Vòng 1/8 Cúp quốc gia Sư tử trắng 2018, Quảng Nam – HAGL: Bầu Đức quyết săn Cup

28/04/2018 06:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức tuyên bố không bỏ bóng đá, khi ông Trần Anh Tú cho biết sẽ không tham gia ứng cử chức Phó Chủ tịch VFF. Niềm vui càng nhân lên khi tuần trước đấu trường V-League HAGL đã thắng SHB.ĐN, tuần này nếu thắng Quảng Nam thì ông chủ đội bóng phố núi chắc sướng phải biết. Có thể cảm nhận bầu Đức đang săn chiếc Cúp quốc gia , vừa sức và cũng rất cần thiết với ông lúc này.

Cho đến lúc này, khi V.League trôi qua 6 vòng đấu, ĐKVĐ Quảng Nam vẫn còn ì ạch, chưa thật sự vào guồng. Đội bóng xứ Quảng chơi không phải quá tệ nhưng không đủ ấn tượng với phẩm chất của người đang giữ ngôi vương. Đối đầu cùng HAGL rất có thể là hình ảnh khác của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, bởi mặt trận Cúp chỉ giải quyết trong 1 trận cụ thể, không dài hơi như V.League.

Giải đấu này năm 2017, Quảng Nam FC cũng thắng gọn trước Hải Phòng hay Cần Thơ, để vào đến bán kết. Có thể họ chưa thật sự nóng máy cho V.League, nhưng lại đang dồn sức cho trận knock-out với HAGL thứ Bảy này.

 Cầu thủ bị bầu Đức 'treo giò' sợ mất phong độ, bầu Thắng 'cứu' Long An

Cầu thủ bị bầu Đức 'treo giò' sợ mất phong độ, bầu Thắng 'cứu' Long An

Cầu thủ bị bầu Đức “treo giò” sợ đánh rơi phong độ, CLB Hải Phòng chịu phạt 50 triệu vì CĐV đốt pháo sáng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 27/4.

Bỏ lại sau lưng trận hòa để lại nhiều dự vị tiếc nuối trước Sanna Khánh Hòa BVN, tướng Phúc đã cho quân ra sân quần thảo ngày 2 buổi suốt mấy hôm nay. Khi tất cả những nhân tố chủ lực đã đều trở lại, sẽ là điều kiện tốt nhất cho HLV Hoàng Văn Phúc vận hành và triển khai lối chơi quen thuộc của Quảng Nam FC.

Rất có thể năm nay, Quảng Nam FC sẽ không dốc sức cho V.League, nhưng họ sẽ chơi tất tay trên mặt trận Cúp Quốc gia. Nhìn cái cách đội bóng xứ Quảng tập luyện đầy quyết tâm trên sân, cũng như lời của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc trước trận đấu này thì rõ.

Quảng Nam vẫn còn 'dại nhà'

Quảng Nam vẫn còn 'dại nhà'

Kể từ vòng 22 V-League 2016, Quảng Nam đã có 18 trận sân nhà ở mọi mặt trận. Dù thế, họ chỉ thắng 10 trận, hòa đến 8, điều đó khiến khán giả xứ Quảng đang chưa hài lòng.

“V-League là chặng đường dài, có thể chúng tôi chưa kịp nóng máy, chúng tôi sẽ căn chỉnh để thời gian đến sẽ tốt lên. Cúp Quốc gia đương nhiên sẽ là câu chuyện khác, đội bóng khao khát có danh hiệu này. Mọi chuyện chỉ là trong trận đấu cụ thể, được chơi trên sân nhà, Quảng Nam sẽ tận dụng cơ hội này để đi tiếp”.

Sáng sớm ngày thứ Năm ngày 26/04, HAGL đã có mặt ở Tam Kỳ để chuẩn bị cho trận đấu này. Chuyến làm khách ở thời điểm đội bóng phố núi đang hưng phấn, sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng.

Không trình diễn một cách ấn tượng như kỳ vọng ở V-League, nhưng HAGL đã khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng khi vượt qua Than Quảng Ninh đến 5-0 ở trận sơ loại Cúp Quốc gia. Chiến thắng đó cho thấy nếu biết cách tận dụng và thể hiện đúng phẩm chất của mình, các cầu thủ trẻ phố núi vẫn biết cách để chứng tỏ mình trong một trận đấu cụ thể.

Video clip highlights bàn thắng HAGL 5-0 Than Quảng Ninh: Công Phượng, Xuân Trường và Văn Toàn rủ nhau ghi bàn

Video clip highlights bàn thắng HAGL 5-0 Than Quảng Ninh: Công Phượng, Xuân Trường và Văn Toàn rủ nhau ghi bàn

Cú đúp bàn thắng của Romario cùng các pha lập công khác của Xuân Trường, Công Phượng và Văn Toàn mang về chiến thắng 5-0 cho HAGL trước Than Quảng Ninh tại vòng loại Cup quốc gia Sư tử trắng 2018.

Không phải những nhân tố từng đá tốt ở màu áo U23 QG, đều có được phong độ ổn định khi trở về CLB, quân số của HAGL cũng ở tình trạng tậm tịt đó. Lương Xuân Trường vẫn chưa thật sự “lớn” sau vòng chung kết U23 châu Á. Vũ Văn Thanh vẫn bỏ quên phong độ cao nhất. Công Phượng còn thất vọng hơn, khi anh chỉ mới ghi bàn trở lại cho CLB sau nửa năm vô duyên.

Vậy nên chiến thắng trước SHB Đà Nẵng khơi dậy yếu tố tinh thần hơn chuyên môn, bởi lối chơi của HAGL không khó để đối thủ bắt bài. Khó có thể đòi hỏi lúc nào họ cũng phải đá hay, đá đẹp, đá có thành tích, như mong muốn của những ai yêu mến đội bóng này. Sân chơi Cúp quốc gia có vẻ là mục tiêu khả dĩ với họ trong thời điểm bây giờ.

Quảng Nam FC đang dồn lực cho mục tiêu tối thượng, để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình. HAGL có thể sẽ mang gương mặt ấn tượng khi đá Cúp, như cái cách họ vượt qua Than Quảng Ninh. Cả 2 bên đang ém quân cùng bài vở rất kỹ, ai sẽ có niềm vui đi tiếp sau trận knock-out này.

Đồng hành cùng Giải Cúp QG 2018, Bia Sư tử trắng - nhãn hiệu bia ngon Việt Nam - triển khai hoạt động dùng thử sản phẩm tại các trận đấu diễn ra trên các sân Hàng Đẫy (Hà Nội), Quảng Nam ngày 28/4, sân Thanh Hóa, Vinh (SLNA) ngày 29/4.

Bên cạnh đó, khán giả cũng được thưởng thức chương trình ca nhạc cổ động sôi động đầu trận đấu, cùng cơ hội tham dự trò chơi để nhận nhiều phần quà hấp dẫn đến từ Nhà tài trợ chính của Giải – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MCH).

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm