V-League học được gì từ World Cup?

24/07/2018 07:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một xu thế mới của bóng đá thế giới mà phần lớn chúng ta đã vừa được chứng kiến ở FIFA World Cup 2018, đấy là kiện toàn hệ thống phòng ngự (chuyển đổi từ tấn công qua phòng ngự khi mất bóng) gần như đã đạt đến tối ưu. Các cầu thủ thu về phần sân nhà rất nhanh và “cài răng lược” theo hệ thống, kín kẽ, gần như không có khe hở nào.

Tại V-League, một số HLV cũng xây dựng cách tổ chức hàng phòng ngự theo xu thế này, và việc phát triển bóng được thực hiện từ mắt xích thấp nhất đội hình: Thủ môn. Rất thường xuyên, các thủ môn thi đấu như một trung vệ và ngược lại, các tiền đạo là những người tham gia phòng ngự đầu tiên.

Cùng với đó, tiền vệ phòng ngự (mỏ neo) cũng được kéo xuống rất thấp, để tổ chức bóng. Sơ đồ 3 hậu vệ giăng ngang được áp dụng ở phần lớn các đội bóng tại V-League, nhưng mức độ thành công khác nhau, bởi nó còn phụ thuộc vào chất lượng cầu thủ và khả năng thích ứng với sự chuyển đổi. Về mặt bằng cầu thủ Việt Nam nói chung, chưa đủ năng lực để đáp ứng những đòi hỏi khắt khe về chiến thuật phòng ngự khi có bóng và khi không có bóng. HLV Park Hang Seo đã từng thành công ở VCK U23 châu Á 2018, với tuyển U23 Việt Nam vốn là tập hợp những tinh tuý của nền bóng đá, với một thế hệ cầu thủ đã chơi cùng nhau 4-5 năm qua.

Tại Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng cho biết, ông đã xây dựng cơ chế vận hành mới cho đội bóng từ khá lâu rồi. Cụ thể, Nguyên Sa được kéo về chơi như một trung vệ, để cùng với thủ môn Tuấn Linh, bắt đầu các đường phát triển bóng đầu tiên. Khả năng chuyền dài và chính xác của Nguyên Sa cũng được phát huy, nhờ một bộ cánh tương đối khoẻ mạnh, với Xuân Tú và Hải Huy phía trên, cùng bộ đôi tiền đạo ngoại.

Tại Hà Nội FC, các hậu vệ như Văn Hậu, Đình Trọng và Duy Mạnh chơi rất hiệu quả với cách bài bố này, giúp cho Văn Kiên được giải phóng vị trí và rất thường xuyên có thể ốp cầu môn đối phương, thậm chí đã từng ghi bàn khi xâm nhập khu vực cấm địa. Ở CLB TP.HCM, Văn Thuận được kéo xuống chơi thấp, chia lửa với Đình Luật và Hữu Tuấn. Quảng Nam và HAGL cũng giải phóng cho các cầu thủ bám biên như Văn Học, Đào Văn Phong, Văn Thanh và Văn Sơn.

Sự dịch chuyển một hệ thống vận hành, đương nhiên cần thời gian, nhưng có thể thấy rất rõ rằng, tiêu chí “đá khoán” - dồn bóng cho “Tây” trên tuyến đầu đã không còn bất di bất dịch nữa. Tiền đạo trẻ Olympic Việt Nam - Tiến Linh, đã có hơn 10 bàn thắng cho B.Bình Dương ở mùa này, cho thấy những dấu hiệu tích cực tái sinh các mẫu trung phong hiện đại, chớp thời cơ - giải quyết tình huống tốt. Linh tiến bộ hẳn không thể không kể đến bàn tay của HLV Trần Minh Chiến, vốn cũng từng là một tiền đạo rất giỏi chớp thời cơ và sát bóng.

Tuy nhiên, chỉ với những thay đổi nhỏ về cách làm chiến thuật, chưa đủ giúp các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, có chất lượng chuyên môn cao hơn và quan trọng: Hút khách hơn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Thể thao & Văn hóa, về việc CLB TP.HCM đá trên sân nhà như thể trên sân đối phương, còn thi đấu trên sân đối phương cũng hệt như đá sân... khách, khi không thấy bất cứ lợi điểm nào so với đối thủ, HLV Toshiya Miura đã có chút bối rối. Ông có một phần nhận trách nhiệm về chuỗi thành tích nghèo nàn, không như mong đợi của đội bóng ở mùa này, song ông cũng không hiểu tại sao khán giả TP.HCM lại không (hoặc ít) đến sân cổ vũ đội bóng?! Đá như ru ngủ thì ai buồn cổ vũ?.

Sau 20 lượt trận của V-League 2018, thứ tự trên bảng xếp hạng phần nào phản ánh đúng bản chất - năng lực của các đội bóng. Than Quảng Ninh không có mục tiêu cụ thể, đã tụt lại, và khi giải đấu trở lại vào tháng 9, những B.Bình Dương, FLC Thanh Hoá và Hải Phòng sẽ vươn lên. Đây là các đội bóng chỉ đóng góp rất hạn chế quân số trên tuyển Olympic Việt Nam “đánh giải” ASIAD 18 tại Indonesia vào tháng 8 này. Ngoài Hà Nội FC quá vượt trội, SLNA đang vào phom, thì quân HAGL bị cho là thiệt thòi, trong trường hợp xấu nhất họ thi đấu không thành công trong màu áo Olympic Việt Nam.

Vòng 20 V-League:  SLNA 'dậy sóng'

Vòng 20 V-League: SLNA 'dậy sóng'

Vòng 20 V-League chứng kiến những cuộc so tài chất lượng, đặc biệt ở Bắc Trung Bộ khi SLNA viết sử cho CLB với chuỗi 8 trận thắng liền tay. Lượt trận này cũng ghi nhận phong độ xuất thần của các tiền đạo U23 Việt Nam sau khi nhận lệnh triệu tập từ HLV Park Hang Seo.

Người trẻ giàu khát vọng và tiềm ẩn khả năng bùng nổ, nhưng cầu thủ trẻ vốn thiếu tính ổn định và thường chỉ khi hưng phấn, mới chơi hay được. Dẫu sao, phim hay cứ phải chờ đoạn kết.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm