V-League 2020, chờ đợi và hy vọng

30/07/2020 07:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tạm hoãn V-League 2020 cũng đã được thực hiện rồi bởi đó là quyết định hợp lý trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trở lại trong cộng đồng. Tuy nhiên, những vấn đề phát sinh cũng như bài toán hóc búa đang đặt ra với cả VFF, VPF cùng các đội bóng vào lúc này.

CĐV chia đôi ngả khi V-League tạm hoãn

CĐV chia đôi ngả khi V-League tạm hoãn

Một số CĐV tỏ ra đồng tình với quyết định V-League sẽ tạm hoãn sau vòng 11 vì những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trong khi đó, không ít CĐV lại ủng hộ đề xuất của một số đội bóng là dừng hẳn giải đấu sau vòng 11.

Phát sinh nhiều khó khăn

Hẳn nhiên, các CLB đều ủng hộ, tuân thủ quyết định dừng giải của BTC để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên, cầu thủ, khán giả, cộng đồng. Chỉ có điều, tâm tư từ các đội bóng đó là VFF, VPF cần sớm có được câu trả lời cho việc hoãn giải đến khi nào hay sẽ hủy giải luôn?

Đặt ra trường hợp nếu hủy thì có trao chức vô địch cho đội đang xếp đầu bảng xếp hạng, cũng như có suất lên - xuống hạng mùa này hay không? Bởi theo chia sẻ từ các CLB một khi sớm có những quyết định như thế thì tự mỗi đội bóng căn cứ vào đó mà đưa ra những kế hoạch tiếp theo.

Đấy là vấn đề nan giải, không dễ gì có ngay được câu trả lời, hay nói cách khác mọi kế hoạch, phương án cũng chỉ trên lý thuyết mà thôi. Bao giờ giải đấu có thể trở lại, đá tiếp được hay phải hủy luôn. Tất cả mọi thứ đều tuân theo quyết định từ Chính phủ, quan trọng trọng hơn là tùy vào diễn biến của dịch bệnh mà thôi.

Bối cảnh chung được nhìn nhận như vậy, còn thực tế sẽ vô cùng nan giải cho các đội bóng khi chưa biết phía trước sẽ thế nào. Việc quản quân cơ bản đã ổn định vì kinh nghiệm đã có từ đợt giãn cách xã hội lần trước. Hơn thế, lúc này, các CLB đều trở về tại địa bản doanh của mình nên sẽ thuận lợi hơn. Căng nhất vẫn câu chuyện tài chính khi thời lượng giải đấu dài ra kéo theo chi phí tăng lên. Những CLB có tiềm lực dồi dào cũng đã từng kêu khó, huống gì các đội bóng vốn không dư dả.

Trong thời gian V-League tạm dừng nhưng các CLB vẫn phải trả lương, chế độ sinh hoạt cho cầu thủ như những điều khoản trong hợp đồng. Bây giờ nếu đặt ra giả thiết giải đấu sẽ được trở lại trong thời gian nào đó thì thời lượng hoạt động mùa bóng năm nay sẽ kéo dài ra. Lúc đó, mọi chi phí sinh hoạt, ăn tập, lương hướng cũng sẽ tăng lên.

Đa phần nguồn lực tài chính để hoạt động của các đội bóng trong nước đều dựa vào các ông bầu là doanh nhân. Mà trong bối cảnh dịch bệnh, hẳn nhiên mọi hoạt động, công việc, kinh doanh của doanh nghiệp cũng phải chịu những ảnh hưởng nặng nề.

Có thể thấy, trong quãng nghỉ lần thứ nhất của V-League, việc giảm lương của các thành viên trong đội bóng đã được đặt ra và nhận được ủng hộ, chia sẻ, đồng cảm của các bên. Có thể nói, đây là câu chuyện tế nhị, khi áp dụng đòi hỏi sự đồng thuận, chia sẻ của người trong cuộc.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, Cup quốc gia, hoãn V League, lịch thi đấu tứ kết Cup quốc gia, VFF, VPF, trực tiếp bóng đá
Việc V-League 2020 bị hoãn nhiều lần vì dịch bệnh mang tới những khó khăn lớn cho những CLB nghèo như Nam Định. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, không phải đội bóng nào cũng thực hiện ổn thỏa việc này. Bởi nếu chưa giảm thì tiền lương cho cầu thủ ở nhiều đội bóng đã ở vào mức thấp rồi nếu cắt giảm nữa cũng gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống của họ. Vì thế, tài chính được coi như vấn đề nan giải cho mỗi CLB trong bối cảnh như thế này. Một khi giải đấu chưa hẹn ngày trở lại thì mọi thứ cứ phải chạy theo mà không thể xác định chính xác được điều gì để giải quyết rạch ròi nhất.

Cần quyết định sớm nhất nếu có thể

Hãy nghe chia sẻ từ chính người trong cuộc khi đứng trước tình thế khó khăn vào lúc này. “Thanh Hóa tuân thủ mọi quyết định của nhà điều hành, tổ chức với tình hình dịch bệnh thế này. CLB chúng tôi mong muốn VPF tìm ra được giải pháp ưu việt nhất để làm sao các đội không bị thiệt hại quá lớn về kinh tế mà nhà tài trợ cho giải vẫn ở lại. V-League được tổ chức tiếp tục thì Thanh Hóa vẫn sẽ tham gia”. Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ chia sẻ.

Đồng tình với số đông, GĐĐH CLB Nam Định Trần Thái Toán ủng hộ quyết định tạm thời hoãn giải của VFF, VPF: “Chúng ta phải ưu tiên cho sức khoẻ của cộng đồng khi dịch bệnh thế này trước đã. Còn với riêng giải đấu, chúng tôi mong muốn các cơ quan quản lý cố gắng để đưa ra quyết định sớm nhất về tương lai của V-League năm nay.

Khó khăn thế này được coi như khó khăn chung của tất cả, chứ không riêng ai. Với các đội bóng, nhất là đội bóng không có được tiềm lực dư dả như Nam Định khó sẽ càng thêm khó. Đương nhiên, không ai muốn hủy giải, chúng tôi cũng vẫn mong muốn mọi thứ tiến triển tích cực để giải đấu tiếp tục. Tôi mong các bên liên quan sẽ cùng nhau thảo luận hết mọi vấn đề để có thể có được quyết định sớm nhất”.

Ông Trần Thái Toán chia sẻ thêm: “Theo kế hoạch thì trong ngày 27/7 vừa rồi Nam Định đã bay vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu gặp CLB TP.HCM vào ngày 29/7). Chúng tôi đã đặt vé máy bay và đặt cọc tiền khách sạn, ăn uống mọi thứ cũng trên dưới 200 triệu đồng. Vào giờ chót có thông báo tạm dừng nên mọi việc phải dừng theo. Hiện nay CLB đang thương thảo cùng bên hàng không và khách sạn để có thể được đổi vé máy bay cũng như việc ăn ở sang thời điểm khác nếu giải đấu tiếp tục.

Chính vì thế, quan điểm của chúng tôi không phải là muốn hủy giải hay thế nào, chỉ mong VFF, VPF đưa ra được quyết định sớm nhất để các CLB dựa vào đó mà tính toán kế hoạch cho mình mà thôi”.

Chưa bao giờ V-League lại chịu cảnh lao đao thế này. Tính toán vẫn phải tính toán, kế hoạch đưa ra cũng chỉ như phương án đụng đâu dùng đấy mà thôi. Tất cả cùng chờ, cùng hy vọng tình hình dịch bệnh biến chuyển tích cực, thế thôi!

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm