Việt Nam: Đội Đông Nam Á duy nhất đứng đầu các bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022

11/06/2021 09:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - So thành tích của các đội tuyển Đông Nam Á tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Việt Nam trở nên nổi bật hơn cả.

 

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vs Malaysia hôm nay. Lịch vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vs Malaysia hôm nay. Lịch vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vs Malaysia hôm nay. Lịch vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á: UAE vs Indonesia. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022:

* 23h45 ngày 11/6: Malaysia vs Việt Nam (VTV6, VTV5 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.youtube.com/watch?v=Ny4bH7bruVc

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/su-kien-3

* 23h45 ngày 11/6: Indonesia vs UAE

https://bitly.com.vn/kd07wj

---

* 23h45 ngày 15/6: UAE vs Việt Nam (VTV6, VTV5 trực tiếp)

* 23h45 ngày 15/6: Thái Lan vs Malaysia

---

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 TẠI ĐÂY:

 

Bảng xếp hạng bảng G:

vtv6, vtv5, truc tiep bong da, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, UAE, Thái Lan, trực tiếp bóng đá hôm nay, bảng xếp hạng bảng G, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á

Bảng xếp hạng các đội nhì bảng:

Chú thích ảnh

 

Hãy cùng điểm qua thành tích của từng đội tuyển khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ 2!

Việt Nam - Hạng 1 bảng G

Với thành tích 4 thắng và 2 hòa, Việt Nam đang đứng đầu tại bảng G. Đội tuyển Việt Nam đã ghi được tới 9 bàn và mới chỉ lọt lưới 1 bàn. Đội bóng của HLV Park Hang Seo sở hữu hàng thủ chắc chắn thứ 2 tại vòng loại thứ 2, ngang bằng với đội tuyển Nhật và Qatar. Hàn Quốc đang là đội làm tốt nhất khi chưa để thua bàn nào tại vòng loại này.

Cơ hội đi tiếp của Việt Nam ở vị trí đầu bảng hay thứ 2 lúc này đều cao. Yêu cầu bắt buộc lúc này với đoàn quân HLV Park Hang Seo đó là đánh bại Malaysia ở trận đấu ngày 11/6. Một chiến thắng sẽ giúp cơ hội đi tiếp của Việt Nam càng sáng rõ hơn.

Chú thích ảnh
Việt Nam đang là đội Đông Nam Á có thành tích tốt nhất. Ảnh: Hoàng Linh

Thái Lan - Hạng 3 bảng G

Thái Lan trong thời gian qua đã thi đấu sa sút ở nhiều giải đấu. Tại vòng loại thứ 2, Thái Lan từng thắng UAE với tỷ số 2-1 nhưng lại để thua Malaysia 1-2. Phong độ thất thường là điều khiến Thái Lan không đạt được thành tích cao ở thời điểm hiện tại.

Trong các trận đấu vòng loại diễn ra ở UAE, Thái Lan hòa Indonesia 2-2 và thua UAE 1-3. Kết quả thất bại trước UAE là điều có thể hiểu được nhưng tỷ số hòa với đội xếp cuối bảng Indonesia dù 2 lần dẫn trước của người Thái khiến nhiều CĐV cảm thấy thất vọng. Dẫu vậy, cũng khó đặt kỳ vọng cao ở Thái Lan ở giai đoạn này khi họ không có sự phục vụ của những cầu thủ chủ chốt như Theerathon, Chanathip hay Teerasil Dangda.

Chú thích ảnh
Phong độ của Thái Lan không ổn định trong giai đoạn này. Ảnh: AFC

Malaysia - Hạng 4 bảng G

Malaysia muốn đi tiếp thì buộc phải giành chiến thắng 2 trận đấu còn lại trước Việt Nam và Thái Lan. Nhiệm vụ của họ dĩ nhiên rất khó khăn bởi Việt Nam và Thái Lan vẫn đang cần điểm để nỗ lực giành suất đi tiếp tại bảng G.

Malaysia tại vòng loại thứ 2 cũng không phải đội tuyển có phong độ tốt. Họ từng phải rất vất vả để giành chiến thắng 3-2 trước Indonesia.

Trận đấu đáng nói nhất của Malaysia ở vòng loại này có lẽ chỉ là trận thắng 2-1 trước tuyển Thái Lan. Ở trận đấu đó, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe để bị dẫn bàn từ ngay phút thứ 7 nhưng đã xuất sắc ngược dòng thành công.

Chú thích ảnh
Malaysia (trái) mới chỉ để lại dấu ấn trong trận đấu với Thái Lan. Ảnh: FIFA

Indonesia - Hạng 5 bảng G

Indonesia có thành tích rất kém tại bảng G nói riêng và tại vòng loại thứ 2 nói chung. So với các đội tuyển khu vực Đông Nam Á, thành tích của Indonesia chỉ ngang bằng Campuchia với 1 điểm sau 7 trận đấu.

Chú thích ảnh
Indonesia xếp cuối ở bảng đấu có hiện diện của 4 đội tuyển Đông Nam Á

Philippines - Hạng 3 bảng A

Philippines ở vòng trước vừa nhận thất bại 0-2 trước tuyển Trung Quốc. Kết quả này khiến cho cơ hội đi tiếp của Philippines không còn nhiều.

Philippines sẽ chỉ còn cơ hội cạnh tranh suất 4 đội Nhì bảng có thành tích tốt nhất với Trung Quốc. Họ hiện kém đối thử 6 điểm nhưng hiệu số chênh lệch rất lớn. Philippines đang -2 còn Trung Quốc +20. 

Chú thích ảnh
Philippines tự đánh mất cơ hội đi tiếp khi để thua Trung Quốc

Campuchia - Hạng 5 bảng C

Ở trong bảng đấu có sự xuất hiện của 3 đội tuyển mạnh như Iraq, Iran và Bahrain, thật khó để Campuchia làm được điều gì đó bất ngờ. Điểm số duy nhất của Campuchia đến trận hòa 1-1 với Hong Kong.

Tại vòng loại này, Campuchia từng để thua Iran với tỷ số 14-0. Họ cùng với Mông Cổ là 2 đội tuyển phải chịu trận thua nặng nề nhất tại vòng loại thứ 2. So với các đội tuyển khu vực Đông Nam Á, Campuchia là đội để thua đậm nhất.

Chú thích ảnh
Campuchia nằm cùng bảng với nhiều đội tuyển mạnh

Singapore - Hạng 4 bảng D

Singapore đã khởi đầu vòng loại thứ 2 khá tốt với trận hòa Yemen 2-2 và thắng Palestine 2-1. Tuy nhiên, sức mạnh của Saudi Arabia và Uzbekistan quá vượt trội khiến Singapore không thể tạo ra bất ngờ.

Họ hiện đang xếp thứ 4 với còn 1 trận đấu với Saudi Arabia. Khả năng cao Singapore sẽ dừng lại ở vòng loại thứ 2 với thành tích 7 điểm. Nếu Yemen giành chiến thắng 1 trong 2 trận đấu cuối cùng, Singapore thậm chí còn xếp cuối bảng.

Chú thích ảnh
Singapore có thể xếp cuối bảng nếu Yemen giành thêm 1 chiến thắng

Myanmar - Hạng 4 bảng F

Myanmar khiến nhiều người phải nhắc tới mình ở vòng loại World Cup 2022 được diễn ra ở UAE bằng thành tích để thua 0-10 trước Nhật Bản. Đây không phải tỷ số thua đậm nhất tại giải đấu nhưng nó trở nên đặc biệt khi là một trong những trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 2 khi được tổ chức trở lại.

Cơ hội đi tiếp của Myanmar trên lý thuyết vẫn còn nếu họ có thể đánh bại Kyrgystan và Tajikistan ở 2 trận đấu cuối. Ở lượt đi, họ từng để thua Kyrgystan với tỷ số 0-7 nhưng đánh bại được Tajikistan 4-3.

Chú thích ảnh
Myanmar chỉ còn cơ hội mong manh để kết thúc ở vị trí thứ 2

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm