Việt Nam 2-3 UAE: Minh Vương xứng đáng được trao cơ hội

16/06/2021 02:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Minh Vương chỉ được ra sân từ phút 60, thay Hoàng Đức không hiệu quả. Và tiền vệ của HAGL xứng đáng được bầu chọn là người chơi hay nhất trận của đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam 2-3 UAE: Tuyển Việt Nam xứng đáng được ngợi khen

Việt Nam 2-3 UAE: Tuyển Việt Nam xứng đáng được ngợi khen

Tuyển Việt Nam đã không buông xuôi sau 3 bàn thua dù đã chắc suất lọt vào Vòng loại thứ 3 World Cup. Sự tỏa sáng của Tiến Linh và Minh Vương giúp tuyển Việt Nam nhận trận thua sát nút trước UAE.

HLV Park Hang Seo đã nói trước trận đấu, UAE chưa phải là đối thủ mạnh nhất và sở hữu hàng công tốt nhất như nhiều đối thủ mà đội tuyển Việt Nam đã gặp nhưng các học trò của thầy Park đã chơi bóng như không còn là chính họ.

Có thể việc HLV Park Hang Seo phải ngồi khán đài theo dõi trận đấu thay vì xuất hiện trên ca bin huấn luyện để đốc thúc các học trò cũng ảnh hưởng đến tinh thần cầu thủ.  Quang Hải cùng đồng đội đã chơi dưới sức mình.

Minh Vương, Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, HAGL, Park Hang Seo, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022, vòng loại cuối cùng World Cup 2022
Minh Vương có hơn 30 phút thể hiện và đã để lại ấn tượng. Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển Việt Nam không thể hiện được lối chơi tích cực cho đến khi những cầu thủ dự bị như Minh Vương vào sân. Dù chỉ mới được đá trận đầu trên đất UAE nhưng ngay lập tức, Minh Vương đã chứng tỏ giá trị của mình.

Khát khao của tiền đạo HAGL đã xốc lại tinh thần toàn đội. Rất tiếc thời gian cầu thủ này có mặt trên sân không nhiều và Minh Vương không thể làm nên chuyện một cách trọn vẹn.

UAE đã “chết hụt” với sự có mặt của Minh Vương. Chính tiền vệ gốc Thái Bình là người chọc khe cho Tiến Linh gỡ bàn 1-3 và tự mình tận dụng sai lầm của thủ môn Al Khaseif, ghi bàn gỡ 2-3 cho Việt Nam.

UAE đã khốn đốn thời điểm đó nhưng may mắn cho họ là đội tuyển Việt Nam chỉ còn 1 phút bù giờ và không còn thời gian để ngược dòng.

UAE sẽ bị loại nếu thua và kết quả thắng 3-2 vừa đủ giúp họ soán ngôi đội tuyển Việt Nam. Điều tích cực nhất trận này là thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 như đối thủ.

Sự xuất hiện của Minh Vương giúp đội tuyển Việt Nam có thể làm khó UAE nhất trong số các đại biểu ở khu vực. Nếu Malaysia, Thái Lan và Indonesia thua đậm UAE thì Việt Nam chỉ thua đội chủ nhà 1 bàn. HLV Van Marwijk đã “sống trong sợ hãi” những phút cuối trận trước sự vùng lên của đội tuyển Việt Nam.

 

Minh Vương là mẫu cầu thủ đa năng, có duyên ghi bàn và luôn hết mình khi được vào sân. Dù lận đận trong việc tìm suất ra sân dưới thời HLV Park Hang Seo so với những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường nhưng Minh Vương có khả năng đặc biệt về "đánh hơi" bàn thắng.

Chân sút sinh năm 1995 có thể sẽ là sự lựa chọn chắc chắn của HLV Park Hang Seo ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và có thể được ra sân nhiều hơn thời gian tới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm