Viettel gây thất vọng: Đâu rồi hào khí Thể Công?

20/05/2019 13:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 10 điểm sau 10 trận đã đá. Nhìn vào kết quả này, hẳn sẽ đầy thất vọng với Viettel. Cần nhớ lại rằng hồi đầu mùa họ đã bỏ tiền đầu tư cả quân lẫn tướng. Thời điểm đó tân binh V-League còn được xem như làn gió mới, thậm chí còn được coi là ứng cử viên vô địch mùa bóng năm nay.

Viettel thua trắng trước Sài Gòn, HLV Hàn Quốc lắc đầu ngao ngán

Viettel thua trắng trước Sài Gòn, HLV Hàn Quốc lắc đầu ngao ngán

Đội chủ sân Thống Nhất đã khiến các cầu thủ áo lính Viettel thêm một lần bị ám ảnh bởi sàn đấu này khi tiếp tục nhận thất bại 0-3 tối 18/5. Trước đó khi gặp TP.HCM, thầy trò HLV Lee Heung Sil cũng ngao ngán ra về với trận thua 0-2.

Vòng 10, Viettel thua lấm lưng trắng bụng đến 0-3 trước Sài Gòn FC. Trước đó nữa cũng chịu thất bại 3 bàn khi tiếp HAGL. 3 trận liên tiếp không ghi bàn. Còn hàng thủ mong manh dễ vỡ. Lối đá đơn điệu, không tính kết dính và không thấy đường ra. Quá nhiều vấn đề mà đội bóng áo lính đang đối mặt lúc này.

HLV Lee Heung Sil vẫn loay hoay đi tìm bản sắc cho Viettel cho đội bóng trẻ. Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn chưa lộ được tố chất của thủ lĩnh cả chuyên môn lẫn tinh thần trên tư cách những "đàn anh". Bản hợp đồng đình đám Trọng Hoàng phải ngồi chơi xơi nước đến hết lượt đi.

VIDEO: Highlights Sài Gòn 3-0 Viettel, V League 2019 vòng 10

Nhìn lại thất bại trước Sài Gòn FC, tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải là sự thất vọng, với một tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Viettel phải nhận quả phạt đền như dấu chấm hết của trận đấu.

Chính hình ảnh của Quế Ngọc Hải là lát cắt điển hình để nhìn ra được thất vọng dành cho Viettel bây giờ. Có quyết liệt nhưng không hiệu quả. Đá trận được, trận mất, không ổn định lâu dài. Viettel đang ở cảnh lực bất tòng tâm thì chính xác hơn.

Thử nhìn ra căn nguyên của những vấn đề Viettel bí bách hôm nay, từ chia sẻ của ông Lee Heung Sil: “Trận thứ 3 liên tiếp không thể ghi bàn và không chiến thắng khiến Viettel rơi xuống thứ 11. Vắng Bùi Tiến Dũng và Gustavo khiến hàng thủ của chúng tôi gặp khó khăn trong việc chống đỡ các pha tấn công của đối thủ.

Tương tự là Hoàng Đức, anh ấy không có mặt trên sân khiến các ý tưởng tấn công của chúng tôi không thật sự sáng sủa. Chúng tôi có Quế Ngọc Hải trở lại, nhưng Gustavo chấn thương là một mất mát lớn.

Ở hàng thủ, Bùi Tiến Dũng đóng vai trò quan trọng từ đầu mùa. Cậu ấy tích cực tham gia tấn công và ghi 2 bàn, nhưng cũng cần cố gắng tập trung, phòng ngự tốt hơn. Vẫn còn rất nhiều vòng đấu phía trước, và chúng tôi phải tập trung để cải thiện khả năng ghi bàn cũng như phòng ngự thật chắc chắn để tích lũy thêm điểm số”.

Khâu dứt điểm vẫn là bài toán của chúng tôi, không hiểu sao khi tập rất tốt, nhưng vào sân lại đá không được. Các cầu thủ có vẻ nôn nóng nên không thực hiện được ý đồ chiến thuật. Thật ra, đội bóng cũng còn non kinh nghiệm ở V-League”.

“V-League trải qua 10 vòng đấu rồi. Bóng đá có thắng có thua, lúc này lúc khác. Đó là chuyện bình thường. Vấn đề đáng báo động cho Viettel ở đây là con người, lối chơi và những thể hiện của họ.

Quế Ngọc Hải dường như đang áp lực kinh khủng. Vũ Minh Tuấn không để lại ấn tượng quá nhiều từ đầu mùa. Nguyễn Trọng Hoàng chưa đăng ký thi đấu.

Phần còn lại, đa số là những cầu thủ trẻ. Họ chưa quen được với nhịp độ thi đấu ở V-League trong lần đầu thăng hạng. Sự chệch choạc là điều khó tránh. Ai ghi bàn cũng là câu chuyện đau đầu của họ”, HLV Nguyễn Thành Vinh nhìn nhận vấn đề của Viettel.

Khó khăn mà Viettel đang đối mặt lúc này được trợ lý Nguyễn Hải Biên, người đã làm công tác huấn luyện nhiều năm qua, trải lòng: "Bóng đá mỗi thời mỗi khác, thời chúng tôi mọi thứ khác và hiện nay cũng khác từ lối chơi tới con người, chiến thuật. Các cầu thủ Viettel hiện nay hầu hết là những cầu thủ trẻ, tập luyện cùng nhau từ nhỏ và năm nay là mùa giải đầu tiên được thi đấu ở đấu trường V-League.

Thế hệ chúng tôi có nhiều lớp cầu thủ liên tiếp kế cận nhau. Lên đội 1, chúng tôi được các "đàn anh" dìu dắt, chỉ bảo. Còn ở Viettel hiện nay, gần như chỉ có Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn, Trọng Hoàng là những người có thể bảo ban "đàn em" nhưng như thế là quá ít. Các em cần có thêm thời gian để khẳng định mình".

Từ đầu mùa, lãnh đạo đội bóng đã không đặt nặng chỉ tiêu thành tích. Trung tá Hà Hữu Tám, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel, cho biết: “CLB Viettel không đặt nặng thành tích mà quyết tâm mang đến một lối chơi đẹp mắt, cao thượng, phục vụ người hâm mộ. Toàn đội sẽ cố gắng chơi tốt từng trận, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm ở sân chơi V-League. Chúng tôi chưa nghĩ về việc cạnh tranh chức vô địch. V-League năm nay, theo tôi, CLB Viettel kết thúc vị trí ở giữa bảng xếp hạng đã là thành công rồi”.

Với Viettel, khi khó khăn đang bủa vây như thế, muốn có được vị trí đó, họ sẽ phải căng mình để giải quyết những vấn đề của mình. Rất có thể, sẽ có những thay đổi về nhân sự ở đội bóng áo lính trong giai đoạn lượt về.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm