Việt Nam rộng cửa dự vòng chung kết World Cup 2022 khi FIFA quyết định tăng lên 48 đội?

29/03/2019 08:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Tháng 6 tới, FIFA mới nhóm họp lần cuối để chốt số lượng tham dự VCK World Cup 2022, nhưng khả năng cao là phương án 48 đội sẽ được thông qua. Và đây là cơ hội cực lớn để đội tuyển Việt Nam tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá hôm nay: U19 Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá hôm nay: U19 Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá: Anh, Ý, Tây Ban Nha, Cúp C1, Việt Nam, U23 Việt Nam, U19 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá C1. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

 

Vì sao tăng lên 48 đội?

Theo lý luận của chủ tịch FIFA Gianni Infantino thì do số lượng thành viên của FIFA cũng tăng đột biến, nên nhu cầu tăng số lượng đội dự VCK World Cup là rất cần thiết. Cụ thể: năm 1998, FIFA có 174 thành viên, còn giờ đã có 211 thành viên. Theo dự kiến, đại hội đồng FIFA sẽ họp lần cuối vào ngày 5/6/2019 tại Paris để chốt lại phương án có nâng lên 48 đội hay không. Hiện tại, các Liên đoàn bóng đá châu lục phần lớn đều đồng tình với phương án này.

 

Chú thích ảnh
Số đội dự VCK World Cup so với số thành viên FIFA từ năm 1966 đến nay

Trong lần đầu tổ chức, VCK World Cup có 13 đội tham dự, từ năm 1954 đến 1978, con số này được nâng lên 16, từ năm 1982 đến 1994 là 24 đội, và từ 1998 đến bây giờ là 32 đội.

 

Với phương án 48 đội dự VCK, FIFA sẽ chia suất như thế nào?

FIFA đã có cơ cấu vận hành với phương án 48 đội cho World Cup 2026 (sẽ diễn ra ở Canada, Mỹ, và Mexico) nên sẽ không khó hình dung, nếu nó được áp dụng sớm hơn 4 năm. Cụ thể, 48 đội sẽ chia làm 16 bảng, mỗi bảng 3 đội. Các đội nhất nhì sẽ lọt vào vòng 1/16 và thi đấu knock-out cho đến trận chung kết. Như vậy, World Cup 48 đội sẽ có 80 trận thay vì 64 như hiện tại.

Nhưng trước hết, điều được các nước quan tâm hơn cả là số lượng suất dự VCK 2022 sẽ được phân bổ như thế nào theo phương án này. Theo cơ cấu áp dụng cho World Cup 2026 thì châu Âu có 16 suất (trước là 13 suất), Nam Mỹ có 6 (4,5), CONCACAF có 6 (3,5), châu Phi có 9 (5), châu Á có 8 (4,5), và châu Đại dương có 1 (0,5), còn 2 suất nữa sẽ được quyết định qua đá play-off.

Vòng đấu play-off sẽ bao gồm 6 đội đến từ các liên đoàn châu lục. Tuy nhiên, điều đáng nói là châu Âu sẽ không có suất đá play-off, còn trong số 5 liên đoàn châu lục còn lại thì châu lục nào đăng cai sẽ có hai suất đá play-off. Điều đó có nghĩa ở World Cup 2022, châu Á sẽ có hai suất đá play-off, bên cạnh 8 suất chính thức (3 suất chủ nhà).

Trong 6 đội này, 2 đội có thứ hạng cao nhất trên BXH fifa sẽ được chọn làm hạt giống. 4 đội còn lại phải đá vòng loại theo dạng knock-out. 2 đội thắng knock-out gặp 2 đội hạt giống để tranh 2 vé.

 

Ai sẽ đồng tổ chức với Qatar?

Chú thích ảnh
Danh thủ Xavi trong một chiến dịch quảng bá World Cup 2022

Để công tác tổ chức được chu đáo, FIFA đề nghị phương án đồng tổ chức nếu tăng lên 48 đội. Với trường hợp của World Cup 2022, ngoài nước chủ nhà Qatar, còn 5 nước nữa trong diện đồng chủ nhà với họ là Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, và UAE.

Tuy nhiên, do tình hình chính trị giữa các nước vùng Vịnh nên không phải nước nào trong số trên cũng muốn đứng ra đồng tổ chức với Qatar. Bahrain, Saudi Arabia, và UAE là những nước như vậy. Việc UAE mua hết vé, để ngăn các CĐV Qatar sang xem trận bán kết Asian Cup 2019 vừa rồi là một minh chứng. Bởi vậy, Oman và Kuwait là những lựa chọn khả thi nhất. Ngoài Asian Cup 1980, Kuwait từng 4 lần tổ chức Cúp vùng Vịnh, còn Oman cũng từng 3 lần đăng cai giải đấu khu vực này.

 

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Như đã nói, châu Á sẽ có 8 suất chính thức dự VCK World Cup 2022, nếu phương án 48 đội được thông qua. Ngoài ra, họ sẽ có hai suất nữa tham dự vòng play-off. Như vậy, châu Á sẽ có tối đa là 10 suất và tối thiểu là 8 suất.

Theo thông báo của AFC, vòng sơ loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ bao gồm 12 đội tuyển có thứ hạng từ 35 đến 46 châu lục đá theo thể thức play-off lượt đi, lượt về, chọn ra 6 đội đi tiếp. Các cặp đấu sẽ được bốc thăm vào ngày 17/4 tới tại Kuala Lumpur, Malaysia, rồi diễn ra vào 6/6 và 11/6.

Vòng 2 gồm 40 đội (6 đội từ vòng loại, và 34 đội có thứ hạng từ 1 đến 34) chia làm 8 bảng, mỗi bảng 5 đội thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì xuất sắc sẽ giành quyền dự VCK Asian Cup 2023, đồng thời giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á. Vòng hai sẽ thi đấu từ 5/9/2019 đến 9/6/2020.

Tại vòng loại cuối cùng này, 12 đội sẽ chia làm hai bảng, mỗi bảng 6 đội thi đấu lượt đi – lượt về để chọn ra 5 đội giành vé đi tiếp, cùng 2 đội dự play-off. Giai đoạn này sẽ đá từ 3/9/2020 đến 12/10/2021.

 

Cơ hội của Việt Nam như thế nào?

Chú thích ảnh
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử

Đội tuyển Việt Nam đang xếp số một Đông Nam Á, số 16 châu Á, và số 118 thế giới. Căn cứ vào đó, chúng ta sẽ bắt đầu từ vòng hai, và nếu giữ vững được vị trí này thì chúng ta sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng.

Căn cứ vào lịch thi đấu như trên thì dù số lượng đội bóng tham dự là 32 hay 48 đội thì nhiệm vụ bắt buộc của đội tuyển Việt Nam là phải lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Khi đó thì mới nên nghĩ đến cơ hội thực tế để tham dự VCK. Tất nhiên, chúng ta đang có một thế hệ tài năng đến độ chín, và một HLV giỏi, biết người biết ta, nên cơ hội tiến sâu là rất rõ ràng. Nếu coi Asian Cup 2019 như một hệ tham chiếu cho vòng loại World Cup 2022 thì thành tích lọt vào tứ kết của thầy trò ông Park là rất có ý nghĩa.

Dưới triều đại HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam đều thể hiện mình đã vươn khỏi tầm khu vực, và cạnh tranh sòng phẳng với nhiều đội bóng mạnh của châu lục. Công bằng mà nói, chúng ta chỉ thực sự thua kém Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, và phần nào đó là Uzbekistan về chất lượng cầu thủ và đẳng cấp.

Việc Việt Nam cạnh tranh tấm vé chính thức còn lại, cũng như hai suất đá play-off là khá khả thi. Australia đang là đệ tứ châu Á nhưng đã sa sút khá nhiều và đang trong quá trình chuyển giao. Qatar rất hay nhưng đã giành suất với tư cách chủ nhà, Iraq, Saudi Arabia, mạnh nhưng không quá đáng sợ, còn Trung Quốc, Triều Tiên thì sa sút thảm hại. Chỉ cần Việt Nam giữ được sự tập trung và HLV Park Hang Seo tiếp tục có đấu pháp hợp lý, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng.

Người Thái lý giải vì sao tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019

Người Thái lý giải vì sao tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019

Người Thái đã chỉ ra lợi ích cho đội tuyển Việt Nam khi tham dự King’s Cup 2019, trong đó quan trọng nhất chính là cơ hội tiến sâu ở vòng loại World Cup 2022.

 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm