-League 2022: Sức mạnh của ứng viên vô địch

21/07/2022 08:09 GMT+7 | V-League

HAGL và Hà Nội FC đã cho thấy mình là ứng viên sáng giá cho chức vô địch V-League 2022 với việc tận dụng tối đa cơ hội để lấy trọn điểm số trước đối thủ yếu hơn. Ở nhóm cuối, Sài Gòn FC và CLB TP.HCM đang khiến nhiều người hâm mộ cám cảnh về sự tồn tại của họ ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

 

Kết quả bóng đá Night Wolf V-League 2022 vòng 8

Kết quả bóng đá Night Wolf V-League 2022 vòng 8

Kết quả bóng đá V-League 2022 vòng 8 - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay: Đà Nẵng vs SLNA, Nam Định vs Viettel, HAGL vs Bình Dương, Hà Nội vs Sài Gòn . Kết quả bóng đá Night Wolf V-League 2022 vòng 8.

HAGL của HLV Kiatisuk đã chơi như lên đồng trước một B.Bình Dương đang trên đà sa sút sau 3 trận không biết thắng gần nhất. Các học trò của HLV Đặng Trần Chỉnh nhập cuộc chậm chạp và đó là cơ sở để HAGL vốn thừa tự tin khi được chơi trên sân nhà đã thừa cơ hội áp đảo đội khách.

Sự cao tay của “Zico Thái” là điều khiến các CĐV HAGL phấn khích. Cựu thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan ngoài đấu pháp hợp lý giúp đội nhà vượt trội đối phương, ông còn giúp các học trò giải toả áp lực. Chiều 20/7, Văn Toàn là người được hưởng lợi nhiều nhất từ những sự trợ giúp của “Zico Thái” và đồng đội HAGL.

Cầu thủ 26 tuổi đã toả sáng rực rỡ với một cú đúp trong hiệp 1 để giúp HAGL có 3 điểm trọn vẹn. Văn Toàn giúp đội nhà đánh bại B.Bình Dương kể từ năm 2018 chỉ biết hoà và thua đối thủ rất khó chịu này tại Pleiku. Tiền đạo quê Hải Dương đã tự giải toả cho mình với 2 bàn thắng quan trọng và ngoài 3 điểm tuyệt đối cho HAGL, đó là câu trả lời của Văn Toàn đến những người chỉ trích mình.

Trong hoàn cảnh chân sút số 1 Công Phượng vắng mặt vì chấn thương, Văn Toàn cùng các đồng đội vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí còn tốt hơn cả trước khi tiền đạo gốc Nghệ An còn thi đấu. Trong chuỗi 5 trận bất bại (3 chiến thắng) gần nhất, HAGL đã ghi đều đặn 8 bàn thắng, chỉ thủng lưới 4 lần.

Các học trò của HLV Kiatisuk trở lại cuộc đua vô địch với 13 điểm sau 8 lượt trận. Họ chỉ kém 2 CLB đầu bảng là Hải Phòng và Hà Nội FC đúng 1 điểm. Ở giai đoạn bổ sung cầu thủ từ vòng 9 sắp tới, HAGL sẽ được nâng cấp lực lượng với 1 trung vệ và 1 tiền đạo ngoại. Điều này nhiều khả năng sẽ giúp HLV Kiatisuk thoải mái hơn trong cách xếp nhân sự từ tấn công lẫn phòng ngự.

HAGL và Hà Nội FC sẽ giúp cuộc đua vô địch V-League 2022 thêm phần kịch tính khi họ cùng đồng loạt chiến thắng vòng 8. Đội bóng Thủ đô đúng như dự đoán không thể bỏ qua cơ hội gặp CLB bét bảng Sài Gòn FC để lấy 3 điểm.

bóng đá Việt Nam, V-League, bxh v-league, kết quả vòng 8 V-League, lịch thi đấu vòng 9 V-League, trực tiếp bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá V-League, HAGL, Hà Nội, SLNA
Hà Nội đã có chiến thắng dễ dàng để giành lại vị thế ứng viên vô địch. Ảnh: Ngọc Anh

Thầy trò HLV Chun Jae Ho đã chơi áp đảo toàn diện và 3 bàn cũng có thể xem là ít so với số cơ hội họ tạo ra về phía cầu môn Hoài Anh. Hà Nội FC trở lại đỉnh bảng tổng sắp ngoài khiến phần còn lại phải e dè cũng mở ra cơ hội thi đấu cho cầu thủ trẻ của họ. Ngoài Văn Hậu đang có sự trở lại rất đáng mừng, Tuấn Hải cũng đã “thông nòng” và hàng loạt cầu thủ trẻ như Hai Long, Xuân Tú… được trao cơ hội để sớm chín chắn hơn. Lực lượng Hà Nội FC vẫn có chiều sâu và nếu bổ sung thêm 2 ngoại binh chất lượng để hợp sức cùng Siladi, đội bóng Thủ đô sẽ càng đáng sợ.

Về phần Sài Gòn FC, thất bại trên sân Hàng Đẫy tối 20/7 cũng có thể xem là lời chia tay đẹp của HLV Phùng Thanh Phương với chiếc ghế thuyền trưởng đội bóng Sài thành. Tân HLV Lư Đình Tuấn có thể sẽ tiếp quản công việc của CLB này ngay từ vòng 9 sau khi cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam chia tay môi trường làm việc ở CLB TP.HCM.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông Tuấn “nhím” là vô cùng nặng nề khi Sài Gòn FC là CLB chưa biết thắng trận nào sau 7 trận đã đấu. Trận tiếp Nam Định tối 24/7 tới ở sân Thống Nhất cũng báo hiệu “lành ít, dữ nhiều” cho Sài Gòn FC trong hoàn cảnh họ chưa tìm được ngoại binh chất lượng. Nếu không thắng trận này, nhiều khả năng đội bóng của ông bầu Trần Hoà Bình sẽ nằm yên dưới đáy vực sau lượt đi.

Bóng đá Sài thành đang hứng chịu cơn bĩ cực chưa thấy hồi kết khi ngoài Sài Gòn FC đang đội sổ, CLB TP.HCM cũng không khá khẩm hơn với vị trí 12/13. HLV Trần Minh Chiến có thể không nằm ngoài khả năng chịu chung số phận với người đồng nghiệp Phùng Thanh Phương khi những ngày qua, hàng loạt tin đồn về ứng viên tên tuổi thay thế ông đã xuất hiện.

CLB TP.HCM là đội chủ nhà duy nhất thất bại ở lượt 8 và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ cần một hiệp đấu là đóng đinh số phận đội chủ sân Thống Nhất. Nhiều CĐV TP.HCM đã chỉ trích nặng nề CLB này trình diễn phong độ kém cỏi trên nền tảng cầu thủ kém chất lượng. Trên thực tế, nếu CLB TP.HCM có nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn, họ đã không suy sụp như hiện tại.

Bóng đá Nam bộ không hẹn mà gặp, đang chứng kiến nhịp điệu u buồn. Ngoài 2 đại diện Sài thành, CLB khác miền Đông Nam Bộ là B.Bình Dương sau thất bại trước HAGL cũng nhiều khả năng đã suy xét đến chiếc ghế của HLV Đặng Trần Chỉnh. B.Bình Dương khó lòng hoàn thành chỉ tiêu TOP 3 với phong độ đì đẹt như hiện tại.

Ông Chỉnh sau nhiều phen bôn ba từ Giám đốc kỹ thuật đến HLV trưởng CLB vẫn quá lận đận với môi trường V-League, nơi ông từng có phát ngôn kinh điển năm 2004 rằng: “Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ giữ 3 chân, HLV chỉ có 1 chân. Cầu thủ mà không ủng hộ thì HLV lãnh đủ”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm