V-League trở lại, HLV Park Hang Seo mừng thầm

05/05/2020 09:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - So với người đồng nghiệp Akira Nishino đang dẫn dắt các ĐTQG Thái Lan phải trở về Nhật Bản vì không có việc gì làm do Thai League nghỉ dài hạn, HLV Park Hang Seo vui mừng hơn vì việc V-League khởi tranh trở lại sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề cho nền bóng đá.

Các CLB V League nhồi thể lực để xả sức ì

Các CLB V League nhồi thể lực để xả sức ì

Quãng nghỉ kéo dài thời gian vừa qua khiến các đội bóng lo ngại cầu thủ của mình không giữ được thể trạng tốt nhất cũng như mất đi cảm giác bóng vì không được thi đấu, vì phải tập chay hay thậm chí nghỉ tập.

Cái lợi đầu tiên của việc đẩy trái bóng LS V-League 2020 lăn trở lại chính là các cầu thủ được giải tỏa căng thẳng sau một thời gian dài phải nghỉ vì dịch bệnh và khát khao được chơi bóng.

Còn về chuyên môn, chiến lược gia người Hàn Quốc từ đầu năm đã vạch ra kế hoạch khá chi tiết cho các ĐTQG Việt Nam. Trong năm 2020 này, ông Park sẽ tìm kiếm nhiều nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển Việt Nam và thậm chí hoàn thiện sơ đồ chiến thuật khác để tránh bị đối phương bắt bài. Điều này đòi hỏi các cầu thủ phải được thi đấu, và HLV mới có cơ hội để thực hiện ý tưởng.

Do đó, khi mà trái bóng nội lại lăn, HLV Park Hang Seo dễ tính toán bổ sung nhân lực lẫn làm mới lối chơi cho các ĐTQG. Chỉ cần nhìn sang Thái Lan lúc này, LĐBĐ Thái Lan (FAT) hiện tại đang khó khăn trong việc nghĩ ra chuyện để HLV Nishino có thể làm. FAT mới đây đã đồng ý cho HLV Nishino về Nhật Bản thăm nhà nhưng phải trở lại vào đầu tháng 7.

FAT đề nghị HLV Nishino có thể tới sân tập của các CLB ở Thai League để theo dõi phong độ các cầu thủ, một điều có lẽ hiếm có trong lịch sử làm việc của các HLV trưởng ĐTQG. Thái Lan cũng đang nghe ngóng lịch trình “FIFA Days” để hy vọng có thể FIFA sẽ mở cho các LĐBĐ một ngày tập trung ĐTQG đầu tháng 9 để họ có thể gọi cầu thủ làm việc với HLV Nishino. Ngoài ra, khi Thai League đá vài lượt trận, FAT phải dừng giải đấu để ĐTQG Thái Lan tập trung để đá các trận đấu còn lại của tháng 10 và 11 (bù cho các trận đấu vào tháng 3 và tháng 6 đã bị hoãn do Covid-19).

HLV Park Hang Seo, V League, DTVN
Việc LS V-League 2020 dự kiến sẽ trở lại vào cuối tháng này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của ông Park. Ảnh: HL

Tại Malaysia, LĐBĐ nước này cũng dự định đưa giải VĐQG và Cúp quốc gia trở lại trong tháng 9 và 10. Lịch thi đấu sẽ liên tục và theo thể thức loại trực tiếp. Điều này đòi hỏi các cầu thủ phải tập trung cao độ và chấn thương rất dễ xảy đến cho các học trò của HLV Tan Cheng Hoe.

Chỉ đề cập đến các đối thủ ở bảng G vòng loại World Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam như thế để thấy nếu V-League 2020 trở lại sớm vào tháng 5 này, HLV Park Hang Seo sẽ “mở cờ trong bụng” thế nào. Khi các đối thủ xếp dưới đội tuyển Việt Nam loay hoay vận hành giải đấu trở lại muộn do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, các cầu thủ Malaysia và Thái Lan có thể không thể duy trì phong độ tốt như học trò ông Park.

Việc V-League sớm trở lại cũng giúp VFF, VPF có thêm thời gian để tính toán cho giải đấu kết thúc và ĐTQG hội quân chuẩn bị kỹ lưỡng. Với 11 điểm hiện tại, Việt Nam tràn trề cơ hội lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là cơ hội để lọt tới VCK Asian Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam sau khi hoàn thành 3 trận đấu cuối cùng ở bảng G tháng 10 và 11 tới sẽ tiếp tục chinh chiến ở AFF Cup 2020. So với Thái Lan đang “khổ” vì Thai League và nhiều khả năng không có đội hình mạnh nhất tham dự giải, Việt Nam là đội tuyển có nhiều thuận lợi trong chuẩn bị nhất lúc này.

HLV Park Hang Seo hiếm khi làm CĐV Việt Nam thất vọng và dưới nhiệm kỳ của mình, may mắn có vẻ luôn song hành với ông thầy Hàn Quốc. Những gì đang diễn ra hiện tại dường như tiếp tục ủng hộ ông Park viết tiếp lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường danh giá nhất hành tinh.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm