V-League 2021: 2 tuần nữa bóng lăn

05/01/2021 08:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 2 tuần nữa mùa giải mới sẽ bắt đầu, thời gian còn lại không nhiều nên sự hối hả là điều được nhìn thấy trong công tác chuẩn bị của các đội bóng vào lúc này. Những bản hợp đồng cuối cùng đã và đang được chốt lại, tiếp tục những trận giao hữu để có thể rà soát mọi thứ và gút lại danh sách đăng ký cuối cùng.

Quang Hải và đồng đội vất vả trước tân binh V League 2021

Quang Hải và đồng đội vất vả trước tân binh V League 2021

Topenland Bình Định của HLV Nguyễn Đức Thắng sau khi được đầu tư đến 300 tỷ đồng trong 3 mùa giải liên tục đã cho thấy họ không hề lên hạng để đá cho vui. Sau khi đả bại TP.HCM 2 bàn không gỡ, đội bóng đất Võ lại khiến Hà Nội FC suýt trả giá đắt.

Trên lý thuyết, tổng thể V-League 2021 rất đáng để chờ đợi nếu nhìn vào sự đầu tư, quyết tâm cũng như khát vọng của nhiều đội bóng.

Hẳn nhiên ĐKVĐ Viettel cùng cựu vương Hà Nội FC vẫn được nhìn nhận như những ứng viên sáng nhất cho cuộc đua vô địch mùa bóng 2021. Dựa vào thực lực cùng những đầu tư của họ sẽ rất rõ cho nhận định này. Sự dịch chuyển của 3 ngoại binh tốt nhất V-League 2020 khi những cầu thủ này cập bến Viettel và Hà Nội FC cũng đủ chứng minh rằng 2 đội sẽ dày thêm về chất lượng con người.

Năm ngoái cả 2 đã tạo ra cuộc so kè đến tận phút cuối mới biết được ai lên ngôi, còn năm nay người ta kỳ vọng không chỉ là cuộc đua song mã giữa họ mà có thêm nhiều đối thủ trên đường đua nữa. Đó mới cái đáng chờ đợi nhất về một V-League ngày càng có được tính cạnh tranh cao, rất sòng phẳng.

Nhìn từ những giải tập huấn

2 giải đấu tập huấn ở phương Nam vào những ngày này như buổi rèn quân cuối cùng cho các đội bóng. Có thể tính chất của các trận giao hữu chưa thể nói lên điều gì thật cặn kẽ để biết được “chân tơ kẽ tóc” của từng đội bóng.

Tuy nhiên, ít nhiều qua đó cũng đã hình dung được về tâm thế cùng phong độ của cầu thủ lúc này. Giải tứ hùng giữa Hà Nội FC, Bình Định cùng CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đã xong với kết quả đầy thú vị khi tân binh V-League Bình Định có được vị trí dẫn đầu.

Hôm nay, giải Thiên Long (Bình Dương) cũng sẽ khép lại khi chủ nhà đối đầu cùng SHB Đà Nẵng để biết ai là người về nhất giải đấu này.

3 trận không thắng (hòa Bình Định và thua Sài Gòn 1-3, thua TPHCM 1-2) có thể đó là sự thất vọng của Hà Nội FC ở giải tứ hùng TP.HCM nếu nhìn về kết quả. Hay nói cách khác, khi không có được trận thắng nào cũng có thể để lại “áy náy” gì đó cho quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới chẳng hạn.

Nhưng đó chỉ là lý thuyết hay cảm nhận của người ngoài cuộc, còn với đội bóng như Hà Nội, họ biết mình đang làm gì để trở lại vị thế dẫn đầu quen thuộc vài năm qua. Không cần nói nhiều về những cái tên chất lượng trong đội hình của họ, chưa kể sự trở lại và bắt đầu chơi bóng để có được cảm giác của những Đình Trọng, Duy Mạnh cũng đủ đem lại tín hiệu yên tâm trong thời gian sắp tới.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, chuyển động V League, Siêu Cup quốc gia, trực tiếp Siêu Cup quốc gia, trực tiếp Hà Nội vs Viettel
Cả Bình Định (phải) lẫn Hà Nội (trái) đều rất được chờ đợi ở LS V-League 2021. Ảnh: Khôi Nguyên

Cho dù màn thể hiện của bộ đôi tuyển thủ này cũng ở mức tròn vai nhưng cũng dễ hiểu, vì theo lời HLV Chu Đình Nghiêm thì cả 2 chỉ mới đạt 50-70% phong độ mà thôi. Điều đáng chờ đợi nhất về sự trở lại của Hà Nội FC là cặp tiền đạo “bom tấn” Geovane Magno và Bruno Cunha, khi năng lực của họ đã khẳng định trong màu áo Sài Gòn FC và Viettel mùa trước.

Chờ “ngựa ô” tung vó

Nếu như mùa giải đã qua, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù chơi không quá đặc biệt nhưng đã trụ hạng an toàn thì rất có thể tại V-League 2021, Bình Định, một tân binh khác, cũng sẽ làm được điều tương tự. Đội bóng đất Võ đang hội đủ điều kiện để làm được điều đó từ năng lực tài chính đến khía cạnh chuyên môn.

Bình Định sẽ được đảm bảo có sự đầu tư với nguồn lực rất lớn trong 3 mùa giải liên tiếp. Nhanh chóng ổn định đội hình, bổ sung con người mới dưới tay một nhà cầm quân trẻ nhưng đã để lại dấu ấn như HLV Nguyễn Đức Thắng, Bình Định đang đi từng bước căn cơ trong ngày trở lại mái nhà xưa.

Không thua trước cả 3 “ông lớn” từng là vô địch, á quân, hạng 3 V-League (thắng TP.HCM 2-0; hòa Hà Nội 3-3, Sài Gòn 1-1) ở giải tứ hùng là kết quả ngoài mong đợi của Bình Định. Đội bóng cũng có được những bản hợp đồng chất lượng như Dương Thanh Hào, Phạm Văn Thành, Trần Đình Kha cùng 2 ngoại binh mà nhiều đội bóng rất muốn sở hữu là Rimario và Ahn Byung Keon.

Có thể việc Bình Định về nhất ở giải tứ hùng chưa nói lên điều gì to tát, nhưng chí ít cũng đủ đem về động lực cùng sự hứng khởi cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tự tin bước vào giải đấu cam go và khắc nghiệt như V-League.

Khát vọng trở lại của đội bóng sông Hàn

Tập trung trở lại từ rất sớm cũng như chốt được nhiều thương vụ chất lượng, SHB Đà Nẵng toàn tâm toàn ý cho những chuẩn bị của mình khi bước vào V-League 2021.

Rafaelson, Hedipo Gustavo, Janclesio Almeida Santos, bộ ba đồng hương Brazil sẽ tạo nên trục dọc cho đội hình cùng với những cái tên Nguyễn Huy Hùng, Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long, Hà Đức Chinh để giúp đội bóng sông Hàn dám chơi và chơi được, không làm buồn lòng khán giả Đà thành như mong muốn của SHB Đà Nẵng trước mùa giải mới.

Có thể chỉ là những trận giao hữu ở giải Thiên Long (Bình Dương) nhưng đã thấy một SHB Đà Nẵng rất khác khi mang lại nhiều nét tươi mới trong cách chơi. HLV Lê Huỳnh Đức đã có được điều mình muốn khi mang về những cầu thủ mà ông theo đuổi lâu nay với phương châm thiếu ở đâu bù vào chỗ đó.

Trong những trận đấu ở giải tập huấn Bình Dương, Lê Huỳnh Đức (vì lý do sức khỏe) chỉ ngồi khán đài và giao toàn quyền cầm quân cho trợ lý Nguyễn Việt Thắng. Với những gì để lại sau 3 trận toàn thắng (trước khi đá cùng chủ nhà Bình Dương vào hôm nay), SHB Đà Nẵng sẽ được nhìn nhận như đối trọng cho bất cứ đội bóng nào tại V-League 2021.

Nhiều nguồn lực được đầu tư, nhiều đội bóng hô quyết tâm và cũng rất nhiều tham vọng được giấu vào lòng. Còn chờ gì nữa với những hứa hẹn tưng bừng cho LS V-League 2021.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm