Với Xuân Trường, chỉ 'siêu phẩm' là chưa đủ

31/07/2019 06:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lập cú đúp đá phạt vào lưới thủ môn Lương Bá Sơn của Thanh Hóa, khiến cả HLV đội chủ nhà Vũ Quang Bảo phải thán phục và khẳng định HAGL cũng như bóng đá Việt Nam may mắn có được những cầu thủ tài năng như vậy. Nhưng với Xuân Trường, chừng ấy là chưa đủ để làm nên tên tuổi.

Xuân Trường với niềm vui khi về 'mái nhà' HAGL

Xuân Trường với niềm vui khi về 'mái nhà' HAGL

Vòng 18 V-League, trên sân Thanh Hóa, HAGL gặp chủ nhà. Lương Xuân Trường là cầu thủ sáng nhất với những thể hiện của mình. Một cú siết lòng mà thủ môn Lương Bá Sơn bay người hết cỡ cũng không đẩy được. Một pha đá thẳng vào góc xa, lần này khiến thủ môn của Thanh Hoá đứng chôn chân. Cú đúp sút phạt thành bàn đã giúp HAGL có được 3 điểm quý giá trong cuộc đào thoát vị trí áp chót.

Xuân Trường là một trong số ít những cầu thủ đương thời của bóng đá Việt Nam có cơ hội được ra nước ngoài chơi bóng, thử sức ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp của nước ngoài mà không chỉ một, hai lần.

Từ Hàn Quốc, Xuân Trường đã được HAGL đưa sang Thái Lan, thi đấu tại Thai League dưới màu áo Buriram United, tiền vệ người Tuyên Quang chỉ có nửa mùa giải để thể hiện mình nhưng số trận được ra sân thi đấu chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Tại Thai League, Xuân Trường cũng đã một lần ghi bàn từ một tình huống đá phạt trực tiếp nhưng với một đội bóng giàu tham vọng như Buriram United thì chừng đó là không đủ cho một thương vụ đầu tư ngoại binh, dù chỉ là một nhân sự đến từ khu vực ASEAN chứ không phải là châu Âu hay Nam Mỹ.

Chẳng thế mà hết nửa chặng đường của Thai League 2019, Xuân Trường đã trở về nước. Bầu Đức và lãnh đạo HAGL thay vì tìm cho Xuân Trường một CLB mới ở nước ngoài như trường hợp của Công Phượng đã đưa tiền vệ này về V-League với mái nhà xưa HAGL.

Thật ra với Xuân Trường hay Công Phượng và bất cứ cầu thủ nào khác của HAGL được ra nước ngoài thi đấu là cơ hội để học hỏi, mở mang kinh nghiệm nhưng cả hai đều là những người không còn quá trẻ.

Chú thích ảnh
HAGL cần thêm nhiều khoảnh khắc Xuân Trường tỏa sáng như thế này nữa. Ảnh: Song Ngọc

Ở độ tuổi 24, Xuân Trường, Công Phượng đều là người trưởng thành, dưới góc độ nghề nghiệp cũng không còn là cầu thủ trẻ, vì thế, điều mà bộ đôi này cần là được thi đấu để có sự trưởng thành, phát triển về nghề nghiệp và khẳng định giá trị của bản thân.

Tại Hàn Quốc trước đó và mới đây là Thái Lan, Xuân Trường đã không có được điều ấy nên HAGL đã đưa Trường về lại V-League, nhưng cũng phải mất nhiều vòng đấu, cầu thủ này mới chiếm được suất đá chính và để lại dấu ấn với 2 bàn thắng đá phạt, mang thương hiệu của chính Xuân Trường.

Khỏi phải nói các fan của CLB HAGL và cá nhân Xuân Trường phấn khích như thế nào với những bàn thắng cầu thủ này có được trong trận đấu tại vòng 18 với Thanh Hóa. Ngay tại Thái Lan, truyền thông xứ chùa Vàng cũng theo sát những hoạt động của Xuân Trường sau khi về nước nên cũng hào hứng chẳng kém.

Thậm chí Siam Sport còn ví Xuân Trường sở hữu đôi bàn chân vàng. Riêng cá nhân Xuân Trường, cho đến 2 ngày sau trận đấu với Thanh Hóa, cảm xúc về những bàn thắng ghi được đó vẫn còn vẹn nguyên. “Đây!!! Là cảm xúc, là những nỗ lực của chúng tôi dành tặng đến những ai luôn ủng hộ và đặt niềm tin ở chúng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chúng tôi tạo nên một trận cầu tuyệt vời này! Đoạn đường phía trước còn nhiều chông gai, cùng nhau đi tiếp nhé!”, đó là những gì Xuân Trường viết trên trang cá nhân của mình.

Mừng cho Xuân Trường, tất nhiên là cả HAGL nhưng cũng cần phải nhớ rằng, đây không phải là lần đầu tiên tiền vệ người Tuyên Quang ghi được bàn thắng bằng những cú đá phạt tương tự như vậy.

Và để đóng góp được nhiều hơn nữa cho HAGL, khẳng định vị trí trong đội hình đội bóng phố Núi cũng như ở đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 thì Xuân Trường cần nhiều hơn là các bàn thắng theo kiểu “siêu phẩm” ấy.

Nói như HLV Lee Tae Hoon của HAGL, Xuân Trường là một cầu thủ giỏi, đẳng cấp của Trường là không phải bàn cãi. Băn khoăn là ở chỗ tại sao đến lúc này Xuân Trường vẫn chưa có được thành công trọn vẹn, khẳng định được mình ở một sân chơi ngoài V-League, ở một CLB khác chứ không phải HAGL.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm