Với 10 người, đội tuyển nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á, nhận hơn 1 tỷ tiền thưởng

28/08/2019 06:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu đầy quả cảm để đoạt chức vô địch sau chiến thắng 1-0 nghẹt thở trước chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết giải AFF Cup nữ 2019 tại Chonburi.

Sau đội tuyển nam, nữ Việt Nam vô địch khu vực: Giờ là thời của bóng đá Việt Nam

Sau đội tuyển nam, nữ Việt Nam vô địch khu vực: Giờ là thời của bóng đá Việt Nam

Ở cấp đội tuyển, tuyển nữ đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch Đông Nam Á còn cấp CLB thì Hà Nội FC đã giành quyền vào vòng chung kết liên khu vực AFC Cup. Bóng đá Việt Nam tiếp tục gặt hái những thành công mới trong năm 2019 sau năm 2018 đại thành công.

Trong hiệp 1 trận đấu, các học trò của HLV Mai Đức Chung là những người thi đấu tốt hơn khi tạo ra được những cơ hội rõ rệt, tiếc là lần lượt Hải Yến, Tuyết Dung đều kết thúc không thành công. Thái Lan cũng đã cố gắng tấn công nhưng không thể tiếp cận được khung thành Tuyển nữ Việt Nam. Họ chỉ có thể tung ra những cú sút từ xa nhưng bóng đi không trúng đích.

Bước sang hiệp 2, thế trận trở nên cân bằng hơn. Tuyển nữ Thái Lan có nhiều cơ hội cũng như khoảng trống hơn so với hiệp 1, nhưng chắc chắn của thủ môn Kim Thanh đã khiến các cầu thủ của đội chủ nhà phải nản lòng.

Sau đó, trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt khi mà Thái Lan không ngần ngại đá rắn. Kết thúc hiệp 2, tỉ số vẫn là 0-0 và 2 đội phải bước vào đá hiệp phụ.

Bước ngoặt trận đấu xảy ra trong hiệp phụ thứ 1. Tuyển Việt Nam sau nhiều nỗ lực tấn công đã mở tỉ số ở phút 90+3 nhờ công của Huỳnh Như. Chân sút của Việt Nam đã dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm sau đường căng ngang từ cánh phải của Bích Thùy.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) đã giành chiến thắng vô cùng quả cảm ngay trên đất Thái. Ảnh: Thái Lan

Sau khi ghi bàn, Huỳnh Như đã cởi áo ăn mừng và phải nhận thẻ vàng thứ 2 (trước đó chị đã nhận 1 thẻ vàng ở cuối hiệp 2). Điều này đồng nghĩa với việc Huỳnh Như bị đuổi khỏi sân và đội tuyển Việt Nam phải đá với 10 người.

Đội chủ nhà đã liên tục gây sức ép lên khung thành của Kim Thanh trong những phút còn lại của hiệp phụ, nhưng họ vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng do các học trò của HLV Mai Đức Chinh phòng ngự chặt chẽ để bảo toàn tỉ số.

Sau 120 phút thi đấu, tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi 1-0 và chính thức lên ngôi vô địch ở giải nữ Đông Nam Á 2019.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm