Việt Nam vs Malaysia: Thách thức từ người Mã (trực tiếp bóng đá Đông Nam Á)

07/08/2019 20:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải U15 Timor Leste, vốn phụ thuộc rất nhiều vào cầu thủ bị nghi gian tuổi Paulo Freitas, hay chủ nhà U15 Thái Lan, có lẽ U15 Malaysia mới là đội bóng đáng gờm nhất ở giải vô địch U15 Đông Nam Á. Và họ sẽ là một thách thức không nhỏ với thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Lịch thi đấu bóng chuyền VTV Cup 2019: VTV6 Trực tiếp bóng chuyền nữ

Lịch thi đấu bóng chuyền VTV Cup 2019: VTV6 Trực tiếp bóng chuyền nữ

Lịch thi đấu bóng chuyền VTV Cup 2019: VTV6 trực tiếp bóng chuyền nữ VTV Cup hôm nay. Xem trực tiếp bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019 hôm nay trên VTV6.

Lịch thi đấu và trực tiếp U18 Đông Nam Á:

* 19h30 ngày 7/8: U18 Việt Nam vs U18 Malaysia

https://www.youtube.com/watch?v=pJuxjCSOT68

 

Lịch thi đấu và trực tiếp U18 Đông Nam Á:

* 19h00 ngày 7/8: Hà Nội vs Bình Dương (Fox Sports 2)

https://www.youtube.com/watch?v=Zs7j62DV-aw

https://www.youtube.com/watch?v=hbcwFa-Gr7g

https://www.youtube.com/watch?v=GRg7xRekBFM

Rất nhiều CĐV tại Chonburi đã cảm thấy sốc khi U15 Malaysia bất ngờ quật ngã ứng viên vô địch U15 Australia đến 3 bàn không gỡ ở vòng bảng. Nhưng thật ra, đây không phải lần đầu tiên trong năm nay, Young Tigers (biệt danh của đội tuyển này) giành được những chiến thắng ấn tượng như vậy.

Bất bại trong năm 2019

Mặc dù phải đối mặt với đối thủ có thể hình tốt hơn hẳn là U15 Australia, song U15 Malaysia đã chứng tỏ rằng điểm mấu chốt mang lại chiến thắng không phải là sức mạnh. Các học trò của HLV Maniam Pachaiappan sau khi mở tỷ số từ rất sớm trên chấm 11m, đã đưa đối phương vào cái bẫy phản công mà mình đã giăng ra, để rồi ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Đó chính là chiến thắng bản lề giúp họ giành tấm vé vào bán kết U15 Đông Nam Á.

Nhưng đó không phải lần đầu tiên trong năm nay, U15 Malaysia giành chiến thắng trước những đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn mình về trình độ và mạnh hơn về thể lực. Tháng trước, đội bóng này đã xuất sắc vô địch giải Tứ hùng CFA diễn ra tại ở đảo Hải Nam (Trung Quốc), khi đánh bại U15 Iran (2-0), U15 Triều Tiên (2-1), và cầm hòa chủ nhà U15 Trung Quốc 1-1. Cũng tại giải đấu này, đội trưởng Nabil Zainuddin được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất, còn thủ thành Zulhilmi Sharani nhận danh hiệu thủ môn hay nhất.

Hồi tháng Tư, U15 Malaysia cũng vô địch giải Jockey Club diễn ra tại Diamond Hill, Hồng Kông khi toàn thắng cả ba trận trước U15 Singapore (1-0), U15 Myanmar (6-1), U15 Hồng Kông (4-0). Song chính trận đấu với thể thức 90 phút tại Hải Nam (chứ không phải 80 phút như thông thường), trước những đối thủ mạnh, rõ ràng là một bài test đầy chất lượng cho giải U15 Đông Nam Á 2019. Tính ra, U15 Malaysia đã bất bại 11 trận từ đầu năm (8 thắng, 3 hòa), trước đủ loại đối thủ, từ mạnh, yếu, cho đến dễ.

trực tiếp bóng đá, U15 Việt Nam vs Malaysia, truc tiep bong da, U15 Đông Nam Á, xem bóng đá trực tuyến, VTV6, truc tiep bong da hôm nay, Bóng đá TV, U18 Đông Nam Á
U15 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước U15 Malaysia chiều nay

Điều gì khiến đội bóng trẻ Malaysia duy trì được phong độ ổn định như thế? Hãy nhìn vào đội hình của họ ở giải U15 Đông Nam Á này, bạn sẽ rõ: 22/23 thành viên của đội là các cầu thủ trẻ của học viện bóng đá quốc gia Mokhtar Dahari, và rõ ràng so với các đội tuyển khác ở giải đấu năm nay, họ ăn đứt về tính gắn kết, do được tập trung với nhau từ rất lâu. Việc bê nguyên một lò đào tạo lên ĐTQG không phải phương án hay, khi các cầu thủ trẻ đã lớn, nhưng ở tầm tuổi U15, nó sẽ là một lợi thế lớn tại các giải đấu, vốn rất cần thời gian để lắp ghép đội hình, cũng như chuyển tải triết lý bóng đá.

Bài test khắc nghiệt

Nếu như chiến thắng của U15 Malaysia trước U15 Australia khiến nhiều CĐV Việt Nam e ngại thì trận hòa 1-1 của họ trước U15 Lào lại chứng tỏ rằng ở cấp độ trẻ, chênh lệch trình độ giữa các đội là không nhiều, và nếu như không giữ được sự tập trung thì việc trả giá cũng là bình thường. Ở trận đấu ấy, U15 Malaysia đã thủng lưới từ một sai lầm phá bóng của hậu vệ, đặt tiền đạo Thipphachan vào tình thế đối mặt rất thuận lợi. Họ phải đợi đến phút 80 mới có được bàn gỡ từ một tình huống siêu hài hước: trung vệ Vongsakda phá bóng rất mạnh về phía biên ngang, trái bóng đập đất và... nảy ngược lại qua tầm với thủ thành U15 Lào. Ở lượt cuối cùng vòng bảng cũng vậy, họ cũng chỉ kiếm được bàn gỡ 1-1 ở phút 80 nhờ cầu thủ U15 Thái Lan đá phản lưới nhà.

Chứng kiến U15 Malaysia thi đấu ở giải này có thể thấy họ cầm bóng rất tự tin và có những đường ban bật ngắn khá ăn ý. Đó cũng là điểm khá tương đồng so với đội lớn, với lối đá "Cheng-Hoe-ball" đã từng thể hiện ở AFF Cup 2018. Nếu các cầu thủ trẻ của ông Maniam rút kinh nghiệm từ những trận hòa U15 Lào và U15 Thái Lan, thì họ chắc chắn sẽ là một thử thách cực lớn với U15 Việt Nam. Dù đã thắng 4/5 trận đấu ở vòng bảng, song có thể thấy các cầu thủ U15 Việt Nam vẫn chơi chưa thực sự thuyết phục. Họ thắng U15 Singapore chỉ nhờ quả phạt đền ở phút 80, và đánh bại U15 Timor Leste với pha tỏa sáng của Cái Văn Quỳ ở phút 77. Trong khi thất bại 0-2 trước U15 Indonesia ở trận ra quân lại bộc lộ khá nhiều điểm yếu.

Trận đấu với U15 Malaysia chiều nay, vì thế, sẽ là một bài test thực sự khắc nghiệt.

Đội hình dự kiến

U15 Việt Nam: Quang Trường – Văn Việt, Văn Bảy, Hải Nam, Bá Thành – Văn Quân, Anh Quân, Văn Chí, Minh Toàn, Đức Vinh - Cái Văn Quỳ

U15 Malaysia: Zulhilmi Sharani – Ahmad Bakar, Muhammad Azian, Muhammad Sariffudin – Radzila Roizat, Hakim Nazri, Irfan Ezal, Mohammad Zarizal – Nabil Naizuddin, Zubaidi Buang, Muhamad Haizon.

Dự đoán: 1-1 (Việt Nam thắng bằng đá luân lưu)

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm