Vô địch vòng loại, cô trò Kim Chi vẫn lo bị loại

26/11/2017 21:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù không thể hiện được sức mạnh vốn có của mình ở mùa giải năm nay nhưng Hà Nội 1 vẫn luôn là đối thủ không thể xem thường. Đội bóng thủ đô đã trở lại vị trí thứ 2 quen thuộc và đẩy TP.HCM 1 vào thế rất khó xử.

Ở lượt trận cuối vòng loại, Hà Nội 1 quyết tâm đánh bại TNG Thái Nguyên để hy vọng kết thúc vòng loại trong top 3, vị trí đảm bảo không thể chạm trán nhà ĐKVĐ TP.HCM 1 ở bán kết. Bởi lẽ với phần còn lại, họ ý thức được cô trò Kim Chi đang có phong độ ngất ngưỡng khi toàn thắng 12/13 lượt trận đã qua. Không đội bóng nào muốn mạo hiểm chọn cho mình con đường đi khó nhất ở vòng loại trực tiếp.

Thế nên khi đã lấy lại được tinh thần, Hà Nội 1 không khó để tái hiện kịch bản trận lượt đi với đối thủ đã từng thua họ 0-4. Hiệp 1, đội bóng Thủ đô đã dẫn trước đối thủ 2 bàn cách biệt sau các pha dứt điểm của Hải Yến và Kim Anh.

Hà Nội 1 (đỏ) tạm lấy lại vị trí thứ 2 và gây áp lực lớn cho TP.HCM 1 và Than khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Duy Anh
Hà Nội 1 (đỏ) tạm lấy lại vị trí thứ 2 và gây áp lực lớn cho TP.HCM 1 và Than khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Duy Anh

Sang hiệp 2, Hà Nội 1 lại có thêm bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 của Thái Thị Thảo. Giành trọn 3 điểm, Hà Nội 1 tạm thời leo lên vị trí thứ 2 do họ đang hơn hệ số phụ với Than khoáng sản Việt Nam. Thầy trò HLV Quốc Tuấn đã tạo nên sức ép cho  Phong Phú Hà Nam và đặc biệt là Than khoáng sản Việt Nam ở lượt trận cuối diễn ra ngày 27/11.

Đương kim Á quân của giải vẫn đáng gờm ở vòng loại trực tiếp. Ảnh: Duy Anh
Đương kim Á quân của giải vẫn đáng gờm ở vòng loại trực tiếp. Ảnh: Duy Anh

Than khoáng sản Việt Nam buộc phải không để thua nhà đương kim vô địch TP.HCM 1 thì họ mới tránh được chính cô trò Kim Chi ở bán kết. Trong khi đó, TP.HCM 1 dù đã vô địch vòng loại nhưng họ vẫn rất muốn tránh mặt đội bóng Thủ đô vốn thi đấu rất khó chịu.

Đặc biệt ở vòng loại trực tiếp, Hà Nội 1 có thừa kinh nghiệm. TP.HCM 1 buộc phải thắng Than khoáng sản Việt Nam, nhưng điều này cũng không dễ khi ngày khai màn mùa bóng năm nay, thầy trò HLV Đoàn Minh Hải đã đánh bại chính TP.HCM 1. Trận thua ở Thống Nhất hôm đó là thất bại duy nhất của TP.HCM 1 trong mùa giải năm nay (TP.HCM 1 toàn thắng 12 trận liên tiếp còn lại).

Hà Nội 1 vất vả lấy suất bán kết giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc 2017

Hà Nội 1 vất vả lấy suất bán kết giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc 2017

Có vẻ đội bóng Thủ đô đã nghĩ đến việc bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho trận đấu khó khăn với TP.HCM 1 ở vòng bán kết khi vòng loại còn chưa khép lại.

Ở trận đấu cuối cùng, Phong Phú Hà Nam nhiều khả năng sẽ lấy được vị trí thứ 2 chung cuộc khi kết thúc vòng loại vì họ chỉ phải gặp TP.HCM 2.

Kết quả lượt trận sớm vòng 14:

Hà Nội 1 – TNG Thái Nguyên: 3-0 

Hà Nội 2 - Sơn La: 0-0

Lịch thi đấu ngày 27/11:

15h00, sân Thiên Trường: TP.HCM 1 – Than khoáng sản Việt Nam

18h00, sân Hà Nam: Phong Phú Hà Nam – TP.HCM 2 (VTV6 TTTT)

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm