Việt Hưng: Tuấn Anh phiên bản nâng cấp của ông Park?
Thứ Ba, 26/11/2019 09:20 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) – Trong một ngày các trụ cột được cho ngồi ngoài dưỡng sức, đội hình 2 của U22 Việt Nam đã có cơ hội khẳng định năng lực bản thân với HLV Park Hang Seo, và tiền vệ Triệu Việt Hưng là một trong những cái tên nổi bật nhất trên sân Binan chiều ngày 25/11.
Việc thầy Park quyết định đưa Hùng Dũng đến SEA Games 30 lần này thay vì Tuấn Anh bởi ở U22 Việt Nam hiện tại đã có Triệu Việt Hưng xứng đáng đá cặp với người đàn anh ở ĐTQG.
Với 1 bàn thắng cùng 1 cú sút chạm xà ngang và vô số pha kiến tạo cũng như đánh chặn hiệu quả, Việt Hưng đã cho thấy vì sao ông Park không cần bê nguyên cặp tiền vệ trung tâm của ĐTQG là Hùng Dũng-Tuấn Anh đến với SEA Games 30.
Trận đấu với đối thủ yếu hơn như U22 Brunei là cơ hội rất tốt để HLV Park Hang Seo kiểm nghiệm năng lực các cầu thủ dự bị
Chắc hẳn rất lâu rồi Quang Hải mới trải qua cảm giác tiến hành nghi lễ bắt đầu trận đấu không phải trên sân cỏ
Việc ông Park để Quang Hải và Hùng Dũng nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận gặp U22 Brunei là lựa chọn hợp lý, vì bộ đôi này đã phải cày ải không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua, từ CLB cho tới ĐTQG, và giờ là U22 QG
Ông Park vẫn rất cần Quang Hải ở SEA Games, nhưng phải là tại các trận đấu quan trọng hơn, với các đối thủ mạnh hơn
Vì thế, những cầu thủ ít được đá chính như Thái Quý đã có cơ hội ra sân từ đầu ở trận đấu với U22 Brunei
Hoàng Đức không được tính là cầu thủ dự bị, nhưng màn trình diễn của anh ở trận đấu với U22 Brunei lại không thật xuất sắc
Trong khi đó, khác với Hoàng Đức, trong ngày Tiến Linh xuất trận từ băng ghế dự bị, Đức Chinh đã toả sáng rực rỡ với 4 bàn thắng
Trọng Hùng cũng là một cái tên nổi bật ở trận thắng U22 Brunei, với tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng hoạt động rất rộng