Viettel trước ngưỡng cửa vô địch giải hạng nhất

24/09/2018 06:57 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Giải hạng Nhất 2018 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc và CLB Viettel đang nắm giữ cơ hội rất lớn để lên ngôi vô địch để trở lại với mái nhà V-League.

Hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên đang có 35 điểm và hơn đội xếp thứ 2 Hà Nội B tới 5 điểm. Nếu đánh bại Bình Phước trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 17 thì CLB Viettel sẽ đăng quang và giành quyền lên chơi V-League 2018 trước 1 vòng đấu.

Có thể nói, những người yêu mến CLB Viettel nói riêng và Thể Công nói chung đang rất háo hức chờ đón phút giây thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên giơ cao chiếc Cúp vô địch. Đây được xem là thành quả xứng đáng cho quá trình đầu tư đào tạo trẻ bài bản và những công sức nỗ lực của tập thể CLB Viettel. Dù thi đấu ở giải hạng Nhất nhưng CLB Viettel đang đóng góp nhiều gương mặt chất lượng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia như trung vệ Tiến Dũng, Trọng Đại hay Hoàng Đức…

Bên cạnh việc sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ tài năng, dấu ấn trên BHL mà cụ thể là HLV trưởng Nguyễn Hải Biên đã góp phần không nhỏ giúp đội bóng đạt thành tích cao. Ở từng giai đoạn giải đấu, CLB Viettel có những sự điều chỉnh hợp lý để mang lại hiệu quả tối đa. Từ vài mùa giải gần đây, lối chơi ưa thích của Viettel theo sơ đồ 4-4-2. Tuy nhiên, ở 3 trận đấu gần nhất của mình tại giải hạng Nhất quốc gia, đội bóng hậu duệ Thể Công sử dụng sơ đồ 3-4-3, tương tự với những gì HLV Park Hang Seo đang áp dụng ở các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Lý giải về điều này, HLV Hải Biên chia sẻ: "Đúng là chúng tôi quen sử dụng sơ đồ 4-4-2 từ trước đến nay. Tuy nhiên, khi lối chơi này phần nào bị bắt bài thì đội bóng cần một sơ đồ khác để gây đột biến.

Chúng tôi đã có quãng thời gian bảy tuần để tập luyện sơ đồ 3-4-3 dựa theo cảm hứng từ thành công của U23 Việt Nam và áp dụng cho những trận đấu cuối của giải hạng Nhất. Tất nhiên, khi mới thi đấu thì chắc chắn các cầu thủ sẽ có chút bỡ ngỡ. Tuy nhiên, điều đó cũng giúp ích cho các cầu thủ có thể thi đấu đa dạng hơn. Sơ đồ mới góp phần cho đội bóng có thể sử dụng tối đa nhân sự hiện có".

Nhiều khả năng, CLB Viettel sẽ lấy lại tên Thể Công khi trở lại sân chơi V-League 2019. Như vậy, sau khoảng 9 năm mòn mỏi chờ đợi, cái tên huyền thoại Thể Công sẽ trở lại.

Viettel chào V-League 2019

Viettel chào V-League 2019

Gần như chắc chắn thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên sẽ là CLB đầu tiên ở hạng Nhất mùa này thăng hạng sau chiến thắng 2-0 trước Bình Định TMS chiều 16/9.

“Không gì vui hơn khi tên Thể Công trở lại”

Đấy là niềm hân hoan của cựu cầu thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải. Ông trải lòng:

“Nhớ một ngày đã đi vào lịch sử Thể thao Việt Nam. 64 năm trước, ngày 23/9/1954, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thay mặt Quân ủy Trung ương ký quyết định thành lập “Đoàn công tác TDTT quân đội” gọi tắt là Thể Công. Kể từ ngày ấy, Thể Công không ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn lên để từ chỗ chỉ có 23 người tham gia hoạt động 3 môn bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ đến nay đã là một Trung tâm TDTT quân đội trong đó có hầu hết các môn thể thao Olympic với những HLV, VĐV hàng đầu quốc gia, đã đạt được những thành tích tầm cỡ châu lục và cả thế giới! Với riêng bóng đá, Thể Công là đội bóng không chỉ của toàn quân mà còn nhận được sự yêu quý của cả nước! Năm nay, hi vọng có niềm vui mới: Bóng đá Thể Công sẽ trở lại sau gần 20 năm tạm mang tên khác! Nếu điều đó là sự thật thì không còn gì vui hơn!”, cựu cầu thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm