V.League 'đánh bạc' với cầu thủ ngoại

01/07/2017 05:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2017, nhiều đội bóng thay đổi ngoại binh. Họ chỉ mới lần đầu tham dự V-League và đó được xem là “canh bạc” khi vấn đề hòa nhập vẫn là câu hỏi chờ thời gian để giải đáp.

Chất lượng V-League giảm sút cũng như vấn đề kinh tế của nhiều đội bóng không quá rủng rỉnh khiến công tác tuyển mộ ngoại binh càng khó. HLV Huỳnh Đức bày tỏ rằng: “Chúng tôi rất khó khăn trong vấn đề tuyển mộ ngoại binh bởi các cầu thủ ngoại đến Việt Nam ở thời điểm này với phong độ không tốt. Sau mùa giải mệt mỏi cũng như sau thời gian dài không thi đấu họ đến đây tìm kiếm cơ hội nhưng lại không thể hiện được nhiều để chúng tôi tuyển chọn. Có một vài trường hợp chúng tôi sang nước ngoài tìm kiếm nhưng phải có nguồn trước bởi cầu thủ nước ngoài không dễ dàng để tìm kiếm còn các cầu thủ chất lượng không ưu tiên ở V-League mà chơi ở giải lớn hơn. Hầu hết các cầu thủ qua đây đều chơi ở giải hạng Hai, hạng Ba hoặc là những cầu thủ xế chiều”.

“Có nhiều câu lạc bộ thử việc thời gian nhưng thật khó để có đáp án khả thi”, đồng quan điểm với vị đồng nghiệp, HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ.

Thay đổi ngoại binh “giữa dòng” cũng là canh bạc với bất kỳ đội bóng nào. Thế nên, Than Quảng Ninh cực chẳng đã phải lấy lại “người cũ” Dyachenko chỉ ít ngày khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Trong khi đó, S.Khánh Hòa BVN và SHB Đà Nẵng có sự cân đo, đong, đếm kỹ càng và phải đợi đến ngày cuối cùng mới đưa về tân binh.

HLV Võ Đình Tân buộc lòng phải nói lời chia tay với tiền đạo Sadio Diao để đặt niềm tin ở khâu ghi bàn vào tiền đạo người Pháp từng chơi ở Ligue 2 cho Ajaccio là Youssouf. Đội chủ sân Hòa Xuân chia tay Eydison để “kết duyên” với tiền vệ tấn công Gramoz Kurrtaj. Cựu cầu thủ của CLB Hamilton Academical ở giải vô địch quốc gia Scotland.

HAGL được HLV B.Bình Dương hết lời ca ngợi

HAGL được HLV B.Bình Dương hết lời ca ngợi

Chiều 24/6, HAGL tiếp đón B. Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 14 Toyota V-League 2017. Trong đội hình xuất phát, HAGL có sự trở lại của Nguyễn Tuấn Anh, và cầu thủ ngoại mới được đưa về sân Pleiku là Marcelino Motta Henrique.

Tất cả đều mới chỉ lần đầu đến Việt Nam và khả năng hòa nhập vẫn là dấu hỏi lớn. Ở mùa giải trước, Eydison từng thành công khi tỏa sáng trong màu áo SHB Đà Nẵng ở giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, đó là trường hợp khá hiếm hoi trong những năm trở lại đây.

B.Bình Dương chiêu mộ Vua phá lưới hạng Nhất 2016

Mặc dù sở hữu nhiều tiền đạo chất lượng như Anh Đức, Tiến Linh, Diogo, Đinh Hoàng Max…, song cựu vương V-League B.Bình Dương bất ngờ chiêu mộ Vua phá lưới hạng Nhất 2016, Hồ Sỹ Giáp đến từ Bình Phước ngay ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Theo đó, tiền đạo của Bình Phước “nhảy” lên V-League với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1,5 năm. Hồ Sỹ Giáp chưa từng thi đấu ở giải bóng đá cao nhất của Việt Nam và cũng không có phong độ tốt ở mùa giải này khi mới chỉ ghi đúng 2 bàn.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm