Vòng 12 LS V-League 2021: Đất chật, người đông!

04/05/2021 15:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau vòng đấu thứ 12, điểm số giữa HAGL và Viettel chỉ còn đúng bằng 1 trận thắng thua. Nghĩa là với khoảng cách này, cuộc đua vô địch sẽ trở nên cân bằng, khốc liệt chứ không phải “một màu” cho những dự đoán rằng HAGL sẽ dễ dàng băng băng về đích được nữa.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League 2021: Quảng Ninh vs HAGL. SLNA vs Hà Nội

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League 2021: Quảng Ninh vs HAGL. SLNA vs Hà Nội

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá LS V-League 2021 vòng 13: Quảng Ninh vs HAGL. SLNA vs Hà Nội. Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 13. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. 

Nói như chính lời HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: “Không phải khi rút ngắn được điểm số với HAGL mà nói rằng Viettel có nhiều cơ hội hơn để bảo vệ ngôi vương. Ngược lại, với khoảng cách không quá xa này cùng với việc những đội bóng nào sẽ có mặt ở nhóm A, điểm số chênh lệch ra sao sẽ biết được cụ thể hơn về cuộc đua vô địch. Cuộc đua mà không thể nhận định HAGL có được thuận lợi cho việc lên ngôi vào cuối mùa”.

HAGL dừng lại chuỗi 7 trận thắng

Để ý sẽ thấy khoảng 3 trận đấu gần đây, HAGL không còn chơi được với thế trận tấn công áp đảo và bừng khởi một cách tốt nhất nữa. Có thể họ chủ động chọn lối đá phòng ngự kín kẻ trước đối thủ nhiều kinh nghiệm Hà Nội FC hay khi phải chơi trên sân khách cùng Thanh Hóa. Tuy nhiên, ở những trận đấu đó, đội bóng phố Núi sau quãng chạy hanh thông đã ít nhiều lộ ra những khiếm khuyết chứ không phải mọi thứ đều chỉn chu cả. Nói cách khác, khi đã không còn tạo ra được tâm thế áp đặt trước các đối thủ, nhiều “lỗ rò” bắt đầu manh nha chứ không thể còn cứng cáp mãi.

“Lỗ rò” đó được nhìn nhận rằng đã thấy dấu hiệu hụt hơi về thể lực khi trận đấu đi dần vào khoảng 20 phút cuối trận. Cả những hạn chế ở hàng phòng ngự mà tưởng những đã được HLV Kiatisuk giải quyết rốt ráo thời gian qua. 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng cũng để B.Bình Dương nhanh chóng gỡ hòa, nghĩa là họ vẫn còn những kẽ hở để đối thủ khoét vào mà có được đường ăn. Có thể tiếc cho HAGL khi họ vin vào lý do trái bóng nhiều lần tìm đến xà ngang hay cột dọc. Nhưng chừng đó chưa đủ để giải thích về trận hòa như thế và dừng lại mạch thắng ở con số 7.

Với hàng thủ khi bố trí đội hình 3 trung vệ đã giúp HAGL chơi phòng ngự tốt cũng như chuyển trạng thái khi cần thiết. Nhưng cỗ máy nào vận hành mãi cùng đến hồi trục trặc. Hàng thủ của HAGL cũng vậy thôi. 8 vòng đầu tiên họ sạch lưới 5 trận, chỉ nhận vỏn vẹn 3 bàn thua nhưng trong 4 trận gần nhất, HAGL thủng lưới tới 6 lần, chỉ có 1 trận sạch lưới.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, V-League, BXH V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League, Than QN vs HAGL, SLNA vs Hà Nội, Viettel vs Hà Tĩnh, Bình Dương vs TPHCM
Hà Nội FC tìm lại được chiến thắng khiến cuộc đua vào Top 6 V-League 2021 càng trở nên nóng bỏng. Ảnh: VPF

HAGL sẽ vẫn ở vị trí nhất bảng khi kết thúc giai đoạn thứ nhất nhưng chưa biết chừng điểm số giữa họ cùng Viettel có thể sẽ được cân bằng, chí ít cũng rút ngắn sau vòng 13. Câu chuyện của họ nằm vào những toan tính cho cuộc đua vô địch ở giai đoạn thứ 2. Nhưng sẽ không thong dong nữa rồi, khi Kiatisuk đã bắt đầu ít cười đi, nhíu mày và nhăn trán nhiều hơn sau vài trận gần đây.

Chật chội cho cuộc đua vào Top 6

Cú đúp của Geovane vào lưới đội bóng cũ cùng bàn thắng của Bruno Cunha đã giúp Hà Nội FC có trận thắng thứ 5 kể từ đầu mùa. 16 điểm cùng vị trí thứ 7, dù không nắm giữ quyền tự quyết trong tay nhưng cơ hội để vào nhóm 6 đội dẫn đầu vẫn còn với đội bóng Thủ đô.

Khi Hà Nội FC vẫn níu kéo được hy vọng, rõ ràng cuộc chiến cho vị trí có mặt trong nhóm A chật chội hơn lúc nào hết. Chật chội khi trên lý thuyết có đến 10 đội bóng vẫn đang tìm cho mình được tấm vé vào chỗ để trụ hạng an toàn khi giai đoạn thứ nhất khép lại. Xét những con tính trên lý thuyết thì từ vị trí thứ 3 của Than Quảng Ninh đến đội xếp hạng 12 là CLB Hải Phòng vẫn vừa tự mình giải quyết đối thủ vừa trông chờ vào kết quả có lợi nhất cho mình.

Lý thuyết là thế nhưng với rất nhiều nhận định thì việc cạnh tranh cho 4 suất còn lại để vào nhóm đua vô địch chỉ nằm vào 7 cái tên mà thôi. Ở đó, với Than Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, B.Bình Dương họ nắm quyền tự quyết trong tay. Ngược lại những Hà Nội FC, Bình Định, SHB Đà Nẵng có giành chiến thắng ở vòng đấu 13 cũng cần phải chờ vào cú sảy chân ở các đội phía trên.

Nói là chật chội hay khốc liệt còn nằm ở chỗ, chỉ sau kết quả của vòng 13, mọi thứ có khi đảo lộn không ngờ. Ví như Than Quảng Ninh vẫn có thể rơi ra khỏi nhóm 6 cho dù đang ở vị trí thứ 3. Bởi, từ chỗ của SHB Đà Nẵng trở lên, đội nào cũng đều lăm le thế vào nếu như có được chiến thắng ở vòng đấu khép lại giai đoạn thứ nhất, đồng thời Than Quảng Ninh bại trận.

Với Nam Định thì mùa trước là 1 năm lao đao khi chỉ trụ hạng ở vào những phút cuối cùng. Bây giờ, đội bóng thành Nam đỡ vất vả hơn khi đang giữ được số phận của mình trong tay. Thắng được SHB Đà Nẵng trên sân nhà ở vòng đấu cuối, họ sẽ đàng hoàng vào nhóm 6 đội. Trong trường hợp hòa thì cơ hội vẫn có rất nhiều với Nam Định cho 1 tấm vé vào chỗ an toàn.

Chỉ còn 1 vòng đấu nữa để giai đoạn thứ nhất khép lại rồi chờ hành trình tiếp theo cho giai đoạn 2. Cho đến bây giờ, chỉ mới mỗi HAGL và Viettel là “ấm chỗ” trên toa. Còn câu chuyện “chia hành lý” để vui vẻ lên “tàu xuôi” bây giờ với hành khách thì đông mà tấm vé thông hành chỉ có 4. “Đất chật, người đông”, cùng chờ 10 đội bóng tranh nhau 4 chỗ “an cư” khi vòng 13 khép lại.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm