Viettel và sự vô duyên trên sân nhà Hàng Đẫy

25/06/2020 10:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa HAGL cùng Than Quảng Ninh, thua Thanh Hóa, Viettel chưa một lần giành chiến thắng trên sân nhà Hàng Đẫy từ đầu mùa giải V League 2020, một kết quả không xứng với tham vọng và sự kỳ vọng của đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng.

Quế Ngọc Hải trong ngày thầy Park dự khán trận Viettel vs Thanh Hóa

Quế Ngọc Hải trong ngày thầy Park dự khán trận Viettel vs Thanh Hóa

Tối 23/6, trung vệ Quế Ngọc Hải lại có thêm một trận đấu thất vọng nữa trong màu áo CLB Viettel ngay trong bàn thua đầu tiên của đội nhà trước Thanh Hóa.

Đến thời điểm hiện tại, V League 2020 đã trôi qua được 6 vòng đấu và Viettel với đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng tạm thời, được 8 điểm.

Đáng lưu ý là ở 3 trận đấu có lợi thế được thi đấu tại sân nhà, Viettel hòa HAGL 3-3 (vòng 2), hòa Than Quảng Ninh 1-1 (vòng 4) và thua Thanh Hóa 1-2 (vòng 6).

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Viettel, HLV Trương Việt Hoàng, BXH V League, lịch thi đấu V League, kết quả bóng đá hôm nay
Các cầu thủ Viettel (áo đỏ) thất vọng sau trận thua Thanh Hóa tại Hàng Đẫy.Ảnh: Đỗ Quyên

Với đội hình được đầu tư chất lượng, đặt vào tay HLV mới Trương Việt Hoàng, những tưởng Viettel có thể bứt phá, tạo nên sự kịch tính trong cuộc đua đến ngôi vô địch, nhưng với những gì đã thể hiện cho đến lúc này, đó dường như là một mục tiêu quá xa vời.

Nhìn lại cả 6 trận đấu trên sân nhà và sân khách của Viettel từ đầu giải, không khó để nhận ra sự sơ hở đáng báo động của hàng phòng ngự Viettel ngay cả khi có sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia như Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng trong đội hình.

Ví dụ gần đây nhất cho màn trình diễn thiếu thuyết phục của hàng phòng ngự Viettel là việc trung vệ Quế Ngọc Hải hai lần mắc lỗi tạo điều kiện cho Thanh Hóa có cơ hội dứt điểm và ghi bàn.

Hàng phòng ngự chưa chắc chắn, không nhận được sự hỗ trợ cần thiết của tuyến tiền vệ là bất lợi không nhỏ cho Viettel trong việc triển khai lối chơi.

Nhưng như lý giải của HLV Trương Việt Hoàng sau trận thua Thanh Hóa, vấn đề Viettel đang gặp phải là sự trục trặc về lối chơi: “Hai trận thua vừa qua, Viettel gặp trục trặc nhiều về lối chơi. Chúng tôi chưa định hình rõ ràng và chưa có đấu pháp hợp lý. Tôi cần phải xem xét và làm lại về yếu tố con người để có được kết quả tốt hơn”.

Với sự bất ổn về lối chơi như thừa nhận của HLV Trương Việt Hoàng, Viettel thường xuyên bị đối thủ dẫn trước và rồi phải chật vật để có bàn thắng san bằng tỷ số.

Tinh thần thi đấu giảm sút cũng là một trong những vấn đề mà HLV Trương Việt Hoàng cần tìm ra phương án giải tỏa để đội bóng có thể thi đấu tốt hơn trong thời gian tới, trước mắt là trận đấu gặp Quảng Nam trên sân khách vào ngày 29/6 tới đây tại vòng đấu thứ 7 V League 2020.

Đỗ Quyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm